Thế Giới

Mã Lai Á lo sợ thành ổ dịch dù chưa có ai thiệt mạng

Monday, 16/03/2020 - 06:46:56

Vào đêm thứ Hai, Thủ Tướng Muhyiddin Yassin đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực trong hai tuần, nhằm ngăn đà lây lan của coronavirus.


Người Mã Lai Á xếp hàng mua thực phẩm và những món cần thiết tại một siêu thị ở thành phố Bangi, thứ Hai, 16 tháng Ba, 2020. Vì số người bị nhiễm dịch đã tăng mạnh, lên tới 566 người, khiến dân chúng lo sợ Mã Lai sẽ thành ổ dịch trong những ngày tới. (Getty Images)


KUALA LUMPUR - Vào đêm thứ Hai, Thủ Tướng Muhyiddin Yassin đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực trong hai tuần, nhằm ngăn đà lây lan của coronavirus. 
Trong diễn văn được chiếu trực tiếp đến toàn dân, Thủ Tướng Muhyiddin Yassin thông báo chính phủ sẽ thi hành Lệnh Kiểm Soát di chuyển từ ngày 18 đến 31 tháng 3. Quyết định được đưa ra sau khi số ca nhiễm coronavirus tại Mã Lai Á tăng bất ngờ, với 138 ca nhiễm mới phát hiện, nâng tổng số ca dương tính ở nước này lên 566 người.

Mã Lai Á đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á phong tỏa toàn quốc để đối phó với Covid-19. Trước đó, Phi Luật Tân đã ban lệnh phong tỏa nhưng chỉ mới áp dụng cho vùng thủ đô Manila.
Lệnh phong tỏa tại Mã Lai Á chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Tư, áp dụng cho mọi hoạt động tập trung đông người, bao gồm thể thao, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Các địa điểm tôn giáo và cơ sở kinh doanh trên cả nước buộc phải đóng cửa, trừ cửa hàng, chợ, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bán nhu yếu phẩm.

Ông Muhyiddin Yassin cho biết mọi hoạt động trong các đền thờ Hồi giáo sẽ tạm dừng, bao gồm cả việc cầu nguyện vào thứ Sáu hàng tuần. Công dân Mã Lai Á về từ nước ngoài buộc phải kiểm tra y tế và tự cách ly trong 14 ngày. Chính phủ cũng chuẩn bị ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với du khách. Mọi trường học, cơ quan chính phủ và tư nhân đều phải đóng cửa, trừ các dịch vụ cần thiết với xã hội là điện, nước, năng lượng, viễn thông, vận tải, phát thanh truyền hình, tài chính, an ninh và y tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT