Thế Giới

Nam Hàn: Em trai của nữ tổng thống ra tòa

Tuesday, 16/12/2014 - 12:00:51

Hôm thứ Hai công tố Nam Hàn ra lệnh cho người em trai của bà Park là ông Park Ji-man ra điều trần trước tòa án về những tố cáo cho là ông đã có xung đột với ông Chung.

SEOUL - Nữ Tổng Thống Park Geun-hye của Nam Hàn đang đối phó trước một vụ bê bối chính trị mới về những cáo buộc một cựu cố vấn cao cấp của chính phủ đã khuấy động trong các vấn đề quan trọng và còn gây hấn với em trai bà Park.
Các quan sát viên cho là vụ này lại thêm một thất lợi nữa cho bà Park khi người ta không quên bà là con gái của nhà độc tài Park Chung-hee trước đây, người luôn có những quyết định bí mật về quốc sách. Cựu cố vấn Chung Yoon Hoe, được báo chí cho biết thường hay đi họp với 10 phụ tá của bà Park trong một nhà hàng nhằm gây ảnh hưởng lên các quyết định quốc gia của bà Park.
Chung vốn là cố vấn hàng đầu của bà Park khi bà còn là một nữ thủ lĩnh trong Quốc Hội Nam Hàn, nhưng khi bà đắc cử Tổng Thống, ông ta không còn làm việc cho bà ở Phủ Tổng Thống. Hôm thứ Hai công tố Nam Hàn ra lệnh cho người em trai của bà Park là ông Park Ji-man ra điều trần trước tòa án về những tố cáo cho là ông đã có xung đột với ông Chung.


Bị xử tử 18 năm trước nay được minh oan
BẮC KINH - Một tòa án của Nội Mông hôm thứ Hai đã tuyên bố rằng một thanh niên 18 tuổi không có tội trong vụ cưỡng hiếp và giết chết một phụ nữ trong một nhà tắm công cộng. Nhưng tù nhân này đã bị xử tử. Tòa án này tuyên bố đảo ngược phán quyết đối với anh Huugjilt, lúc bị tuyên án tử hình mới 18 tuổi vào năm 1996. Như nhiều cư dân gốc Mông Cổ, thanh niên chỉ dùng tên có một chữ mà thôi.
Phó Chánh Án Zhao Jianping đã bày tỏ “lòng hối tiếc chân thành” của tòa án đến cha mẹ của nạn nhân bị oan khiên. Tân Hoa Xã còn loan báo cha mẹ anh Huugjilt đã được món tiền bồi thường là $5,000 Mỹ kim và còn nói hai ông bà có thể làm đơn kiện để có thêm bồi thường. Tân Hoa Xã đã đưa ra những tấm ảnh của viên chức của tòa án Nội Mông đưa phán quyết mới nhất của tòa án cho hai ông bà già là cha mẹ của nạn nhân khóc lóc thảm thương. Được biết vào năm 2005 một tên tàn sát và hãm hiếp hàng loạt đã thú nhận chính hắn mới là thủ phạm của vụ này.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bác bỏ chi trích từ khối EU
ANKARA - Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai đã lên tiếng chỉ trích khối EU, sau khi khối EU đã công kích vụ bắt bớ hàng loạt các ký giả đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua. Lên tiếng cho là vụ bắt giữ không hề vi phạm vào tự do báo chí, ông Erdogan nói, “Châu Âu nên lo chuyện của mình, đừng có phát biểu lung tung như thế.”
Được biết khối EU đã cho là bắt giữ ký giả chỉ vì quan điểm đối lập là “vi phạm các giá trị của Châu Âu.”
Ít nhất có 24 ký giả Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt với cáo trạng âm mưu lật đổ chính quyền. Tờ báo Zaman và đài TV Samanyolu, vốn bị xem thân cận với nhà truyền giáo Fethullah Gulen, lãnh tụ tinh thần của phong trào Hizmet, là hai cơ quan có số ký giả bị bắt giữ nhiều nhất.
Ông Gulen vốn trước đây là một đồng minh với ông Erdogan, đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ và bị chính phủ ông Erdogan tố cáo âm mưu “thành lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thứ nhì“

Nga: Đồng rouble tiếp tục giảm giá
MOSCOW - Tỉ giá đồng rouble của Nga tiếp tục đi xuống hôm thứ Hai so với trị giá đồng đô la, sau khi Nga hứng chịu nhiều thiệt hại kinh tế do giá dầu hỏa giảm và do các lệnh cấm vận từ các quốc gia Tây phương. Cho đến chiều thứ Hai thì một đô la đổi được đến 60 đồng rouble.
Steve Rosenberg, thông tín viên BBC ở Moscow, cho hay là “cái mức 60 này là một biểu tượng về tâm lý.” Như vậy từ đầu năm 2014 đến nay, giá trị của đồng rouble đã bị giảm đến 45% so với đồng đô la Mỹ. Ngân Hàng Trung Ương Nga đã thất bại trong cố gắng làm cho tỉ giá đồng rouble được ổn định, bằng cách mua nhiều đồng rouble trên thị trường và nâng mức lãi suất ngân hàng lên đến 10.5%.
Những nỗ lực này bị giá dầu thô trên thế giới tuột giảm làm cho vô hiệu. Ngoài ra chính phủ Nga có vẻ bất lực trong việc làm giảm đà lạm phát trong nước, vì giá cả các mặt hàng đang leo thang đến 10% đến cuối năm nay.

Nga: Bị nhiều quốc gia Bắc Âu phản đối
COPENHAGE, Đan Mạch - Thụy Điển và Đan Mạch đã chính thức phản đối Nga đã cho chiến đấu cơ bay rất sát vào biên giới của Thụy Điển và làm cho một phi cơ dân dụng đang bay từ Copenhague đi Poznan, Ba Lan, phải đổi hướng. Hai Đại Sứ Nga ở hai quốc gia Bắc Âu đã được mời đến để nhận công hàm phản đối chính thức.
Vụ mới nhất xảy ra hôm thứ Sáu, trong một loạt máy bay quân sự Nga liên tục gây hấn trên vòm trời Bắc Âu trong năm nay. Phần Lan cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về những chuyến bay xâm nhập không phận này của Nga, tuy phía Nga bác bỏ là những vụ này gây nguy hiểm cho ngành hàng không dân dụng trong vùng.
Ngoại Trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard trên đường đi Brussels, Bỉ dự hội nghị của EU, tuyên bố, “Lấy mạng sống của dân chúng chúng tôi ra đùa giỡn theo kiểu như thế là không sao chấp nhận được” Ngoại Trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cũng đồng ý như thế, “Phản đối của chúng tôi rất rõ ràng. Đây là một tình thế nguy hiểm.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT