Người Việt Khắp Nơi

Một ông gốc Việt dùng thẻ của công ty để mua 17 khẩu súng

Saturday, 27/12/2014 - 07:50:30

Theo cáo trạng, Kenneth Hoàng phạm tội gian lận, bằng cách lừa dối những người bán, để họ tin rằng ông được phép sử dụng thẻ tín dụng, nhưng thực ra ông không được phép.

Súng bán trong tiệm. (Getty Images)


HOUSTON - Kenneth A. Hoàng, 44 tuổi, ở Katy, Texas, đã mua 17 khẩu súng từ ba cửa tiệm khác nhau ở Texas, trong thời gian mà ông đã chi tiêu tiền của người khác để mua nhiều món hàng với trị giá tổng cộng $330,000 Mỹ kim.
Biện Lý Cuộc liên bang đã truy tố ông với những cáo buộc gian lận, vì đã dùng thẻ tín dụng công ty để chi ra $330,000 cho hàng loạt những vụ mua sắm, tại các tiệm bán súng và những cửa hàng khác.
Kenneth Hoàng đã bị buộc sáu tội danh lừa đảo điện tử, vì đã dùng thẻ công ty American Express Company mà mua số súng trị giá hơn $23,400, ngoài những thứ khác nữa. Bản cáo trạng nộp tại một tòa án liên bang Texas, vào ngày 11 tháng 12, cho biết như thế.
TurboCare, Inc., một chi nhánh của công ty kỹ thuật cơ khí Siemens AG, đã tuyển dụng ông Kenneth Hoàng, và cấp cho ông thẻ tín dụng dành cho các khoản chi phí kinh doanh. Nhưng công ty đã không thu hồi thẻ ấy lại, sau khi sa thải ông vào năm 2012, vì tội bất phục tùng và xao nhãng công việc.
Vào khoảng tháng Bảy, 2013, Kenneth Hoàng bắt đầu sử dụng thẻ TurboCare AMEX để mua 17 khẩu súng. Trong những tháng kế tiếp, TurboCare phát giác việc mua bán gian lận, và đã cắt đứt thẻ tín dụng ấy.
Theo cáo trạng, Kenneth Hoàng phạm tội gian lận, bằng cách lừa dối những người bán, để họ tin rằng ông được phép sử dụng thẻ tín dụng, nhưng thực ra ông không được phép.
Nếu bị kết tội, Hoàng phải đối diện với bản án tối đa là 20 năm tù giam, và phải nộp tiền phạt có thể tới $250,000 cho mỗi tội danh, ngoài việc bị tịch thu tài sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT