Hoa Kỳ

Mỹ có thể giúp Ukraine định vị hỏa tiễn của phiến quân

Saturday, 26/07/2014 - 11:01:44

Ngũ Giác Đài và các cơ quan tình báo Mỹ đang phát triển những kế hoạch sẽ cho phép chính phủ Obama cung cấp những địa điểm cụ thể của những hỏa tiễn đất-đối-không. Những hỏa tiễn này nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai được Nga ủng hộ ở miền đông Ukraine. Nhờ được cung cấp như vậy, chính phủ Ukraine có thể nhắm vào và 



Người Hòa Lan xếp hàng ở Amsterdam, chờ đặt hoa phúng điếu tại nơi tưởng niệm gần 300 nạn nhân trên chuyến bay bị bắn rơi tại Ukraine. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Ngũ Giác Đài và các cơ quan tình báo Mỹ đang phát triển những kế hoạch sẽ cho phép chính phủ Obama cung cấp những địa điểm cụ thể của những hỏa tiễn đất-đối-không. Những hỏa tiễn này nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai được Nga ủng hộ ở miền đông Ukraine. Nhờ được cung cấp như vậy, chính phủ Ukraine có thể nhắm vào và tiêu hủy những hỏa tiễn ấy, theo các giới chức Mỹ cho biết.

Nhưng đề nghị này vẫn chưa được thảo luận tại Tòa Bạch Ốc, theo tiết lộ của một viên chức cao cấp. Tổng Thống Obama đã chia sẻ với Ukraine những tin tức tình báo hạn chế được chấp thuận. Nhưng không rõ ông có đồng ý cung cấp thêm thông tin chính xác về các mục tiêu quân sự tiềm năng hay không. Đây là một bước sẽ làm cho Hoa Kỳ can thiệp sâu hơn vào trong cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và quân ly khai được Nga yễm trợ.

Trước đó câu hỏi về những loại hỗ trợ tình báo nào cho chính phủ Ukraine đã trở thành một phần của một cuộc tranh luận lớn hơn trong chính phủ, về cách thức đối đầu trực tiếp với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, và về kích thước của một vai trò Washington nên giữ, trong nỗ lực ngăn chặn không để cho Nga giao nhanh các loại vũ khí mạnh mẽ cho miền đông Ukraine.

Theo một số giới chức cho biết, cốt lõi của cuộc tranh luận là liệu mục tiêu của Mỹ nên chỉ là vực dậy một chính phủ Ukraine bị quay cuồng từ các cuộc tấn công của quân ly khai, hay là gởi đi một tin nhắn nghiêm khắc cho ông Putin, bằng cách tích cực giúp đỡ Ukraine nhắm mục tiêu là các hỏa tiễn mà Nga đã cung cấp. Những trái hỏa tiễn này đã bắn hạ ít nhất năm chiếc máy bay trong 10 ngày qua, bao gồm chiếc phản lực cơ dân sự Malaysia Airlines Flight 17.

Như những người khác được phỏng vấn, các viên chức ấy cho biết như vậy với điều kiện được giấu tên, vì các cuộc thảo luận về chính sách vẫn đang được xúc tiến.

Từ khi chiếc máy bay Flight 17 bị bắn rơi, khối lượng các loại vũ khí hạng nặng đã tuôn thêm vào miền đông Ukraine. Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu, trích dẫn những báo cáo tình báo của Mỹ. Chính phủ Obama đã bắt đầu chia sẻ với Ukraine những bức ảnh vệ tinh và bằng chứng khác về sự chuyển động của quân đội và thiết bị, dọc theo biên giới Ukraine-Nga. Tuy nhiên, vào cuối hôm thứ Sáu, một giới chức cấp cao thừa nhận rằng các dữ liệu ấy “có tính chất lịch sử,” mới có cách đây mấy giờ hoặc thậm chí mấy ngày, và không đủ kịp thời để sử dụng trong việc thực hiện các cuộc không kích hoặc tấn công trực tiếp khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT