Thế Giới

Loại son mới đang khiến phái đẹp phát cuồng

Friday, 24/06/2016 - 10:38:25

Son Flower Jelly có giá $30 Mỹ kim một thỏi, và hiện đã bán sạch hàng. Những ai muốn mua loại son này chỉ có thể đặt hàng trước, hoặc lên eBay đấu giá.


Thế giới mỹ phẩm có vô số loại son với đủ loại màu sắc, hình dạng. Thế nhưng vừa để trang điểm, vừa làm đẹp cho túi xách, có lẽ loại son trong suốt Flower Jelly Lipstick mới ra mắt của hãng mỹ phẩm Trung Quốc Kailijumei mới là lựa chọn tốt nhất cho phái đẹp.
Trong vài ngày qua, dòng son Flower Jelly Lipstick đang được phát đẹp săn lùng ráo riết trên mạng, và bán đắt không thua gì nhãn hiệu son của Kylie Jenner. Được tạo ra bởi hãng mỹ phẩm Kailijumei, thỏi son trong suốt này được trộn những mảnh vàng và một bông hoa tí hon đặt ở trung tâm. Loại son này sẽ đem lại màu hồng nhạt lấp lánh trên môi người dùng, và đổi màu tùy theo nhiệt độ cơ thể. Son Flower Jelly hiện đang gây ra một cơn bão trên mạng Instagram, khi các cô gái trẻ đua nhau khoe thỏi son mình đã nhanh tay mua được.
Ngoài tác dụng trang điểm, thỏi son này còn là món đồ phụ kiện độc đáo, làm đẹp cho túi xách của các cô gái. Được biết, thỏi son này được làm hoàn toàn từ những thành phần tự nhiên như dầu ôliu, dầu hạt nho và tinh dầu oải hương. Cũng chính vì thế, loại son này được đánh giá là khá an toàn cho những người có làn da nhạy cảm.
Son Flower Jelly có giá $30 Mỹ kim một thỏi, và hiện đã bán sạch hàng. Những ai muốn mua loại son này chỉ có thể đặt hàng trước, hoặc lên eBay đấu giá.

Du khách đổ xô đến Ý để được đi bộ trên mặt nước
Ý – Nhà thiết kế Christo Vladimirov Javacheff vừa chế tạo một con đường đặt biệt, có tên là The Floating Piers, để giúp mọi người thử trải qua cảm giác đi bộ trên mặt nước. Con đường nằm trên hồ Iseo, nối ngôi làng nhỏ Sulzano với hòn đảo Monte Isola. Chi phí để hoàn thành con đường có một không hai này lên tới 15 triệu Euro. Chỉ trong 2 ngày mở cửa 18 và 19 tháng 6 vừa qua, The Floating Piers đã đón hơn 55,000 lượt khách.
Con đường được tạo thành từ hơn 200,000 khối xốp nổi nối liền vào nhau, có chiều dài 3 cây số. Không ít người đã cắm trại và xếp hàng từ đêm trước ngày khai mạc, để trở thành những người đầu tiên đi trên mặt nước. Chính quyền địa phương đã phải hủy một số chuyến tàu đến hồ Iseo để hạn chế lượng khách đổ xô đến đây.
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, The Floating Piers có thể chịu được sức nặng của 11,000 người một lúc. Con đường trên mặt nước sẽ tiếp tục đón khách tới ngày 3 tháng 7. Ban tổ chức dự tính, cho tới thời điểm kết thúc sẽ có 500,000 lượt khách tham gia vào sự kiện thú vị này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT