Hoa Kỳ

Một người Việt gốc Hoa bị bắn chết vì chém hàng xóm

Wednesday, 06/05/2015 - 07:48:05

Nạn nhân Ngo cũng đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi vợ ông được đưa vào bệnh viện với một vết thương ở đầu. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân sự việc là do nghi can Ma đã say ma túy methaphetamine và đã bị ảo giác. Hiện nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo xét nghiệm để xác nhận giả thuyết này.

CALIFORNIA - Cảnh sát cho biết, người đàn ông gốc Việt - kẻ đã dùng dao chặt thịt để chém hàng xóm trong vụ tấn công tại South El Monte - có thể đang bị say ma túy vào lúc sự việc xảy ra. Nghi can Thong Kien Ma, 32 tuổi, đã bị cảnh sát Quận Los Angeles bắn chết trong một vụ đụng độ xảy ra lúc 12:40 trưa thứ Ba, tại khu nhà số 10400 đường Enloe.
Nghi can Ma bị nhìn thấy đang chém một nạn nhân nam giới, được xác định là ông Chau Da Ngo, 55 tuổi, bằng một con dao chặt thịt, ngay trước sân nhà. Cảnh sát đã ra lệnh cho nghi can phải buông dao, nhưng ông ta đã không làm theo. Sau đó, nghi can Ma đã cầm dao lao về phía các cảnh sát, khiến các nhân viên công lực phải nổ súng, bắn chết nghi can ngay lập tức.
Nạn nhân Ngo cũng đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi vợ ông được đưa vào bệnh viện với một vết thương ở đầu. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân sự việc là do nghi can Ma đã say ma túy methaphetamine và đã bị ảo giác. Hiện nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo xét nghiệm để xác nhận giả thuyết này.

Bắt được cá có khối u ung thư khổng lồ
PENNSYLVANIA - Một người câu cá đã hết sức bất ngờ khi kéo lên được 1 con cá smallmouth bass với một khối u ung thư khổng lồ ở dưới hàm. Con cá được phát hiện từ tháng 11 năm ngoái, tại sông Susquehanna, thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania. Tuy nhiên, chỉ đến tuần này, nhà chức trách mới cho biết rằng, một phòng thí nghiệm độc lập đã xác nhận khối u trên người con cá là khối u ung thư.
“Các khối u ung thư trên cơ thể cá là rất hiếm thấy tại Pennsylvania và trên toàn Hoa Kỳ, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra,” Ủy ban quản lý cá và tàu thuyền Pennsylvania cho biết, và nói thêm rằng, đây là trường hợp cá smallmouth bass có khối u ung thư duy nhất từng được ghi nhận tại Pennsylvania.
Nhiều người lo ngại rằng, tuy đây chỉ là một trường hợp riêng lẻ, nhưng là dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của các loài cá sống trong sông Susquehanna. “Khi chúng tôi nghiên cứu thêm, chúng tôi phát hiện nhiều con cá bass trưởng thành có các vết loét trên người, tất cả những việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến số lượng cá và ngành kinh doanh câu cá giải trí,” ông John Arway, giám đốc Ủy ban nói. “Nếu chúng ta không hành động nhanh để cải thiện phẩm chất nước sông Susquehanna, Pennyvalnia sẽ đánh mất danh hiệu là nơi có ngành kinh doanh cá smallmouth bass thuộc đẳng cấp thế giới.”

Bé gái 11 tuổi suýt bị bắt cóc
TUSTIN - Một cô bé 11 tuổi đã hốt hoảng bỏ chạy về nhà vào xế chiều thứ Ba, sau khi em thoát khỏi một vụ âm mưu bắt cóc tại thành phố Tustin. Cô bé đang dắt chó đi dạo vào lúc 4:30 chiều, gần góc đường Salt Air và Simon Ranch, gần trường trung học Utt, thì một người đàn ông lái chiếc Astrovan màu trắng tấp vào và hỏi rằng cô bé có cần phụ giúp khống chế con chó hay không.
Khi cô bé từ chối, người này đã ra lệnh cho em đi lên xe của ông ta. Cô bé lập tức bỏ chạy về nhà, còn chiếc xe van thì cũng bỏ chạy về hướng Nam trên đường Browning. Cảnh sát cho biết, tài xế chiếc xe van là 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi, đầu cạo trọc, đeo kiếng đen, mặc áo khoác cao cổ màu xanh. Chiếc xe van là loại xe Chevy Astrovan 2000, màu trắng, có logo “Quick Clean” và một dấu hiệu tái sử dụng nước với hình giọt nước màu xanh trên cả 2 thành xe. Cảnh sát đang hy vọng, các chi tiết trên chiếc xe này sẽ giúp họ tìm được nghi can.

Hoa Kỳ sẽ giúp bố trí hỏa tiễn phòng không mới cho vùng Vịnh
WASHINGTON, DC - Trong tuần sau, Tổng Thống Obama được cho là sẽ lên tiếng hối thúc việc giúp đỡ các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh thành lập hệ thống hỏa tiễn phòng không mới, nhằm đề phòng bất kỳ vụ tấn công nào từ Iran, sau khi một thỏa hiệp nguyên tử với Teheran đã hoàn tất. Các viên chức Mỹ cho hay, sự bảo đảm từ phía Mỹ còn có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ gia tăng bán vũ khí, tăng cường hợp tác an ninh và thêm nhiều diễn tập quân sự chung với đồng minh.
Ông Obama muốn trấn an các đồng minh trong vùng Vịnh là Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi họ. Trong tuần sau, Tổng Thống Obama sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh quy tụ 6 quốc gia đồng minh và Hoa Kỳ ở Tòa Bạch Ốc và Căn cứ David. Thách thức lớn nhất cho ông Obama là ông sẽ làm gì để ủng hộ đồng minh ở Trung Đông, khi thỏa hiệp nguyên tử với Iran sẽ ký kết vào cuối tháng 6, mà vẫn không bị sa lầy sâu vào cuộc khủng hoảng tại vùng này. Đó là chưa kể ông Obama còn phải đối phó với IS và không thể làm phật lòng Israel thêm nữa.

Quân Houthi tấn công mạnh vào thành phố Aden
ADEN - Nhóm Hồi giáo Houthi đã mở cuộc tấn công dữ dội vào quận hạt Tawahi của thành phố Aden ở Yemen hôm Thứ Tư, bất chấp các cuộc không kích liên tục của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Chiến sự đã làm thêm 120 người chết, đa số là thường dân, trong ngày thứ Tư. Một chiếc tàu chở người tị nạn tìm cách thoát khỏi Aden đã trúng đạn pháo của quân Houthi khiến 40 người tử thương.
Quân Houthi và nhóm dân quân trung thành với cựu Tổng Thống Ali Saleh đã vây hãm Aden từ nhiều tuần qua. Thành phố này là nơi Tổng Thống Yemen Mansour Hadi thành lập chính phủ, trước khi ông đào thoát qua tị nạn ở Ả Rập Saudi. Ngoại Trưởng Yemen là Reyad Yassin Abdulla từ thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi đã kêu gọi thế giới giúp đỡ ngăn chận đà tấn công của quân Houthi. Ả Rập Saudi luôn xem Houthi là đồng minh của đối thủ Iran, nên đã lãnh đạo liên quân vùng Vịnh oanh kích dữ dội các vị trí của Houthi, nhằm cứu vãn cho chính thể Hadi.

Hoa Kỳ e ngại Nga và TQ phủ quyết hiệp ước với Iran
WASHINGTON, DC - Chính phủ Hoa Kỳ muốn chắc chắn là hiệp ước nguyên tử với Iran sẽ không bị Nga hay Trung Quốc dùng quyền phủ quyết bác bỏ, theo tin từ một viên chức cao cấp Mỹ cho hay. Washington muốn hiệp ước phải có điều khoản quy định việc tái tục lệnh cấm vận ngay lập tức nếu như Tehran vi phạm hiệp ước, mà Nga hay Trung Quốc không được phủ quyết yêu cầu tái tục cấm vận này.
Lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và cách thức tinh hóa uranium trong các lò nguyên tử của Iran là hai chủ đề gây bất đồng nhất giữa đại diện Iran và đại diện lục cường trong những ngày đàm phán vừa qua. Cuộc đàm phán đã chấm dứt hôm thứ Ba, vốn là đợt thảo luận mới nhất sau 18 tháng, nhằm tìm cách đạt được một hiệp ước sau cùng với Iran vào ngày 30 tháng 6, cho chương trình nghiên cứu nguyên tử của quốc gia này. Các chuyên gia hai bên dự định sẽ tiếp tục thương thảo trong tuần tới ở Vienna, thủ đô Áo.

Indonesia cấm đưa người giúp việc sang 21 nước ở Trung Đông
JAKARTA - Indonesia quyết định sẽ cho ngưng việc đưa công dân sang vùng Trung Đông để làm người giúp việc nhà, sau khi hai phụ nữ người Indonesia bị xử tử ở Ả Rập Saudi. Lệnh này sẽ ảnh hưởng đến 21 quốc gia trong vùng, kể cả Ả Rập Saudi, vốn là quốc gia sử dụng số lượng người giúp việc Indonesia nhiều nhất. Ngoài ra, các nước như Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Qatar, Bahrain và Ai Cập cũng bị liên lụy.
Bộ Trưởng Nhân Lực Indonesia Hanif Dhakiri cho hay, lệnh mới sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng tới. Vào năm 2011, Jakarta đã từng đình chỉ việc gởi nhân viên giúp việc ra nước ngoài, sau khi Ả Rập Saudi đã xử tử 1 người Indonesia bằng cách chặt đầu. Indonesia thường than phiền rằng, các công dân của họ bị ngược đãi và coi thường ở vùng Trung Đông, đặc biệt ở Ả Rập Saudi và chính phủ nước này cho hay, lệnh mới sẽ có tính cách thường xuyên, nhưng những ai hiện đang làm việc ở Ả Rập Saudi thì vẫn được ở lại, không bị ảnh hưởng bởi quyết định mới nhất.

Tài tử Ấn Độ nhận án tù vì lái xe cán người
MUMBAI - Tài tử lừng danh Salman Khan của nền điện ảnh Bollywood, một trong số các gương mặt diễn viên nổi tiếng nhất Ấn Độ, đã bị kêu án 5 năm tù giam vì đã lái xe cán lên nhiều người khi họ đang nằm ngủ trên lề đường ở thành phố Mumbai. Một trong các nạn nhân bị cán đã qua đời. Điều đáng nói là sau tai nạn, ông Khan đã bỏ xe chạy trốn. Các chuyên gia phân tích cho rằng, sự vắng mặt của ông sẽ khiến điện ảnh Ấn Độ thiệt hại $31 triệu Mỹ kim.
Năm nay 49 tuổi, Khan được coi là sự tổng hợp của các tài tử Mỹ như Tom Cruise, Brad Pitt và George Clooney cộng lại của nền điện ảnh Ấn Độ, từng xuất hiện trong hơn 80 bộ phim. Tạp chí nổi tiếng People của Hoa Kỳ đã từng xếp ông Khan được hạng 7, trong danh sách những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới của tờ báo uy tín này. Vụ lái xe cán người đã xảy ra khá lâu, vào tháng 9 năm 2002, bên ngoài một tiệm bán bánh ngọt ở Mumbai. Phía công tố cho hay, sau khi lạc tay lái, ông Khan đã tông chiếc SUV lên 5 người đang nằm ngủ trên lề đường. Nguyên nhân sự việc được cho là vì ông Khan đã say rượu lái xe, vì ông Khan vừa rời khỏi một quán rượu ngay trước khi tai nạn xảy ra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT