Thế Giới

NATO muốn di tản thêm dân Afghanistan

Friday, 03/09/2021 - 05:40:02

Nhiều người Afghanistan từng hợp tác với liên quân nước ngoài có thể gặp nguy hiểm từ Taliban, nếu vẫn ở lại quốc gia Trung Á này.


Hình lấy từ video cho thấy bên ngoài phi trường Hamid Karzai đang được chuẩn bị cho các chuyến bay trong nội địa Afghanistan ngày 3 tháng 9, 2021. (Anadolu Agency via Getty Images)

 

BRUSSELS - Tướng Jens Stoltenberg, Tổng Thư Ký của tổ chức Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng nhiều người Afghanistan từng hợp tác với liên quân nước ngoài có thể gặp nguy hiểm từ Taliban, nếu vẫn ở lại quốc gia Trung Á này.

"Cần phải đưa những người đó ra ngoài,” Tướng Stoltenberg nói ngày thứ Sáu. "NATO đã di tản hầu hết nhân viên làm việc cho tổ chức, nhưng vẫn còn nhiều người ở lại và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa họ ra nước ngoài.”

Tổng thư ký NATO cho biết đã thảo luận vấn đề di tản thêm dân Afghanistan với Quốc Vương Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar và ngoại trưởng nước này. Qatar là quốc gia giữ vai trò trung gian cho Taliban với cộng đồng thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ cũng được vai trò này.

Trước đó, phát ngôn viên Taliban cho biết đã đề nghị Qatar giúp quản lý phi trường Kabul. Một đội nhân viên kỹ thuật Qatar đã tới Kabul vào sáng thứ Tư, và thảo luận với Taliban để tìm cách đạt được thỏa thuận cuối cùng về hỗ trợ kỹ thuật tại phi trường.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO tham gia vận hành phi trường ở thủ đô Kabul trong sáu năm qua, đã đề nghị được tiếp tục hoạt động tại đây sau khi Hoa Kỳ và các nước khác rút quân.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT