Hoa Kỳ

Mueller điều trần trước Hạ Viện: Không có sự miễn tội cho Trump, cảnh cáo Nga sẽ tiếp tục đánh phá nền dân chủ Mỹ

Wednesday, 24/07/2019 - 07:08:58

Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một người rất ít nói, đã có cuộc điều trần dài 7 tiếng đồng hồ trước Hạ Viện hôm thứ Tư. Ông đã tái khẳng định các kết luận trong bản tường trình


Cựu Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller điều trần trước Hạ Viện ngày thứ Tư, 24 tháng 7, 2019, ba tháng sau khi ông công bố tập phúc trình về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Mặc dù có tập phúc trình này, đa số người Mỹ vẫn chưa hiểu rõ Tổng Thống Trump có cản trở công lý hay không và ban tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Ông Mueller có nói rằng báo cáo của ông đã không miễn tội cho ông Trump như lời tổng thống nói. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một người rất ít nói, đã có cuộc điều trần dài 7 tiếng đồng hồ trước Hạ Viện hôm thứ Tư. Ông đã tái khẳng định các kết luận trong bản tường trình được công bố vào tháng Tư của ông. Ông Mueller nói tường trình của ông không miễn tội cho Tổng Thống Donald Trump như lời ông Trump tuyên bố.


Ngoài các tuyên bố này, ông Mueller đã liên tục từ chối trả lời các câu hỏi xa hơn của các dân biểu Dân Chủ, và không đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nằm ngoài bản báo cáo của ông. Vị cựu giám đốc FBI đã bỏ ra 22 tháng để điều tra việc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ, và kết luận rằng Moscow đã can thiệp “một cách toàn diện và có hệ thống trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.”


Cựu Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller điều trần trước Hạ Viện, với bảng ghi chú những sự kiện trong cuộc điều tra, kể cả lời tục của ông Trump khi ông biết một ban điều tra đặc biệt được thành lập. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

 


Cựu công tố viên đặc biệt và cũng là cựu giám đốc FBI đã đưa ra lời cảnh cáo rằng Nga sẽ tiếp tục can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và người Mỹ cần phải cảnh giác trước sự trợ giúp của người nước ngoài trong nội bộ chính trị Mỹ. Ông Mueller nói rằng hành động của Nga năm 2016 cho thấy một mối đe dọa lớn cho nền dân chủ Hoa Kỳ, và mối đe dọa này vẫn tiếp tục.


Cựu Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller điều trần trước Hạ Viện, với bảng ghi chú về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Những lời khai của ông Mueller sẽ củng cố thêm, thay vì thay đổi những ý kiến mà người dân đã có về việc truất phế ông Trump và tương lai của ông trong vai trò tổng thống.
Với cách trả lời ngắn gọn, có khi chỉ nói một chữ, ông Mueller đã nhấn mạnh ước nguyện của ông là tránh gây chia rẽ sâu đậm hơn trong Quốc Hội cũng như trong đất nước Hoa Kỳ. Ông đã không nói những lời rõ ràng để cho phía Dân Chủ có thể nắm vào nhằm đẩy mạnh cuộc truất phế ông Trump, và ông cũng không phát biểu những lời nào mà phía Cộng Hòa có thể vịn vào để cáo buộc cuộc điều tra của ông thiếu tin tưởng.
Thế nhưng khi cuộc điều trần kéo dài đến buổi trưa, giọng của ông đã nghiêm trọng hơn khi ông gióng lời báo động về sự can thiệp của Nga vào những cuộc bầu cử tại Mỹ trong tương lai. Ông nói ông lo lắng rằng những cuộc vận động tranh cử sẽ sẵn sàng đón nhận sự trợ giúp của người nước ngoài và xem điều đó là bình thường.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller cũng bác bỏ những tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump, rằng ông “được minh chứng hoàn toàn vô tội.” Ông Mueller nói trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện rằng các điều tra viên đã không minh chứng ông Trump vô tội trong cáo buộc cản trở công lý liên quan đến cuộc điều tra thông đồng với Nga.

Ông Mueller còn lên án ông Trump về việc tổng thống đã ca ngợi WikiLeaks. Tổ chức này đã công bố những thư email do Nga đánh cắp từ đảng Dân Chủ. Ông Mueller đã cảnh cáo về sự can thiệp của người Nga và của những người ngoại quốc khác: “Họ đang can dự trong lúc chúng ta đang ngồi ở đây. Và họ sẽ tiếp tục làm điều đó trong cuộc bầu cử sắp tới.”
Ông Mueller nói rằng tập phúc trình của ông sẽ tiếp tục sống mãi, sau khi ông và đội điều tra của ông không còn sống trên cõi đời này nữa.

Tập phúc trình dày 448 trang của công tố viên đặc biệt Mueller được công bố vào ngày 18 tháng 4 năm nay, và không đưa ra kết luận về cáo buộc Tổng Thống Trump cản trở công lý.
Nữ Dân Biểu Dân Chủ Veronica Escobar của Texas, thuộc Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, đã hỏi thẳng ông Mueller rằng liệu ông “có đề nghị Quốc Hội nên luận tội Tổng Thống Trump hay không.”
Ông Mueller khẳng định ông sẽ không bình luận về vấn đề này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT