Người Việt Khắp Nơi

Nam Cali tiếp tục biểu tình yểm trợ quốc nội

Wednesday, 26/06/2019 - 05:31:26

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai trong Thông Báo số 11, vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật,

Cuộc biểu tình chiều Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019 (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai trong Thông Báo số 11, vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019 một số đồng hương, những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng vẫn có mặt trong các cuộc biểu tình trước đây đã đến tập trung trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo để biểu tình tuần hành, yểm trợ đồng bào quốc nội.

Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai nói, “Sau những đợt biểu tình phản đối của toàn dân trong nước, từ ngày 10 tháng 6 năm 2018, bọn Cộng Sản đã tìm mọi cách để truy bắt những người mà chúng cảm thấy có nguy hại đến an ninh, mục đích là cô lập những người mà chúng cho là cầm đầu những cuộc biểu tình đó.



Cuộc biểu tình chiều Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019 (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

“Trước sự đàn áp một cách dã man của nhà cầm quyền Cộng Sản, tìm mọi cách khống chế, dập tắt tiếng nói đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền, khiến người dân không còn lựa chọn nào hơn là mạnh dạn xuống đường vào ngày 5 tháng 6, 2019 trước trụ sở Quốc Hội ở Hà Nội, và ngày 10 tháng 6, 2019 biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản âm mưu bán nước cho Tàu Cộng.

“Để yểm trợ tiếng nói của đồng bào trong nước, chúng ta cần tiếp tục các cuộc biểu tình tuần hành để nói thay tiếng nói cho người dân trong nước, và để cho đồng bào tại quốc nội hiểu rằng, họ không chiến đấu cô đơn, họ có chúng ta hậu thuẫn, vì tất cả người Việt ở bất cứ đâu đều có lòng yêu nước, có ý chí bảo vệ từng tất đất của quê hương.”



Cuộc biểu tình chiều Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019 (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau khi làm lễ chào cờ và mặc niệm, ông Phan Kỳ Nhơn đã phát biểu và phổ biến Thông Báo Đại Hội quan trọng sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều, ngày 30 tháng 6, 2019, tại 8200 Westminster. (Thông Báo có đăng đầy đủ trên báo Viễn Đông ngày 26.6.2019).

Sau đó đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành theo lộ trình cũ, đi về hướng đường Brookhurst tới ngang chợ T&K thì quay ngược trở lại về nơi xuất phát và giải tán. Mọi người vừa tuần hành vừa hô vang các khẩu hiểu “Đả đảo Việt Cộng bán nước, Tàu Cộng cướp nước.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT