Hoa Kỳ

Lượng nước sử dụng tại California giảm 27% trong tháng 6

Thursday, 30/07/2015 - 08:33:02

Hội đồng quản lý nước cho biết, họ sẽ liên lạc với những khu vực không đạt được hạn mức, để hỏi thêm thông tin về các biện pháp tiết kiệm nước mà các khu vực này đang áp dụng. Những nơi có thành tích kém nhất sẽ được yêu cầu phải nghiêm khắc hơn trong việc trừng phạt những người lãng phí nước, và phải giới hạn số ngày mà người dân được phép tưới sân cỏ của họ.

 
Một cơ sở đã ngưng tưới cỏ để tiết kiệm nước.

 

SACRAMENTO – Lượng nước sử dụng tại California trong tháng 6 đã giảm 27%, vượt qua mục tiêu mà Thống Đốc Jerry Brown đặt ra trong thời kỳ hạn hán, theo lời nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm.
Các dữ liệu được công bố bởi Hội đồng quản lý nguồn nước tiểu bang (State Water Resources Control Board) cho thấy 256 trên tổng số 411 sở quản lý nước địa phương đã đạt được, hay gần đạt được, hạn mức tiết kiệm nước đã đặt ra trước đó.
Việc tiết kiệm nước nêu trên được thực hiện giữa lúc tháng 6 năm 2015 được ghi nhận là tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, và đã khiến nhiều người lo ngại là thời tiết quá nóng có thể khiến người dân gia tăng sử dụng nước. Các thành tựu trong việc tiết kiệm nước trước đây thường diễn ra trong những tháng có nhiều mưa.
Báo cáo của Hội đồng SWRC đã một lần nữa xác nhận lại các dữ liệu từ các thành phố lớn nhất của California, như Los Angeles, San Diego, San Jose và San Francisco, vốn đã cho thấy nhiều thành quả đáng kể trong nỗ lực tiết kiệm nước.
Trước đây, Thống Đốc Brown đã ra lệnh bắt buộc giảm bớt 25% lượng nước sử dụng, so với mức dùng của năm 2013. Chính quyền của ông đã cho các cộng đồng thời hạn 9 tháng để đạt được hạn mức này, trong đó, có những cộng đồng bị yêu cầu cắt giảm nước tới 36%.
Hội đồng quản lý nước cho biết, họ sẽ liên lạc với những khu vực không đạt được hạn mức, để hỏi thêm thông tin về các biện pháp tiết kiệm nước mà các khu vực này đang áp dụng. Những nơi có thành tích kém nhất sẽ được yêu cầu phải nghiêm khắc hơn trong việc trừng phạt những người lãng phí nước, và phải giới hạn số ngày mà người dân được phép tưới sân cỏ của họ.
Việc trừng phạt những người lãng phí nước cũng đã tăng rất nhanh trong tháng 6. Các cơ quan địa phương đã phát ra hơn 9,500 giấy phạt, so với 1,900 giấy phạt trong tháng 5.
Tháng 6 là thời điểm mà nhiều lời khuyên tiết kiệm nước trở thành mệnh lệnh bắt buộc. Nhà chức trách đã kêu gọi người dân để mặc cho sân cỏ bị khô, và giảm bớt thời gian tắm rửa, và cố gắng thực hiện thêm những cách khác để tiết kiệm nước.
Ngân quỹ tài trợ cho người dân, để thay sân cỏ bằng sân xi măng hoặc các loại cây chịu hạn, hiện đã được dùng hết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT