Hoa Kỳ

Một tài xế xe chở học sinh nhốt các em trong xe

Wednesday, 06/05/2015 - 07:44:41

Gần 40 trẻ em ở bên trong xeMột số phụ huynh đã cố gắng để cạy các cánh cửa. Những người khác gọi 911. Một vị phụ huynh là Adam Kautman nói với cảnh sát: “Ông ấy không để cho con em của chúng tôi ra khỏi xe. Bọn trẻ đang khóc. Ông ấy la hét vào chúng tôi”.

Một người lái xe buýt đưa đón học sinh ở Arizona đang bị điều tra vì bị cáo buộc khóa các trẻ em ồn ào lại trong xe.

Người tài xế nói rằng ông khóa cửa nhốt các em lại bên trong xe, vì chúng quá hư và ồn ào. Nhưng các phụ huynh có mặt tại trạm xe buýt chờ đợi con em của họ nói rằng đó là một sự trừng phạt bất công.
Video giám sát cho thấy cảnh hỗn loạn của đám trẻ khóc lóc và cuống cuồng cầu xin được ra khỏi chiếc xe buýt. Các em đổ xô về phía trước cố gắng để thoát ra, nhưng tài xế không chịu mở khóa cửa.
Người lái xe nói: “Thấy chưa, cha mẹ các em đang bực mình kìa. Các người phá cái cửa đó, thì các người sẽ mua một cái cửa mới. Con của các người sẽ xuống khỏi xe buýt khi tôi xong với tụi nó”.
Gần 40 trẻ em ở bên trong xeMột số phụ huynh đã cố gắng để cạy các cánh cửa. Những người khác gọi 911. Một vị phụ huynh là Adam Kautman nói với cảnh sát: “Ông ấy không để cho con em của chúng tôi ra khỏi xe. Bọn trẻ đang khóc. Ông ấy la hét vào chúng tôi”.
Sau đó, người tài xế lái xe đi. Ông Kautman nói: “Ông ấy thực sự lái xe đi với tất cả con em của chúng tôi. Ông ấy có tất cả bọn trẻ của chúng tôi trên xe buýt. Tài xế chở các em trở lại trường tiểu học Dysart Elementary School. Ở đó chúng được cho ra khỏi xe. Không có trường hợp bị thương nào được báo cáo. Ông Kautman nói: “Tôi không biết anh ta có phát điên hay không. Ông sẽ lái tông vào một cái gì đó, vì theo cách ông phóng đi thì ông chạy vượt tốc độ”.
Học khu đã mở một cuộc điều tra, và cho tài xế tạm nghỉ việc. Nhưng một số phụ huynh nói rằng làm như vậy vẫn không đủ. Ông Kautman nói: “Họ chịu trách nhiệm về sinh mạng của tất cả các trẻ em trên chiếc xe buýt, chở chúng về nhà một cách an toàn. Thế mà ông ấy đã làm ngược hẳn với điều đó”.
Theo giám sát viên của nhà trường cho biết, đây không phải là lộ tuyến được dự trù của người lái xe buýt ấy, nhưng tất cả các tài xế đều chịu trách nhiệm về sự an toàn của các trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT