Thế Giới

Nam Dương trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới

Friday, 16/07/2021 - 06:49:20

Nam Dương ghi nhận trung bình 907 ca tử vong vì Covid-19 một ngày trong tuần đầu tiên của tháng 7.


Một thường dân đứng xem các tình nguyện viên khiêng quan tài của một nạn nhân chết vì Covid trong lúc tự cách ly trong nhà tại khu lao động thành phố Bogor, Nam Dương ngày 16 tháng 7, 2021. (Anton Raharjo/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

JAKARTA - Nam Dương đã ghi nhận 56,757 trường hợp dương tính với Covid-19 ngày thứ Năm vừa qua, vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số bệnh nhân Covid-19 mới nhiều nhất thế giới. Số ca bệnh mới tại Nam Dương đã vượt trên mốc 40,000 người trong 5 ngày liên tiếp, tăng hơn 10 lần so với tháng 6.

Nhà chức trách cũng báo cáo 1,205 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày thứ Sáu. Trước đó, vào ngày thứ Ba, Nam Dương đã vượt Ấn Độ và trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Tỷ lệ giữa số bệnh nhân Covid-19 so với dân số ở Nam Dương là 132 ca bệnh trên 1 triệu người.

Tính đến ngày thứ Sáu, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Nam Dương có tổng cộng 2.73 triệu người nhiễm Covid-19, với hơn 70,100 người tử vong. Theo truyền thông, nhà chức trách Nam Dương chỉ mới chích ngừa cho khoảng 11% dân số nước này. Nam Dương đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chích ngừa với hy vọng sẽ đạt miễn dịch cộng đồng, sau khi 70% dân số được chích ngừa đầy đủ.

Nam Dương ghi nhận trung bình 907 ca tử vong vì Covid-19 một ngày trong tuần đầu tiên của tháng 7, tăng 726 ca so với mức trung bình của tháng 6. Tỷ lệ số người dương tính với virus trên tổng số người xét nghiệm hiện khoảng 30% trong tuần đầu tháng 7.

Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm 10 tháng 7, 44.5% trong số 5,000 cư dân thủ đô Jakarta được xét nghiệm có kháng thể, nghĩa là một nửa dân số thành phố này từng nhiễm Covid-19.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT