Hoa Kỳ

Nam Cali không đạt chỉ tiêu tự nguyện giảm dùng nước 20%

Sunday, 29/06/2014 - 10:01:22

Miền nam California đã không đạt được tỷ lệ 20% trong việc tự nguyện giảm bớt sử dụng nước theo chỉ tiêu do chính phủ tiêu bang đưa ra nhằm đối phó tình trạng hạn hán trên toàn tiểu bang. Thống Đốc Jerry Brown tìm cách đạt cho được tỷ lệ này trong lúc California đang gặp phải nạn hạn hán nghiêm trọng



Nhằm tiết kiệm nước, chính quyền không tưới cỏ tại thủ phủ Sacramento. Getty Images)

LOS ANGELES - Miền nam California đã không đạt được tỷ lệ 20% trong việc tự nguyện giảm bớt sử dụng nước theo chỉ tiêu do chính phủ tiêu bang đưa ra nhằm đối phó tình trạng hạn hán trên toàn tiểu bang.

Thống Đốc Jerry Brown tìm cách đạt cho được tỷ lệ này trong lúc California đang gặp phải nạn hạn hán nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tai hại hầu như ở khắp mọi nơi trên toàn tiểu bang.

Một cuộc thăm dò mới đây ở California đã cho thấy việc sử dụng nước trong các thành phố trên vùng duyên hải miền nam California chỉ giảm bớt 5% từ tháng Giêng cho đến hết tháng Năm. Và sau khi xem xét lại các dữ liệu từ ba thành phố lớn nhất của khu vực này, báo Los Angeles Times cho thấy rằng thực ra việc sử dụng nước đã tăng lên trong năm ngoái.

Các viên chức phụ trách nước ở các địa phương cho rằng mức đáp ứng yếu ớt ấy một phần là do những bước thành công trong việc bảo tồn nước trong những năm gần đây. Họ nói rằng thành công ấy đã làm cho người ta khó mà thực hiện được những điều khoản tiết giảm kế tiếp.

Ken Weinberg, giám đốc tài nguyên nước của Cơ Quan Cấp Nước San Diego County, nói, “Đó là thêm một chút vất vả cố gắng hiện nay.” Cơ quan này đã ghi nhận một mức gia tăng 4% trong nhu cầu tổng quát, tính từ mùa hè năm ngoái, sau khi giảm 27% trong mức sử dụng trung bình hàng ngày, tính theo đầu người từ năm 2007 đến năm 2013. “Chúng tôi đã loại bỏ được nhiều phí phạm.”

Không phải chỉ có một mình miền nam California không đạt được mục tiêu của việc cắt giảm tự nguyện mà Thống Đốc Brown thiết lập, khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp hạn hán trong tháng 1. Không có vùng nào trong tiểu bang này đã đáp ứng được mục tiêu đó, theo cuộc thăm dò các cơ quan đô thị, được thực hiện bởi Ủy Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước của tiểu bang chon biết.

Trên toàn tiểu bang, mức sử dụng nước trung bình tại đô thị, tính từ tháng 1 cho đến hết tháng 5 đã giảm bớt 5%, so với với cùng thời kỳ từ năm 2011 tới năm 2013.

Một cuộc thăm dò của USC Dornsife / Los Angeles Times vào cuối tháng Năm đã ghi nhận rằng đa số cử tri California cho biết hạn hán đã ảnh hưởng ít, hoặc không ảnh hưởng chút nào đến sinh hoạt hàng ngày của họ. Và mặc dù những biện pháp hạn chế tưới nước ngoài trời đã được đưa ra ở Los Angeles và nhiều thành phố khác, các cơ quan ở miền nam California có đủ những nguồn cung cấp trong những khối lượng nước dự trữ tại khu vực, để tránh chuyện phải phân phối theo khẩu phần nghiêm ngặt trong năm nay.

Nhưng điều đó không phải là lý do để cảm thấy mãn nguyện, theo lời cảnh báo của Felicia Marcus, chủ tịch hội đồng tiểu bang.

Bà Marcus nói, “Chúng tôi không biết đợt hạn hán này sẽ kéo dài bao lâu. Có sẵn lượng dự trữ cho vài năm không phải là điều gì đó sẽ giúp bạn ngủ ngon vào ban đêm.”

Bà Marcus nói rằng xác suất càng ngày càng tăng của chuyện hiện tượng thời tiết El Nino xảy ra trong những tháng tới là không bảo đảm rằng sẽ có một mùa đông ẩm ướt, vì thời tiết vẫn khô ráo trong một số năm xảy ra El Nino. “Đó thực sự không phải là một thời gian để thư giãn và nghĩ rằng chúng ta thoát ra khỏi khó khăn.”

Trong tháng tới, hội đồng tiểu bang sẽ xem xét những biện pháp điều tiết khẩn cấp sẽ có thể hạn chế lượng nước được sử dụng tại đô thị.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT