Hoa Kỳ

Mỹ: Trên 36,000 lực sĩ từ 96 quốc gia dự Marathon

Monday, 21/04/2014 - 10:37:11

Trên 36,000 người đã tham gia cuộc chạy thi quốc tế Marathon Boston, một năm sau khi vụ khủng bố xảy ra khiến ba người chết và 264 người khác bị thương. Các tay dua đường dài nổi tiếng thế giới của Kenya và Ethiopia của Châu Phi cũng cò mặt trong cuộc đua năm nay và các biện pháp kiểm tra an ninh tỏ ra gắt gao 

Mỹ: Trên 36,000 lực sĩ từ 96 quốc gia dự Marathon

BOSTON - Trên 36,000 người đã tham gia cuộc chạy thi quốc tế Marathon Boston, một năm sau khi vụ khủng bố xảy ra khiến ba người chết và 264 người khác bị thương. Các tay dua đường dài nổi tiếng thế giới của Kenya và Ethiopia của Châu Phi cũng cò mặt trong cuộc đua năm nay và các biện pháp kiểm tra an ninh tỏ ra gắt gao hơn mọi năm.

Trong số các lực sĩ chạy Marathon lừng danh thế giới có mặt nữ lực sĩ Lelisa Denisa và Rita Jeptoo của Ethiopia cùng với tay đua Kenya Dennis Kimetto. Trong cuộc chạy Marathon năm 2013 ở Chicago, Kimetto lập một thành tích phi thường là 2 giờ 03 phút 45 giây.

Đã khá lâu không một lực sĩ Mỹ nào đoạt giải Marathon ở Boston, trừ lúc vào năm 1985 nữ lực sĩ Lisa Larsen-Weidenbach của Michigan đoạt vô địch nữ và nam lực sĩ Greg Meyer của Massachusetts vào năm 1983. Anh Meb Keflezighi, nam lực sĩ Mỹ đã đoạt vô địch năm nay. Sinh quán ở Eritrea, anh Kleflezighi giờ đây đã là công dân Mỹ. Thành tích của anh là 2 giờ 8 phút 37 giây.

Trung Quốc: Đòi nợ bằng tịch thu tàu Nhật

THƯỢNG HẢI – Trung Cộng đã cho tịch thu một chiếc tàu hàng của Nhật vì một món nợ xảy ra trước thời Đệ Nhi Thế Chiến, khiến quan hệ hai nước càng thêm căng thẳng. Một tòa án ở Thượng Hải đã ra lệnh tịch biên chiếc tàu Baosteel Emotion, do công ty Nhật Mitsui OSK Lines làm chủ, vì lý do công ty này đã không trả tiền thuê bao hai tàu Trung Hoa vào năm 1936.

Hai chiếc tàu Trung Hoa này sau đó bị quân đội Nhật trưng dụng và bị chìm ngoài khơi, theo hãng tin Kyodo News cho hay. Đổng Lý Văn Phòng Thủ Tướng Nhật, ông Yoshihide Suga tuyên bố: “Chúng tôi xem chuyện Bắc Kinh đột nhiên tịch thu tàu của Nhật là việc làm rất đáng tiếc.”

Chủ nhân của hai chiếc tàu bị quân đội Nhật lấy là Zhongwei Shipping. Công ty đã đưa nội vụ ra tòa án Thượng Hải vào năm 1988 để tìm bồi thường. Tòa ra lệnh vào năm 2007 là công ty Mitsui phải trả $30.5 triệu đô la tiền bồi thường cho hai chiếc tàu thuê bao, nhưng công ty Mitsui kháng cáo.

Syria: Bầu cử tổng thống đầu tháng Sáu

DAMASCUS – Chính phủ loan báo hôm thứ Hai là cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vào ngày 3 tháng Sáu. Tổng Thống Bashar al-Assad đang chuẩn bị tranh cử để nắm quyền thêm một nhiều kỳ 7 năm, còn các lực lượng nổi dậy thì cho là cuộc bầu cử là một ‘trò hề.’

Tin này cho thấy quyết tâm của ông Assad muốn chứng tỏ ông ta là lãnh đạo hợp pháp trong cuộc nội chiến hiện nay. Trong vài tháng qua, quân đội Syria đẩy mạnh các cuộc hành quân hòng tái chiếm lại nhiều vị trí chiến lược, trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Cuộc nội chiến Syria đã diễn ra trên 3 năm qua, làm 150,000 người tử thương và làm 1/3 dân số của quốc gia này di tản tránh chiến tranh. Hoa Kỳ cho là tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống là chuyện vô lý trong tình hình hiện nay. Chắc chắn sẽ có hàng triệu cử tri không sao đến được các phòng phiếu do tìn hình chiến sự, đó là chưa kể liệu các phòng phiếu hoạt động được có diễn ra trong sáng hay không.

Ý: Kêu gọi ngưng cứu giúp thuyền nhân

ROME - Một đại diện của đảng Northern League đã kêu gọi chính phủ Ý cần ngưng lại chương trình cứu giúp các thuyền nhân đang dồn dập đổ xô đến vùng duyên hải Ý vì ông này cho là chương trình như thế là “quá hao phí cho một cuộc xâm lăng.”

Tổng Thư Ký đảng này, ông Matteo Salvini, cho hay đảng sẽ ra lời kêu gọi đến lưỡng viện Quốc Hội Ý nên cho ngưng lại chương trình cứu trợ người vượt biển có tên là ‘Mare Nostrum’ vì chương trình này hao tốn đến $414,362 mỗi ngày cho ngân sách chinh phủ Ý.

Đảng Northern League có chủ trương dứt khoát rõ ràng là chống lại làn sóng di dân bất hợp pháp đến Ý. Ông Salvini nói, “Chúng ta sẽ chấm dứt tài trợ cho bọn buôn người và chấm dứt làn sóng xâm lấn vào duyên hải chúng ta.”

Hàng ngàn cư dân Châu Phi trốn chạy chiến tranh và nghèo đói không quản nguy hiểm tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để đến châu Âu. Sau khi khoảng 400 thuyền nhân tử nạn vào năm 2013 trên 2 chuyến tàu, Ý thành lập chương trình canh chừng duyên hải và trợ giúp thuyền nhân bị nạn.

Úc: Việc tìm phi cơ mất tích sắp chấm dứt

PERTH - Một trận bão đang đe dọa làm gián đoạn công việc tìm kiếm dấu vết chuyến bay MH370 ở nam Ấn Độ Dương hôm thứ Hai, khi robot tự hành cũng sắp chấm dứt nhiệm vụ dò tìm của nó. Vẫn không một mảnh vỡ nào của chiếc máy bay được tìm thấy khi đáy biển đã được robot tự hành dò tìm thu nhỏ lại trong phạm vi chỉ 10 cây số vuông cách thành phố Perth khoảng 2,000 cây số về phía tây.

Đây là chuyến lặn tìm tòi thứ 9 của chiếc Bluefine 21 tại vùng biển được cho là đã phát xuất các tín hiệu âm thanh của chiếc hộp đen, nhưng giờ đây các âm thanh này đã hoàn toàn tắt ngấm. Trung tâm của Ủy Ban Dò Tìm máy bay ở Úc loan báo là chiếc Bluefin 21 đã hoạt động trong 2/3 diện tích cần tìm kiếm trong vùng Ấn Độ Dương và không đạt được một kết quả cụ thể nào. Cựu Đô Đốc Angus Houston, người chỉ huy cuộc tìm kiếm cho báo chí hay cuộc dò tìm sẽ chấm dứt trong vòng 3 ngày sắp đến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT