Hoa Kỳ

Một phụ nữ chết ở công viên quốc gia Death Valley vì thời tiết quá nóng

Monday, 02/09/2019 - 07:29:34

Hôm đó, người phụ nữ lái xe đang đi về hướng Tây trên CA-190 gần Twenty Mule Team Canyon khi cô rẽ ra đường và va chạm với một bức tường đá.


Bảng mời vào công viên quốc gia Death Valley National Park tại Nam California. (Getty Images)

Một phụ nữ đã thiệt mạng ở ở Death Valley National Park vì nhiệt độ tăng vọt lên gần 120 độ F.
Nhiệt độ nóng đã lên tới 122 độ F vào Chủ Nhật vừa qua, và thời tiết được dự đoán sẽ tiếp tục nóng suốt tuần này.
Trong tuần qua, khoảng 6 giờ chiều thứ Ba, 27 tháng 8, những người ứng cứu khẩn cấp đã nhận được một cú gọi về một du khách không có phản ứng ở phía nam Badwater, theo tin tức từ Dịch Vụ Công Viên Quốc gia.
Các kiểm lâm viên của công viên quốc gia cũng như các viên chức của Sở Cảnh Sát Quận Inyo và Cảnh Sát Công Lộ California đã đến hiện trường, nhưng người phụ nữ trên đã qua đời trước khi họ đến.
Nguyên nhân cái chết đang được điều tra, và không có chi tiết nào khác được công bố. Nhiệt độ cao ở Death Valley (Thung Lũng Chết) ngày hôm đó là 119 độ, theo nha thời tiết quốc gia cho biết.
Các bệnh liên quan đến nhiệt và tai nạn xe cộ là một trong những mối nguy hiểm phổ biến nhất trong các công viên nằm trong vùng sa mạc California, Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia cho biết trong bản tin mới.
Hai ngày trước khi người phụ nữ trên tử vong, một người phụ nữ khác đã chết trong công viên trong một vụ tai nạn xe cộ.
Hôm đó, người phụ nữ lái xe đang đi về hướng Tây trên CA-190 gần Twenty Mule Team Canyon khi cô rẽ ra đường và va chạm với một bức tường đá.
Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân về nhiệt độ quá nóng trong tuần này, kêu gọi du khách nhớ mang thêm nước trước khi mạo hiểm vào sa mạc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT