Hoa Kỳ

Mỹ tăng xuất cảng hàng sang Trung Quốc, nhưng vẫn bị thâm thũng mậu dịch

Friday, 09/12/2016 - 11:48:43

Mức thâm hụt này là thấp hơn so với tháng Mười năm 2015. Trong năm tính cho đến tuần này, mức thâm hụt thương mại là $10 tỷ thấp hơn so với 10 tháng đầu của năm 2015.


HOA THỊNH ĐỐN - Mức thâm hụt mậu dịch của Mỹ đối với Trung Quốc đã rộng hơn trong tháng Mười, nhưng còn nhỏ hơn so với một năm trước đó, và bao gồm một mức tăng lớn trong khối lượng hàng hóa xuất cảng sang Trung Quốc, đặc biệt là xe hơi, theo Bộ Thương Mại cho biết vào hôm thứ Ba.

Mức thâm thủng mậu dịch tổng cộng trong tháng Mười tăng gần 18 phần trăm lên tới $42.6 tỷ, một mức tăng $6.4 tỷ trong tháng Chín. Mức tăng này phù hợp với mức mà các phân tích gia dự đoán, là thâm hụt của $41.8 tỷ.

Mức thâm hụt này là thấp hơn so với tháng Mười năm 2015. Trong năm tính cho đến tuần này, mức thâm hụt thương mại là $10 tỷ thấp hơn so với 10 tháng đầu của năm 2015.

Thương mại với Trung Quốc nổi bật lên, giữa lúc hàng xuất cảng của Mỹ trong tháng gần đây nhất đã đạt mức cao nhất tính từ tháng 12 năm 2013, là $13 tỷ. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc đã đạt mức cao nhất tính từ tháng Mười năm ngoái là $44.3 tỷ.

Mức thâm hụt với Trung Quốc đã giảm 4.2 phần trăm, xuống còn $31.1, một phần là do mức tăng 27 phần trăm, trong số lượng xe chở khách của Mỹ được xuất cảng, lên tới $939 triệu.

Khối lượng hàng hóa Mỹ xuất cảng tổng cộng đã giảm $3.4, xuống còn 186.4 tỷ. Trong lúc đó số lượng thương vụ quốc tế bán đậu nành giảm 30 phần trăm, và bắp giảm 36 phần trăm. Số lượng thương vụ bán động cơ máy bay dân sự tăng gần 5.0 phần trăm, lên tới $3.2 tỷ. Nhưng số lượng máy bay xuất cảng đã giảm 9.5 trăn, xuống mức $5.3 tỷ.

Hoa Kỳ nhập cảng hóa chất hữu cơ 24 phần trăm ít hơn, trị giá $1.8 tỷ trong tháng Mười. Khối lượng dầu thô nhập cảng tăng 2.4 phần trăm, lên tới 9.1 tỷ. Nhưng Mỹ cũng đã nhập cảng thêm 14 phần trăm các phụ kiện máy điện toán, và thêm 8.0 phần trăm các thứ dược phẩm, trị giá $9.1 tỷ.

Khối lượng thặng dư trong các dịch vụ gần như ổn định, với mức xuất cảng là $63.3 và mức nhập cảng là $42.4 tỷ. Nhưng mức thâm hụt hàng hóa vẫn còn khá lớn: hàng xuất cảng trong tháng Mười giảm xuống còn $12.3 tỷ, trong khi hàng nhập cảnh tăng một chút lên tới $186.5 tỷ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT