Thế Giới

Nam Hàn: Biểu tình đòi tổng thống từ chức

Saturday, 26/11/2016 - 11:28:59

"Tôi không nghĩ Tổng Thống Park sẽ tự nguyện từ chức. Chúng tôi cần nêu ra tiếng nói của mình để ủng hộ quốc hội quyết định luận tội bà ấy", Lee Seung-cheol, sinh viên 23 tuổi, nói. Người biểu tình mặc áo mưa, che dù để chống lại giá rét và thời tiết ẩm ướt. Nhiều người bán hàng rong đi khắp nơi bán nến và ghế ngồi. Một số người biểu tình còn nhảy theo nhạc phát ra từ loa.

Nam Hàn: Biểu tình đòi tổng thống từ chức

SEOUL – Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người Nam Hàn đã bất chấp mưa tuyết và giá lạnh, tập trung tại thủ đô Seoul, biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Cảnh sát Nam Hàn cho biết, họ đã điều động 25,000 nhân viên trên khắp thủ đô Seoul và phong tỏa các con đường dẫn đến phủ tổng thống. Nhiều cuộc biểu tình cũng diễn tại nhiều tỉnh và thành phố khác.

"Tôi không nghĩ Tổng Thống Park sẽ tự nguyện từ chức. Chúng tôi cần nêu ra tiếng nói của mình để ủng hộ quốc hội quyết định luận tội bà ấy", Lee Seung-cheol, sinh viên 23 tuổi, nói. Người biểu tình mặc áo mưa, che dù để chống lại giá rét và thời tiết ẩm ướt. Nhiều người bán hàng rong đi khắp nơi bán nến và ghế ngồi. Một số người biểu tình còn nhảy theo nhạc phát ra từ loa.

"Tôi tham gia vì muốn cho các con thấy người dân mới là chủ của đất nước này, không phải những người nắm quyền", ông Shim Kyu-il, nhân viên công ty 47 tuổi, cho biết. Quy mô những cuộc biểu tình cuối tuần tại Nam Hàn đã gia tăng trong tháng 10, thu hút ước tính 1 triệu người vào thời điểm 2 tuần trước. Các cuộc biểu tình hiện vẫn diễn ra ôn hòa, với các gia đình, sinh viên, công nhân và nông dân tham gia, hô khẩu hiệu và cầm theo nến.

Nhật: Cứu xét lập hệ thống hỏa tiễn đánh chặn

TOKYO - Nhật Bản đang cân nhắc việc thiết lập một hệ thống hỏa tiễn đánh chặn, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng và Bắc Hàn liên tục thử nghiệm vũ khí. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Tomomi Inada cho biết, Tokyo không có ý định thiết lập hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao THAAD ngay lập tức, mà chỉ “đang cân nhắc xem có thể làm gì.” Tokyo đã lập một phái đoàn nghiên cứu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống hỏa tiễn Hoa Kỳ THAAD, và dự kiến có kết quả vào hè 2017. Bộ trưởng Inada còn dự định thăm căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên đảo Guam vào tháng 12 để xem THAAD vận hành.

Nhật Bản hiện có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo hai lớp, gồm SM-3 đánh chặn hỏa tiễn trên không, và PAC-3 nhằm vào hỏa tiễn gần mặt đất. THAAD được cho là có khả năng đánh chặn hỏa tiễn ở cả trong lẫn ngoài bầu khí quyển Trái Đất.

Nam Hàn hồi đầu năm đồng ý thiết lập THAAD trên lãnh thổ với lý do đối phó mối đe dọa hỏa tiễn từ Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc. Theo giới truyền thông, Hoa Kỳ sẽ cung cấp THAAD cho Nam Hàn với chi phí gần $1.3 tỷ Mỹ kim một đơn vị. Giới truyền thông Nhật đưa tin, việc thiết lập THAAD sẽ khiến quốc đảo này tốn hàng tỷ yen, mà chưa biết sẽ lấy ngân sách từ đâu.

Israel: Dân di tản vì cháy rừng

Các đám cháy tại nhiều địa điểm trên khắp Israel đã kéo dài tới ngày thứ 5 vào hôm thứ Bảy. Tại một khu định cư của người Israel trên vùng Tây Ngạn, 40 ngôi nhà đã bị thiêu hủy và hơn 1,000 người dân phải di tản. Các đám cháy đã gây tổn thất nặng nề tại miền bắc Israel và vùng Jerusalem. Vào ngày thứ Bảy, lực lượng cứu hỏa Israel dần dần kiểm soát được hầu hết các đám cháy, sau khi nhận được hỗ trợ từ chiếc Boeing 747-400 “Supertanker” đến từ Hoa Kỳ. Đây là máy bay cứu hỏa lớn nhất thế giới, có khả năng chở 75 tấn chất chống cháy.

Chiếc Supertanker hiện đang làm việc tại các vùng rừng xung quanh Jerusalem, gia nhập lực lượng máy bay cứu hỏa đến từ khắp nơi trên thế giới cũng đang hoạt động tại đây. Một đội nhân viên cứu hỏa đặc biệt từ nước láng giềng Palestine cũng đến hỗ trợ chữa cháy. Tuy không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng vì các vụ cháy, nhưng hàng chục người đã phải vào bệnh viện vì hít quá nhiều khói và hàng trăm ngôi nhà đã bị hư hại.

Các đám cháy bắt đầu vào 4 ngày trước gần Jerusalem, và lan rộng do thời tiết khô và có gió. Đám cháy lớn nhất hiện nay là ở tại Haifa, thành phố lớn thứ 3 của Jerusalem. Hơn 60,000 cư dân tại đây đã phải di tản và nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, ngọn lửa bùng lên là do có người phóng hỏa. Israel cáo buộc thủ phạm gây ra các đám cháy là những kẻ có gốc gác Ả Rập.

Costa Rica: Bão Otto khiến 9 người thiệt mạng

Số người chết vì cơn bão nhiệt đới Otto đang tăng dần. Tại Costa Rica, bão Otto đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại các cộng đồng Bagaces và Upala, và buộc 6,000 người phải di tản. Tại Panama, giông bão khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Tại Nicaragua, nhà chức trách cho biết 10,143 người đã được di tản khỏi 69 cộng đồng, nhưng vào ngày thứ Sáu, chỉ có 597 người còn ở lại trong các trung tâm tạm cư.
Cơn bão cấp 2 Otto đổ bộ vào thị trấn San Juan de Nicaragua, thuộc Nicaragua, vào hôm thứ Năm, với sức gió 110 dặm 1 giờ, và di chuyển về hướng tây với tốc độ 9 dặm một giờ. Đến chiều thứ Sáu, bão Otto đã tiến ra Thái Bình Dương theo hướng tây – tây bắc, và đang suy yếu dần. Giông bão đã đem theo mưa lớn đến Costa Rica và Nicaragua, gây nguy cơ lũ lụt và lở đất. Lượng mưa ở một số khu vực có thể cao trên 15 inch.

Dù biển Caribbean là một trong số ít khu vực có nước trên mặt biển đủ ấm để tạo thành bão vào mùa này, nhưng việc một cơn bão tiến vào đất liền ở vị trí xa về phương nam như bão Otto là điều rất hiếm khi xảy ra. Vị trí bão Otto tiến vào đất liền là nơi xa nhất về phương nam mà một cơn bão có thể chạm đến tại vùng Trung Mỹ.


Paksitan: Bom tự sát gần căn cứ quân sự

Quân đội Pakistan cho hay, một vụ tấn công do 4 kẻ đánh bom tự sát thực hiện, xảy ra sáng sớm thứ Bảy, tại một căn cứ trong khu vực gần biên giới với Afghanistan, đã khiến 2 quân nhân thiệt mạng. Theo nhà chức trách, nhóm đánh bom mang theo vũ khí hạng nặng, đã tìm cách xông vào căn cứ Ghalani ở quận Mohmand của người bộ tộc, tấn công một ngôi đền đông người tại một khu dân cư,

Các lực lượng an ninh đã nổ súng và bao vây nhóm tấn công tại sân ngoài ngôi đền, giết chết 2 tên, trong khi 2 tên khác kích nổ bom mang trên người. Quân đội cũng cho biết có 2 binh sĩ và 14 người khác bị thương trong vụ đụng độ. Một phe cực đoan thân Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Tổ chức Jamaat-ul-Ahrar gửi thông báo tới giới truyền thông nói rằng, căn cứ quân sự của Pakistan bị tấn công vì đây là một trung tâm “giam giữ và tra tấn” để nhốt các chiến binh Taliban và thân nhân của họ. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Pakistan, nhắm vào thường dân, các cộng đồng tôn giáo thiểu số, và các lực lượng an ninh. Chính phủ Pakistan nói rằng nhóm Jamaat-ul-Ahrar được sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Afghanistan, nhưng Kabul luôn bác bỏ cáo buộc này.

Ukraine lập vùng cấm bay sát Crimea tập phòng không


Chính phủ Ukraine vừa quyết định đơn phương lập vùng cấm bay trên Biển Đen, sát không phận bán đảo Crimea, để tổ chức tập trận phòng không trong hai ngày đầu tiên của tháng 12. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ Bộ Quốc Phòng Nga. Viên chức quốc phòng Ukraine tại Nga đã được triệu tập để nhận công hàm phản đối từ Moscow.

Thông báo về những khu vực nguy hiểm trên mọi độ cao gần bán đảo Crimea và thành phố Simferopol, Nga được Ukraine đưa ra hôm 24 tháng 11. Cơ quan Hàng không Nga cáo buộc Ukraine đã không hợp tác với họ khi đơn phương thiết lập vùng cấm bay này, vi phạm Hiệp ước hàng không dân dụng quốc tế năm 1944.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine từ chối bình luận về vấn đề này. Ông Aleksandr Turchinov, Tổng thư ký Hội Đồng An Ninh quốc gia Ukraine khẳng định, nước này không tập trận trên không phận Nga, ám chỉ bán đảo Crimea không thuộc về Nga. Cơ quan hàng không Nga cho biết đã thông báo cho các hãng hàng không Nga và quốc tế thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho các chuyến bay. Nếu Ukraine không hủy bỏ cuộc tập trận này, Nga sẽ buộc phải cấm mọi chuyến bay ở khu vực Crimea trong ngày 1 và 2 tháng 12.

Trường học Trung Quốc bị kẻ lạ cầm rìu tấn công

THIỂM TÂY – Một người đàn ông đã cầm rìu chém làm bị thương 7 học sinh tiểu học và 2 người lớn với lý do "trả thù xã hội," trong vụ tấn công xảy ra lúc gần trưa thứ Sáu, tại thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Hiện trường sự việc ở gần Trường tiểu học Beiguan. Tất cả các nạn nhân, đều là trẻ em gái, đang xếp hàng đợi ăn trưa thì bị tấn công. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, một bé gái đang được đưa lên xe cứu thương với phần đầu bị chảy máu.

Nghi can Lei Mingyue, 58 tuổi, được cho đã cầm rìu chém lung tung để "trả thù xã hội.” Sau khi tấn công các học sinh, người này đã làm bị thương thêm 2 người đi đường khi đang chạy trốn. Nghi can có vẻ như đang say xỉn và đã bị cảnh sát bắt tại một khách sạn gần đó. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của các nạn nhân. Sự việc đang được cảnh sát điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT