Người Việt Khắp Nơi

Lễ phát tang cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

Saturday, 08/08/2015 - 11:35:33

Một Ban Tổ Chức Tang Lễ cũng được thành lập gồm Hội Đồng Chứng Minh, đứng đầu là Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Cát, Đại lão HT. Thích Thắng Hoan và quý Hòa Thượng Thích Minh Thông, Thích Chơn Thành, Thích Tín Nghĩa, Thích Bảo Lạc.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, đã viên tịch vào lúc 10:30 giờ tối thứ Hai, ngày 3 tháng 8, 2015 nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi, tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang, 8752 Westminster Ave, Westminster.

Chư tôn đức thuộc môn đồ pháp quyến cử hành lễ Phát Tang. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ngay sau khi Trưởng Lão Hòa Thượng viên tịch, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Hành Đạo Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 West Harvard Street, Santa Ana đã ra Khẩn Bạch kính gửi đến chư tôn trưởng lão, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và thiện nam tín nữ để thông báo chương trình Tang Lễ.
Một Ban Tổ Chức Tang Lễ cũng được thành lập gồm Hội Đồng Chứng Minh, đứng đầu là Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Cát, Đại lão HT. Thích Thắng Hoan và quý Hòa Thượng Thích Minh Thông, Thích Chơn Thành, Thích Tín Nghĩa, Thích Bảo Lạc.
Ban Tang Lễ do HT. Thích Giác Lượng làm trưởng Ban và sáu Phó Trưởng Ban gồm các HT Thích Minh Tuyên, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Hồi, Thích Minh Hiếu, Thích Minh Thiện và Thích Giác Sĩ. Ngoài ra, còn có 16 tiểu ban khác, trong đó có ban Truyền Thông Báo Chí do ni cô Thích Nữ Ngọc Liên (Hoa Hậu Bích Liên) làm Trưởng Ban.


Sư cô Thích Nữ Ngọc Liên (Hoa Hậu Bích Liên) đệ tử cuối cùng của Trưởng Lão HT Giác Nhiên trong tang lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Theo đúng chương trình, vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 8, 2015 Lễ Phát Tang đã được cử hành tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang ở Westminster. Hơn 100 chư tôn đức Tăng, Ni, môn đồ pháp quyến đã tập trung tại đại hùng bửu điện cử hành nghi thức Phát Tang. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana làm sám chủ. Sau khi tụng niệm trước linh cữu cố Trưởng Lão HT. Thích Giác Nhiên, các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Ni Cô thuộc môn đồ pháp quyến đã chít trên đầu khăn tang màu vàng, và tuần tự đến trước linh cữu cố Trưởng Lão HT vái lạy.
Trong dịp tang lễ, Viễn Đông phỏng vấn một số vị có mặt và ghi nhận:
Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý: “Thầy không phải đệ tử của Hòa Thượng Giác Nhiên. Thầy là đệ tử Hòa Thượng Giác Lý. HT Giác Lý và HT Giác Nhiên là huynh đệ nên Thầy biết HT Giác Nhiên. Khi Tổ Minh Đăng Quang vắng bóng thì HT Giác Nhiên lên núi để tu, đến năm 22 tuổi, ngài trở thành một pháp sư lỗi lạc ở Việt Nam. Ngài đã mở rất nhiều đạo tràng và có số tín đồ đông đảo nhứt. Năm 1975, mình mất nước và Ngài thấy cái chế độ mới không phù hợp nên ngài vượt biên ra hải ngoại và đến Hoa Kỳ, lập Tịnh Xá Minh Đăng Quang ngay chỗ này trên 30 năm qua và nay mất tại nơi ngài thành lập. HT. Giác Nhiên đã mở rất nhiều đạo tràng trên thế giới, kể cả bên Nga cũng có.”
Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên: “Con là đệ tử cuối cùng của Đại lão Hòa Thượng Pháp Chủ. Sở dĩ con tu theo pháp môn Khất Sĩ vì con thấy hình ảnh Đức Phật nơi các vị tu hành Khất Sĩ nên con tu theo pháp môn này.”

                   Bàn thờ với chân dung cố Trưởng lão HT Thích Giác Nhiên. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Phật tử Giác Huy là đệ tử của Pháp Sư Giác Nhiên từ năm 1959 đến nay. Trước 1975 ông Giác Huy là Đại Đức Tuyên Úy Phật Giáo, Tuyên Úy Trưởng của Sư Đoàn Nhảy Dù. Sau khi bị thương và đến 30 tháng Tư, 1975, Đại Đức hoàn tục để chuẩn bị vào tù 6 năm, Phật tử Giác Huy cho biết, “Đại lão HT. Giác Nhiên ngài rất giỏi, rất hay nên giờ này ngài ra đi thì Tổ Minh Đăng Quang mất đi một vị đệ tử cuối cùng. Tổ Sư Minh Đăng Quang có 10 vị đại đệ tử là Tánh, Chánh, Như, Hòa, Trụ, Tịnh, An, Nhiên, Lý. Người đệ tử đầu tiên của Tổ Sư Minh Đăng Quang là Hòa Thượng Thích Giác Tánh, và HT. Thích Giác Nhiên là đệ tử cuối cùng của Tổ Sư Minh Đăng Quang ra đi.”
Ký giả An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên: “Tôi được biết HT Thích Giác Nhiên từ khi còn ở VN, Ngài là vị lãnh đạo rất trẻ. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, Ngài thành lập rất nhiều đạo tràng và số đệ tử, Phật tử theo thầy rất đông. Đặc biệt Thầy không chủ trương xây chùa lớn, dù thầy có khả năng, nhưng Thầy Giác Nhiên chú trọng đến vấn đề hoằng pháp và giáo dục nhiều hơn. Do đó ngài đi khắp nơi, sang Úc, Pháp, Canada để giảng đạo, và viết rất nhiều sách, làm rất nhiều bài thơ, đa số thơ lục bát để nói về đạo. Thầy có một tấm lòng quảng đại vị tha, ai cần giúp đỡ việc gì ngài sẵn lòng làm ngay. Các bài giảng của ngài rất bình dị và đi vào lòng người nên Thầy mất đi là một thiệt thòi rất lớn cho hàng Phật Tử khắp nơi.”
Chương trình Tang Lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã được phổ biến đầy đủ trên nhật báo Viễn Đông ngày thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015.
Mọi chi tiết về tang lễ xin liên lạc (714) 437-9511, (714) 759-0752 hay email: todinhmdq@gmail.com - buddhistcenters@yahoo.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT