Hoa Kỳ

Năm người chết vì vi khuẩn thực phẩm sau khi ăn táo bọc đường

Saturday, 20/12/2014 - 07:51:46

Vi khuẩn listeria thường gây ra bệnh nhiễm trùng listeriosis, có ảnh hưởng mạnh đối với người già, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, và những người có hệ miễn nhiễm yếu. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, đau cơ bắp, nhức đầu, thần trí mơ hồ, và co giật.

 Táo bọc đường là món ngọt được dân Mỹ ưa thích.

 

WASHINGTON, D.C. – Năm người đã chết và 21 người khác phải vào bệnh viện trong những tuần gần đây, trong một vụ lây nhiễm vi khuẩn listeria có liên quan đến món táo bọc đường, theo lời viên chức liên bang cho biết hôm Thứ Sáu. Tổng cộng 28 người tại 10 tiểu bang đã bị nhiễm vi khuẩn listeria, theo thông báo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC.
CDC cảnh báo mọi người không nên ăn các trái táo bọc đường được đóng gói sẵn và sản xuất thương mại, bao gồm cả những loại táo bọc đường có phủ thêm các loạt hạt dẻ, chocolate, hay cốm, cho đến khi có thêm thông tin. Trong số 28 người bị nhiễm listeria, có 26 người đã phải vào bệnh viện, và 5 người trong số này đã qua đời. Ngoài ra, có 9 trường hợp người nhiễm bệnh là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Vi khuẩn listeria thường gây ra bệnh nhiễm trùng listeriosis, có ảnh hưởng mạnh đối với người già, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, và những người có hệ miễn nhiễm yếu. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, đau cơ bắp, nhức đầu, thần trí mơ hồ, và co giật.
Các tiểu bang Missouri và New Mexico mỗi nơi có 4 người nhiễm bệnh. Minnesota, Texas, và Arizona, mỗi nơi có 4 người bệnh. Wisconsin có 2 người. Và Washington, California, Utah, và North Carolina, mỗi nơi có 1 người bệnh.
Các ca bệnh xuất hiện từ cuối tháng 10 đến tháng 11. Tại Minnesota, những người bệnh đã mua loại táo bọc đường hiệu Carnival và hiệu Kitchen Cravings. Các loại táo mang 2 nhãn hiệu này đã được rút khỏi các quầy hàng, nhưng viên chức y tế lo ngại rằng có thể có người đã mua những trái táo này và vẫn còn cất giữ ở nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT