Thế Giới

Mỹ nghi Trung Cộng xây thêm 300 hầm phóng hỏa tiễn

Wednesday, 03/11/2021 - 04:07:21

“Đây là tốc độ tăng cường lực lượng hạt nhân chưa từng thấy ở Trung Cộng."

Hình vệ tinh chụp hồi tháng Bảy cho thấy những hầm chứa hỏa tiễn đang được xây tại Trung Quốc.

 

Liên Minh Khoa Học Hoa Kỳ (FAS) vào thứ Ba đã công bố nhiều hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 8, cho thấy 3 địa điểm nghi là căn cứ hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Trung Cộng, có thể chứa tới 300 hầm phóng.

Hình chụp cho thấy Trung Cộng đang đạt tiến triển đáng kể trong việc xây dựng các công trình nghi là hầm phóng hỏa tiễn ICBM ở sa mạc miền tây nước này.

Một bức hình cho thấy quá trình xây dựng một hầm phóng, bao gồm san lấp mặt bằng, lắp đặt mái vòm bơm hơi để che chắn việc thi công bên dưới.

“Điều đáng chú ý là quy mô và tốc độ xây dựng các hầm phóng này vượt xa những gì Bắc Kinh từng làm trước đây,” chuyên gia hạt nhân Matt Korda và Hans M. Kristensen cho biết trong báo cáo của FAS, thêm rằng Trung Cộng dường như đang xây dựng khoảng 300 hầm phóng mới.

“Đây là tốc độ tăng cường lực lượng hạt nhân chưa từng thấy ở Trung Cộng. Tuy nhiên, những căn cứ này vẫn cần thêm nhiều năm để hoàn thiện và chưa rõ Trung Cộng sẽ trang bị vũ khí gì, cũng như vận hành chúng thế nào,” ông Kristensen nói thêm.

Giới chuyên gia nhận xét Trung Cộng dường như đang đảo ngược chính sách lưu trữ vũ khí hạt nhân nhằm “răn đe tối thiểu,” nghĩa là chỉ duy trì số đầu đạn ít nhất để bảo đảm khả năng đáp trả một cuộc tấn công, cũng như không khai hỏa vũ khí hạt nhân trước.

Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Bắc Kinh đang chuyển sang khái niệm “khai hỏa khi có cảnh báo,” cho phép nước này phản công ngay sau khi biết một vụ tấn công hạt nhân nhằm vào mình, thay vì đáp trả sau khi hỏa tiễn đối phương rơi xuống.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT