Hoa Kỳ

Luật sư bị treo bằng vì ghép hình chung với người nổi tiếng

Monday, 22/09/2014 - 01:09:19

Quyết định của Tòa Án Luật Sư Đoàn Tiểu Bang lưu ý rằng vì những hình ảnh này xuất hiện như là “một phần của một mục quảng cáo và chào mời cho công việc trong tương lai,” nên chúng tạo thành quảng cáo “sai sự thật và có tính cách lừa dối.”

Hình bà Svitlana Sangary với nhiều danh nhân.

 

Một nữ luật sư ở California đang có nguy cơ bị cấm hành nghề trong sáu tháng, sau khi luật sư đoàn tiểu bang cáo buộc bà dùng photoshop để tạo ra một số bức ảnh đăng trên trang web kinh doanh của bà. Những hình ảnh này cho thấy bà có rất nhiều bạn bè nổi tiếng, trong số đó có ông bà cựu tổng thống Clinton, Tổng Thống Barack Obama, nhà tỷ phú Donald Trump và tài tử điện ảnh Alec Baldwin.
Quyết định của Tòa Án Luật Sư Đoàn Tiểu Bang đang chờ sự chấp thuận của Tòa Án Tối Cao California. Trong đề nghị của thẩm phán Donald Miles thuộc Tòa Án Luật Sư Đoàn Tiểu Bang, bà luật sư Svitlana Sangary bị lên án là đã “thiếu hiểu biết và có hạnh kiểm đáng khinh chê trong những thủ tục này.”
Ngoài việc kết luận rằng bà đã vi phạm các quy định của luật sư đoàn về quảng cáo lừa dối, ông Miles cũng lưu ý rằng bà Sangary thường từ chối hợp tác với cuộc điều tra, theo báo Recorder cho biết.
Thẩm phán Miles cũng chỉ trích chuyện luật sư này “không chịu loại bỏ những hình ảnh lừa bịp ấy khỏi trang web của mình, ngay cả sau khi luật sư đoàn tiểu bang lưu ý bà về vấn đề ấy.” Trang “quảng cáo” ấy không còn xuất hiện như là một liên kết trên trang chủ của web kinh doanh của Sangary, nhưng nó vẫn có sẵn thông qua một liên kết trực tiếp đến trang web.
Bà Sangary đã không công khai trả lời về phán quyết của Tòa Án Luật Sư Đoàn Tiểu Bang.
Quyết định của Tòa Án Luật Sư Đoàn Tiểu Bang lưu ý rằng vì những hình ảnh này xuất hiện như là “một phần của một mục quảng cáo và chào mời cho công việc trong tương lai,” nên chúng tạo thành quảng cáo “sai sự thật và có tính cách lừa dối.”
Theo quyết định của thẩm phán Miles, bà Sangary cuối cùng đáp ứng các thủ tục kỷ luật của tòa án đối với chuyện mà ông Miles gọi là “một cuộc độc thoại 16 trang với rất ít hoặc không có sự liên kết nối hợp lý với những cáo buộc trong tầm tay” được sử dụng để làm bài hồi đáp của bà.
Nói bằng đại danh từ ngôi thứ ba, bản hồi đáp của bà kết luận bằng thư e-mail giả của ông Obama:
“Giấc mơ Mỹ của SANGARY đã trở thành sự thật, khi bà đã có thể đạt được một điểm, nơi mà bây giờ, ở tuổi ba mươi, SANGARY là một nhà hiến tặng và nhà từ thiện nổi bật, hỗ trợ các vấn đề xã hội quan trọng. Gần đây bà đã nhận được email từ Tổng Thống Obama, với dòng chủ đề Hôm nay tôi cần sự giúp đỡ của bà, xin Svitlana SANGARY góp thêm một khoản hiến tặng... Thượng Đế Chúc Phúc Hoa Kỳ!”
Bức e-mail giả này của ông Obama trông giống như bản tin của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ, và sử dụng ngôn từ tương tự.
Ngoài sự phẫn nộ của tòa án đối với bà Sangary, bà đã nhận được những lời khen trên Internet về tài ghép hình photoshop của bà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT