Hoa Kỳ

Một thiếu nữ chết sau khi nhiễm loại trùng ăn não

Wednesday, 22/06/2016 - 10:35:45

Naegleria fowleri là một vi sinh vật xuất hiện một cách tự nhiên, sống trong nước ngọt trên khắp nước Mỹ. Loại vi sinh vật này là vô hại nếu bị nuốt phải, nhưng có thể gây tử vong nếu chúng di chuyển thông qua khoang mũi lên đến bộ não.

AmoebaNaegleria fowleri.

 

OHIO - Một cô gái đã chết trong tuần này ở Ohio, sau khi bị nhiễm vi trùng Naegleria fowleri, thường được gọi là “trùng ameoba ăn não.” Các giới chức của Sở Y Tế Công Cộng Franklin County xác nhận rằng cô gái 18 tuổi này đã chết vì chứng “viêm não màng não do ameoba”. Trong chứng này, lớp bao bọc xung quanh não và tủy sống bị sưng lên, vì bị nhiễm trùng ameoba.Cô gái ấy cư ngụ ở Franklin County. Các giới chức tin rằng cô đã đi trên một chuyến bè giải trí vượt qua thác ghềnh ở tiểu bang Carolina, và bị nhiễm ameoba, trước khi chết vào hôm Chủ Nhật. Naegleria fowleri là một vi sinh vật xuất hiện một cách tự nhiên, sống trong nước ngọt trên khắp nước Mỹ. Loại vi sinh vật này là vô hại nếu bị nuốt phải, nhưng có thể gây tử vong nếu chúng di chuyển thông qua khoang mũi lên đến bộ não.

“Việc tiếp xúc dưới nước duy nhất được biết của người thiệt mạng được cho là xảy ra khi đương sự cùng với một số người khác đi trên một chiếc bè bị lật, tại trung tâm U.S. National Whitewater Center ở Charlotte.” Một văn bản từ Nha Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh North Carolina cho biết như vậy.Mỗi năm ở nước Mỹ có từ 0- 8 vụ nhiễm trùng amameoba ký sinh và hầu hết đều gây tử vong, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết. Trung tâm này khuyên người ta nên áp dụng những biện pháp để tránh bị nước lọt vào mũi, khi ra chơi ở những ao hồ nước ngọt. Những người bơi lội có thể giữ cho đầu của họ ở trên mặt nước, sử dụng những cây kẹp mũi, hoặc bịt mũi lại khi đi dưới nước.Trong những trường hợp hiếm hoi, người ta có thể bị nhiễm, nếu sử dụng nước vòi bị nhiễm trùng khi họ dùng những thiết bị rửa xoang. CDC khuyên người ta nên lọc nước hoặc đun sôi nước trước khi sử dụng các thiết bị. CDC nói rằng các triệu chứng bắt đầu từ 1 cho tới 9 ngày (trung bình 5 ngày) sau khi bơi, hoặc những vụ tiếp xúc khác của mũi với nước có chứa Naegleria fowleri, và sau đó chết cách từ 1 đến 18 ngày (trung bình 5 ngày) sau khi các triệu chứng bắt đầu. Không có thuốc chữa được biết cho chứng nhiễm trùng này.

Bác sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Vanderbilt University Medical Center ở Nashville, tiểu bang Tennessee, trong một cuộc phỏng vấn vào mùa hè năm ngoái, giải thích rằng các giới chức không thể sàng lọc loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật này ra khỏi các vùng nước. Ông Schaffner nói, “Trùng amoeba có ở khắp mọi nơi, với những số lượng ít ỏi. Chúng đi ngủ mùa đông trong thời gian mùa đông. Chúng là một phần của môi trường tự nhiên.”

Ông Schaffner cũng cho biết rằng các trường hợp nhiễm amoeba là hết sức hiếm hoi, và người ta không nên sợ đi đến các hồ nước ngọt, hoặc cảm thấy họ chỉ nên xuống biển hoặc những hồ bơi được khử trùng bằng chất chlorine.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT