Hoa Kỳ

Michigan cấm Tesla bán xe trong tiểu bang

Thursday, 23/10/2014 - 08:36:11

Thống đốc Snyder nói các nhà luật pháp nên xem xét lại các đạo luật hiện hành cấm bán xe trực tiếp xem thử điều này có lợi cho người tiêu dùng hay không. Tuy nhiên sức mạnh về tài chánh của các đại lý xe cũng như của các công ty xe hơi khác đối với các nhà lập pháp tiểu bang khiến người ta không thấy sẽ có sự thay đổi nào trong tương lai.



ANN ARBOR, Mi - Thống đốc của Michigan đã ký một đạo luật hôm thứ Ba chính thức cấm công ty xe hơi Tesla cũng như bất kỳ công ty sản xuất xe nào trong việc bán trực tiếp cho người tiêu thụ trong tiểu bang. Thống đốc Rick Snyder, người đang tìm cách tái tranh cử vào tháng tới, giải thích trong một bức thư gửi các nhà lập pháp rằng đạo luật mới thực ra chỉ là làm sáng tỏ các luật hiện hành của tiểu bang theo đó việc bán xe trực tiếp cho người tiêu thụ là không hợp pháp ở Michigan, nơi có thành phố Detroit là quê hương của các công ty xe hơi của Mỹ. Đạo luật mới yêu cầu Tesla, hoặc bất kỳ công ty xe hơi nào, phải bán xe thông qua mạng lưới các đại lý xe hơi. Nếu công ty không có mạng lưới riêng của mình thì phải bán xe thông qua mạng lưới đại lý đã có sẵn của các công ty xe hơi khác. Tesla à không có đại lý ở Michigan, mà chỉ có một phòng trưng bày ở Columbus, Ohio, cách Ann Arbor, thủ đô của Michigan 4 giờ lái xe. Đây là một thất bại mới cho Tesla. Trước đây công ty cũng đã thua ở Texas và North Carolina. Tuy nhiên gần đây Tesla đã được trao quyền bán trực tiếp cho người tiêu dùng ở Nevada, nơi mà công ty vừa mới cho mở nhà máy sản xuất bình điện khổng lồ của mình ở Reno. Thống đốc Snyder nói các nhà luật pháp nên xem xét lại các đạo luật hiện hành cấm bán xe trực tiếp xem thử điều này có lợi cho người tiêu dùng hay không. Tuy nhiên sức mạnh về tài chánh của các đại lý xe cũng như của các công ty xe hơi khác đối với các nhà lập pháp tiểu bang khiến người ta không thấy sẽ có sự thay đổi nào trong tương lai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT