Thế Giới

Nga trục xuất 7 viên chức ngoại giao Đông Âu

Wednesday, 28/04/2021 - 05:41:58

Căng thẳng giữa Praha và Moscow gia tăng sau khi thủ tướng Czech thông báo trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga.


Tòa Đại Sứ tại Slovakia trong hình chụp ngày 22 tháng 4, 2021 ở thủ đô Bratislava. Cộng Hòa Slovakia đã trục xuất ba viên chức ngoại giao Nga, và đến ngày 28 tháng Tư Nga trả đũa Slovakia với lệnh trục xuất tương tự. (Vladimir Simicek/ AFP via Getty Images)
 

 

MOSCOW - Chính phủ Nga đã trục xuất 7 nhân viên ngoại giao của các nước Slovakia, Litva, Latvia và Estonia, trả đũa việc nhân viên Nga bị các nước này trục xuất.

Thông báo từ Bộ Ngoại Giao Nga ngày thứ Tư cho biết, 7 nhân viên nước ngoài bị trục xuất có một tuần để rời đi. Moscow cũng cáo buộc bốn quốc gia nêu trên có thái độ “thù địch rõ ràng" trong quan hệ với Nga.

Vào tuần trước, bốn nước châu Âu gồm Slovakia, Litva, Latvia và Estonia đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga, để thể hiện sự đồng lòng với Czech, trong bối cảnh Moscow và Praha đang tranh cãi về vụ nổ kho đạn năm 2014.

Căng thẳng giữa Praha và Moscow gia tăng sau khi thủ tướng Czech hôm 17 tháng 4 thông báo trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga, bị cho là các đặc vụ liên quan tới vụ nổ kho đạn năm 2014.

Bộ Ngoại Giao Nga phản đối, cho rằng cáo buộc này là "vô căn cứ,” đồng thời đáp trả bằng cách trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Czech.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT