Thế Giới

Máy bay Thái cho phép hành khách mua ghế cho búp bê được yểm bùa

Sunday, 31/01/2016 - 08:55:26

Theo tin của nhật báo Bangkok Post, những hướng dẫn mới đã được trình bày trong một tài liệu lưu hành nội bộ dành cho phi hành đoàn, nói về cách thức đối xử với “Look Thep” trên máy bay.

Một phụ nữ Thái đang cho các “con” của bà ăn. (EPA)


BANGKOK - Một hãng hàng không Thái Lan sẽ bắt đầu bán vé máy bay và phục vụ thức ăn và đồ uống cho những búp bê có kích thước giống như em bé thật, được gọi là “thiên thần của trẻ em.” Hãng sẽ bán loại vé ấy cho những hành khách nào không chịu lìa khỏi những bạn đồng hành may mắn của họ.
Một cơn sốt đượm vẻ mê tín đã bùng lên trên vương quốc này. Một số người lớn Thái Lan đã xem những con búp bê y như là “con” của họ, cho rằng chúng mang lại sự may mắn, giàu có, sức khỏe, và bảo vệ chống những điềm xui xẻo.

Họ mặc đồ đẹp cho chúng, nâng niu chiều chuộng chúng.
Cơn sốt được lan truyền bởi những nhân vật nổi tiếng xác nhận vận may mà những con búp bê “Look Thep” mang lại. Họ tin là búp bê có thần linh tốt lành nhập vào sau một buổi lễ yểm bùa và cầu nguyện.
Cảnh tượng người lớn với búp bê trở nên thông thường ở Thái Lan. Những con búp bê ngồi trong xe được “cha mẹ” đẩy đi dạo quanh, hoặc ngồi trong các nhà hàng và được dọn bữa ăn dành cho trẻ em.
Đối với hãng máy bay Thai Smile Airways, việc từ chối không cho du khách đem theo búp bê lên phi cơ đã gây ra các vấn đề về an toàn và chỗ ngồi. Nhiều hành khách nhất quyết đưa búp bê lên máy bay như hành lý xách tay, và ngay cả ôm búp bê trong lòng khi họ đang bay.

Hãng hàng không này là chi nhánh của hãng hàng không quốc gia Thai Airways. Giờ đây Thai Smile nói rằng những người chủ phải mua vé chỗ ngồi cho những con búp bê, chúng không thể choán chỗ trên một hàng ghế gần cửa thoát hiểm, và phải được cài dây an toàn. Là hành khách có vé, búp bê sẽ được phục vụ thức ăn và đồ uống, mặc dù chúng không thể ăn.

Theo tin của nhật báo Bangkok Post, những hướng dẫn mới đã được trình bày trong một tài liệu lưu hành nội bộ dành cho phi hành đoàn, nói về cách thức đối xử với “Look Thep” trên máy bay.

Tờ báo nói rằng hơn 40 hành khách đã đem các Thiên Thần Trẻ Em lên các chuyến bay trong ba tháng qua. Nhưng nhiều người đã nổi giận khi các tiếp viên hàng không tìm cách nhấn mạnh rằng những con búp bê phải được đặt trong những ngăn hành lý phía trên đầu hoặc ở chỗ trống dưới ghế.

Những con búp bê do nhà máy sản xuất này có giá từ 2,000 baht ($55 Mỹ kim) đến 20,000 baht ($556). Chúng là những phiên bản hiện đại của truyền thống cổ xưa của Thái Lan. Người Thái mang những vật linh mà họ tin là được linh hồn của một đứa trẻ nhập vào.

Thái Lan là một quốc gia Phật Giáo, nơi niềm tin vào các thần linh và thói mê tín dị đoan vẫn còn rất mạnh. Mức độ ưa chuộng những con búp bê này đã tăng vọt trong năm ngoái, sau khi Bookko Thannatchayapan, một DJ (người chọn và chơi thu âm) radio, mô tả sự thành công mà “Wansai,” con búp bê Look Thep của ông, đã đem lại cho ông trong ngành kỹ nghệ giải trí.

Bookko giải thích rằng ông xin Wansai cho ông một công việc tốt hơn, hứa hẹn rằng ông sẽ mua cho con búp bê ấy một sợi dây chuyền vàng để làm phần thưởng. Nghệ sĩ này đã nhanh chóng được gọi tới dự một buổi thử giọng cho một vai diễn trong phim. Ông đã được trao vai diễn ấy, và bây giờ Wansai rạng rỡ trong món đồ trang sức đắt tiền.

Thannatchayapan nói, “Tôi cảm thấy như Wansai thực sự hiện hữu. Tôi yêu Wansai như là con tôi vậy.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT