Thế Giới

Nam Hàn cân nhắc tham gia CPTPP

Tuesday, 08/12/2020 - 09:22:54

Tổng Thống Moon nói vũ khí mạnh nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại là khả năng cạnh tranh toàn cầu,


Tổng Thống Moon Jae-in vỗ tay trong lúc đứng cạnh Bộ Trưởng Thương Mại Nam Hàn Yoo Myung-hee trong lúc dự hội nghị Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ngày 15 tháng 11, 2020. (Getty Images)

  

SEOUL - Nhân dịp Ngày Thương Mại lần thứ 57 vào thứ Hai, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jea-in cho biết, nước này đang cứu xét việc gia nhập hiệp ước thương mại tự do CPTPP, nhằm đa dạng hoá thị trường xuất cảng.

"Đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét việc gia nhập CPTPP,” ông Moon nói.

Đây là lần đầu tiên Tổng Thống Moon lên tiếng trước công chúng về khả năng Nam Hàn tham gia CPTPP - Hiệp Ước Đối Tác Toàn Diện Thái Bình Dương.

Hiệp ước thương mại tự do này gồm 11 quốc gia thành viên. Đây là phiên bản đàm phán lại của Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, được chính quyền Obama khởi xướng nhưng bác bỏ dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Hoa Kỳ trong thời gian tới có thể tham gia CPTPP dưới thời Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Tổng Thống Moon nói "vũ khí mạnh nhất" chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại là khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhằm tạo ra sản phẩm có phẩm chất cao. Ông cũng cam kết thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong lãnh vực sản xuất của Nam Hàn, tập trung vào 3 ngành mới, bao gồm: y sinh, chất bán dẫn, và xe hơi công nghệ tương lai.

Theo ông Moon, bộ ba này là động cơ mới dẫn dắt xuất cảng Nam Hàn trong thời gian tới. Vào tháng trước, Nam Hàn đã gia nhập một thỏa thuận thương mại tự do khác là Hiệp tước đối tác kinh tế khu vực RCEP, do Trung Quốc dẫn đầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT