Thế Giới

Máy bay Ai Cập có thể rơi vì một vụ nổ trong khoang

Wednesday, 25/05/2016 - 08:34:55

Máy bay Ai Cập số hiệu MS804 chở theo 66 người xuất phát từ Paris đi Cairo rơi hôm 19 tháng 5 trên Địa Trung Hải. Phi cơ biến mất khỏi màn hình radar khi tiến vào không phận Ai Cập khoảng 16 cây số. Ngay trước trước lúc gặp nạn, chiếc MS804 đang bay ở độ cao hơn 11,000 mét với vận tốc gần như tối đa.

CAIRO - Kết quả phân tích ban đầu từ thi thể các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay EgyptAir cho thấy, có khả năng một vụ nổ trong khoang là nguyên nhân khiến phi cơ rơi. Theo nguồn tin ẩn danh từ Ủy ban điều tra do Ai Cập dẫn đầu, nhà chức trách đến nay mới chỉ tìm thấy những phần thi thể rất nhỏ, không lớn hơn lòng bàn tay. Điều này cho thấy, dường như một vụ nổ đã xảy ra và xé toạc máy bay.
Nếu máy bay chỉ đơn giản bị rơi xuống nước, thi thể các nạn nhân sẽ không chịu thương tổn lớn như vậy, nguồn tin cho biết thêm. Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan Pháp y Ai Cập lên tiếng phủ nhận, cho rằng thông tin trên "không có cơ sở thực tế.”
Máy bay Ai Cập số hiệu MS804 chở theo 66 người xuất phát từ Paris đi Cairo rơi hôm 19 tháng 5 trên Địa Trung Hải. Phi cơ biến mất khỏi màn hình radar khi tiến vào không phận Ai Cập khoảng 16 cây số. Ngay trước trước lúc gặp nạn, chiếc MS804 đang bay ở độ cao hơn 11,000 mét với vận tốc gần như tối đa.

Nga thả phi công Ukraine đổi lấy 2 tù nhân
MOSCOW - Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko hôm thứ Tư đã trở về Kiev, trong khi hai tù nhân Nga cũng được trả tự do trong một cuộc trao đổi giữa hai nước. “Một máy bay tổng thống chở người anh hùng Nadiya Savchenko của Ukraine vừa hạ cánh”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết trên Twitter.
Tại Moscow, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho hay, cô Savchenko, người bị giam giữ 2 năm qua tại Nga, đã được Tổng Thống Vladimir Putin ân xá để cô được ra tù và về nước. Theo ông Peskov, hai người Nga là Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev cũng đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo của Moscow trên một chuyến bay đặc biệt từ Kiev.
Kiev cáo buộc 2 người Nga này là thành viên của lực lượng đặc biệt đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, trong khi Moscow khẳng định họ chỉ là tình nguyện viên tham chiến. Yerofeyev và Alexandrov năm ngoái thừa nhận họ thuộc lực lượng đặc biệt của Nga, và bị bắt khi đang tiến hành một chiến dịch bí mật ở miền đông Ukraine. Mẹ của Alexandrov cho hay bà rất hạnh phúc khi con trai quay trở về.

Thụy Điển muốn bắt giữ ông Julian Assange
THỤY ĐIỂN - Một tòa án ở Thụy Điển đã duy trì trát lệnh bắt giữ ông Julian Assange, Chủ Tịch Wikileaks. Ông Assange bị chính phủ Thụy Điển cáo buộc có liên quan đến một vụ cưỡng hiếp vào năm 2010 ở Thụy Điển và muốn điều tra vụ này, nhưng ông Assange luôn bác bỏ cáo buộc. Assange còn làm chính phủ Hoa Kỳ tức giận sau khi công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao của Hoa Kỳ, và từ tháng 6 năm 2012 đến nay, Assange đã trốn vào Tòa Đại Sứ Ecuador tại London.
Vào năm 2010, Wikileaks công bố hơn 90,000 tài liệu mật về chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan, sau đó là 400,000 báo cáo về chi tiết các cuộc hành quân ở Iraq và nhiều triệu điện thư ngoại giao của Hoa Kỳ từ năm 1973. Assange từng nhiều lần nói rằng, ông nghi ngờ sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi đã có một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động của Wikileaks. Trong tuyên bố, đại diện tòa án Thụy Điển nói 'chúng tôi e ngại Assange có thể trốn thoát khỏi màng lưới bủa vây của pháp luật'

Bờ sông ở Ý bị sập, lôi nhiều xe xuống sông
Ý - Một đoạn bờ sông khá dài của con sông Arno tại thành phố Florence của Ý bị sụp xuống vào sáng thứ Tư, khiến khoảng 20 chiếc xe đang đậu và một khoảng dài con đường cạnh bờ sông bị lôi xuống con kênh mới đào. Tai nạn sụp lở đất xảy ra rất gần với cây cầu nổi tiếng Ponte Vecchio, một cây cầu được xây dựng từ thời Trung Cổ bắt qua con sông này.
Được biết hố đất sụp dài khoảng 200 mét và rộng khoảng 7 mét. Các viên chức Sở Cứu Hỏa thành phố tin là một ống nước lớn dưới lòng đất bị bể là nguyên nhân gây ra vụ sụp lở này. Thị Trưởng Florence, ông Dario Nardela, thông báo là không có ai bị thương trong sự việc, nhưng nhiều ngàn cư dân trong khu vực đã tạm thời không có nước sạch để dùng. Các cư dân có xe đậu gần đó đã được yêu cầu dời xe đi nơi khác, để tránh nguy cơ sụp đất thêm nữa. Hiện nay khu vực này đã bị phong tỏa.

Tân thủ lãnh tụ thực sự của Taliban vẫn chưa rõ rệt
PAKISTAN - Taliban công bố tên của tân lãnh tụ là Mawlawi Haibatullah Akhundzada, ngoài 50 tuổi, từng là Bộ trưởng về pháp luật cho Taliban khi nhóm này còn thống trị Afghanistan. Nhưng các thủ lãnh khác nói ông Akhundzada chỉ là người hướng dẫn cho cuộc bình chọn sắp đến mà thôi.
Có 2 người khác đang tranh nhau ghế chỉ huy Taliban. một người là Sirajuddin Haqqani, chỉ huy các lực lượng hành quân của Taliban, và người thứ nhì là Mullah Muhammad Yaqoub, con trai của kẻ sáng lập ra Taliban là Mullah Muhammad Omar. Trong một cuộc hội họp quan trọng của Taliban ở Queta, Pakistan, hai người này được giới thiệu là phụ tá cho ông Akhundzada. Trong một tuyên bố, Taliban kêu gọi không được hòa đàm mà phải tiếp tục chiến đấu chống lại chính phủ Afghanistan. Loan báo mới nhất của Taliban cũng là một xác nhận gián tiếp về cái chết của thủ lĩnh Mullah Muhammad Mansour ở Pakistan cuối tuần qua. Các lãnh tụ của Taliban đang bàn về việc an táng cho Mansour ở Quetta.

Thủ tướng Nhật than phiền với ông Obama về vụ giết người ở Okinawa
NHẬT - Thủ tướng Nhật hôm thứ Tư khi đón tiếp Tổng Thống Obama đã than phiền về vụ giết người xảy ra ở Okinawa, gây ra bởi một nhân viên Hoa Kỳ và nạn nhân là một cô gái trẻ người Nhật. Ông Shinzo Abe đã gọi sự việc là một “tội ác đáng khinh bỉ” và nói rằng sự việc đã gây sốc cho không chỉ vùng Okinawa mà còn cho toàn thể nước Nhật. Về phần mình, ông Obama nói rằng ông muốn bày tỏ “lời chia buồn chân thành nhất” cho điều mà ông gọi là “một thảm kịch” ở Okinawa. “Hoa Kỳ sẽ hợp tác với cuộc điều tra, để bảo đảm rằng công lý sẽ được thực hiện theo đúng luật pháp của Nhật,” ông Obama nói.
Nhà chức trách Nhật cho biết, Kenneth Franklin Shinzato - 32 tuổi, cựu Thủy Quân Lục Chiến, nay đang là nhân viên hợp đồng làm việc tại căn cứ Không quân Kadena - đã thừa nhận việc đâm và siết cổ chết một cô gái Nhật 20 tuổi trên đảo Okinawa. Các nhà quan sát cho là vụ này sẽ phủ bóng đen lên lịch trình làm việc của Tổng Thống Obama ở Nhật, vốn bao gồm Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 và chuyến viếng thăm lịch sử đến thành phố bị thả bom nguyên tử Hiroshima.

Núi lửa giết chết 7 người ở Indonesia
INDONESIA - Tro than dày từ miệng ngọn hỏa sơn Sinabung phun ra từ 2 ngày qua đã phủ lên nhiều làng mạc ở đảo Sumatra của Indonesia, giết chết ít nhất 7 người. Hiện nay, các toán cấp cứu đang gấp rút tìm kiếm những người sống sót sau thảm họa. Tro bay đến tận các thị trấn và làng mạc cách ngọn núi lửa 7 dặm, kể cả ngôi làng Gamber phía bắc của North Sumatra.
Theo lời đại diện quân đội Indonesia, người ta tìm thấy nhiều người còn sống trong các căn nhà bị tro than phủ dày. Tuy đã có cảnh báo, song nhiều dân làng vẫn cố quay lại thu nhặt đồ đạc của cải của họ. Núi lửa Sinabug cao gần 2,500 mét, là một trong các núi lửa phun trào mạnh nhất trong khoảng 120 ngọn núi lửa đang hoạt động của Indonesia. Muhammad Nuril Ansori, viên chức địa phương cho hay: “Chúng tôi yêu cầu dân chúng không đến gần “vùng đỏ” cách ngọn núi khoảng 3 cây số vì rất nguy hiểm”. Núi lửa Sinabung đã ngủ yên trong vòng 400 năm qua, đột nhiên trở mình hoạt động mạnh từ năm 2010 đến nay.

Anh khuyên Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa án The Hayes
NHẬT - Hôm thứ Tư, Thủ Tướng Anh David Cameron đã khuyên Trung Quốc cần phải tuân theo phán quyết của Tòa Án Quốc Tế The Hayes, về vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Khi đến Nhật tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G7, Thủ Tướng David Cameron tỏ ra khá cứng rắn với Bắc Kinh, sau khi bị Washington chỉ trích là ông đã quá nhẹ nhàng với Trung Quốc về vấn đề này.
Ông Cameron nói: “Chúng ta đang ở Nhật và bức tranh tổng thể sẽ là bức tranh về vùng tại Hội Nghị G7, Anh quốc luôn mong muốn thấy tất cả các quốc gia trong vùng phải tuân theo công pháp quốc tế”. Ông nhận định: “Chúng tôi mong muốn thấy Trung Quốc là một thành viên của một thế giới có pháp trị, và chúng tôi khuyến khích Trung Quốc phải tuân thủ pháp luật như bất cứ quốc gia nào khác, tôi tin chắc sẽ có bàn luận về chuyện này”. Các nhà quan sát cho là những nhận định của Thủ Tướng Anh chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh tức giận.

Đài Loan bất bình vì thái độ của Trung Quốc đối với tân Tổng Thống
ĐÀI LOAN - Dư luận các trang mạng xã hội của Đài Loan đang hết sức tức giận vì lời bình phẩm mang tính cách xúc phạm rõ rệt nhắm vào nữ Tổng Thống Tsai Ing-wen của Tân Hoa Xã. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc đã cho là do 'sống dộc thân, không có gia đình nên bà Tsai dễ rơi vào chủ nghĩa cực đoan, ít tình cảm, vì thế các chính sách điều hành đều không phù hợp.”
Đa số người dân Đài Loan đều bênh vực bà Tsai, vốn công khai tuyên bố bà sống độc thân và lấy tổ quốc làm đại gia đình, sau khi toàn bộ người thân và cha mẹ của bà đều qua đời. Đòn tấn công tiểu nhân này là do Wang Weixing, một cựu quân nhân cao cấp Trung Quốc viết và được Tân Hoa Xã đăng lại. Alex Huang, phát ngôn viên của bà Tsai, cho hay rằng văn phòng Phủ Tổng Thống Đài Loan sẽ không bình luận gì về nhận xét này. Tuy nhiên, rất nhiều bloggers ở Đài Loan đã phản ứng đầy phẫn nộ, và gọi bài viết trên Tân Hoa Xã là một “bình luận quá sức ngu xuẩn.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT