Người Việt Khắp Nơi

Một cô gái gốc Việt đoạt ngôi Á Hậu Canada

Tuesday, 24/03/2009 - 08:31:15

Trong số những mỹ nhân thắng cuộc, có hai cô gái gốc Á Châu. Đoạt đuợc vương miện hoa hậu là Lena Ma Yanbing (Mã Diễm Băng), người Canada gốc Hoa, đến từ ...

Jasmine01.jpg

Jasmine Phạm  (Ảnh tư liệu của Jasmine Phạm)

TORONTO (Canada), 24.03.09 – Vào cuối tuần qua, Giải Hoa Hậu Thế Giới Canada đã trao vương miện cho những người đẹp chiến thắng trong cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Canada năm 2009 để chọn người đại diện cho nước này đi tham dự cuộc tuyển chọn Hoa Hậu Thế Giới 2009, sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Johannesburg ở Nam Phi.



Trong số những mỹ nhân thắng cuộc, có hai cô gái gốc Á Châu.

Đoạt đuợc vương miện hoa hậu là Lena Ma Yanbing (Mã Diễm Băng), người Canada gốc Hoa, đến từ North York ở mạn bắc tỉnh bang Ontario. Người mẫu cao 1,8 mét này cũng đang học khoa thanh nhạc giọng soprano tại trường đại học Queen’s University.

Diễm Băng chiếm được tước hiệu hoa hậu Canada 2009 trong cuộc thi tổ chức Trung Tâm Nghệ Thuật St. Lawrence ở khu trung tâm thành phố Toronto vào tối thứ Bảy tuần qua. Cô sẽ là người đại diện cho Canada đi dự Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới 2009 ở Nam Phi vào tháng 12 năm nay.

Người đẹp gốc Việt là Jasmine Mai Phạm, 18 tuổi, sinh trưởng tại Kapuskasing, một thị trấn nhỏ ở miền bắc Ontario, được chọn làm Đệ Tam Á Hậu.

Mẹ cô là bà Debra Phạm, một phụ nữ gốc Việt Nam, và cha là người Caucasus. Năm ngoái Jasmine tham dự cuộc thi hoa khôi của thị trấn và đoạt được giải cao nhất. Cô tiếp tục đoạt vương miện Miss Teen Ontario North, rồi tham gia cuộc thi hoa hậu Miss Ontario North và trở thành một trong 5 đại diện của tỉnh bang này trong cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Canada (Miss World Canada).

Tân Á Hậu Jasmine Phạm đang học năm cuối cùng tại trường trung học Kapuskasing District High School và sẽ tốt nghiệp vào tháng Sáu tới đây. Cô đã ghi danh học khoa cử động học tại Đại học Waterloo. Jasmine dự định sau khi lấy bằng tốt nghiệp ở trường này, cô sẽ tiếp tục theo học trường y khoa Northern Medical School, để trở thành bác sĩ chuyên môn về khoa da.

Hoa lài quê Việt ở xứ cây phong từng hăng hái tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, như hát trong ban hợp ca thiếu niên và trong ca đoàn nhà thờ, làm thiện nguyện viên tại địa phương và dạy kèm cho các em thiếu nhi trong vùng.

Jasmine Phạm mê âm nhạc, thích thể thao. Cô học thanh nhạc và dương cầm. Cô thường chơi bóng chuyền, bóng rổ và bóng chày với các bạn.

Jasmine Phạm thích đi du lịch đó đây và đã từng đã về thăm quê mẹ, nơi mà cô yêu mến nhất. Cô rất hãnh diện với cội nguồn Việt Nam của mình.

"Tôi thích giao thiệp, tiếp xúc với mọi người, vì đó là cơ hội để tôi học hỏi và lớn khôn. Đối với tôi, gia đình rất là quan trọng, luôn dành cho tôi sự ủng hộ nhiệt tình nhất. Tôi muốn gửi lời cám ơn gia đình, bạn bè và những người lâu nay vẫn truyền cho tôi niềm tin để tiếp tục đi tới", Jasmine Phạm tâm sự như vậy khi được phỏng vấn với tư cách thí sinh dự thi Hoa Hậu Thế Giới Canada 2009.

Trong cuộc thi Miss World Canada 2009, Jasmine Phạm tự tin khoe sắc trổ tài bên cạnh 44 thí sinh khác, và được trao vương miện Á Hậu Thứ Ba. Ngoài Hoa Hậu Mã Diễm Băng, những hoa khôi còn lại trong năm thí sinh thắng cuộc là Nelly Hadi (Á hậu thứ nhất), Sabeen Chaudhary (Á hậu thứ nhì) và Patricia Singh (Á hậu thứ tư).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT