Hoa Kỳ

Ngành sản xuất xe hơi sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh thuế đối với Mexico

Sunday, 02/06/2019 - 09:30:17

Thuế nhập cảng đánh lên Mexico dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn cho mạng lưới cung cấp phụ tùng cho các hãng Ford, GM, và Fiat Chrysler, 3 hãng sản xuất xe hơi lớn nhất tại Detroit, tiểu bang Michigan.

Việc Tổng Thống Donald Trump đe dọa áp đặt thuế nhập cảng mới đối với Mexico có thể sẽ làm tăng áp lực lên mạng lưới cung cấp phụ tùng của ngành sản xuất xe hơi. So với các ngành công nghiệp khác, các hãng sản xuất xe hơi tại Hoa Kỳ luôn là tâm điểm của các chính sách thương mại của chính phủ Trump, do có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của thị trường. Vào chiều thứ Năm vừa qua, Tổng Thống Trump bất ngờ thông báo sẽ đánh thuế 5% lên mọi hàng hóa Mexico nhập cảng bắt đầu từ ngày 10 tháng 6, để buộc nước này phải nỗ lực nhiều hơn trong việc ngăn chận di dân lậu. Nếu Mexico không hành động, thuế sẽ tăng dần theo từng tháng, lên mức tối đa là 25% vào ngày 1 tháng 10.
Thông báo của Tổng Thống Trump lập tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán vào thứ Sáu, khi nhà đầu tư vội vã bán tháo cổ phiếu của các hãng sản xuất xe hơi và phụ tùng xe hơi. Lệnh đánh thuế của tổng thống nhiều khả năng sẽ bị các tổ chức thương nghiệp khởi kiện. Ngoài ra, lệnh này cũng sẽ làm phức tạp thêm cho hiệp ước thương mại USMCA giữa 3 nước Hoa Kỳ, Canada, và Mexico, bản thỏa thuận được soạn thảo để thay thế cho hiệp ước thương mại Bắc Mỹ NAFTA. Lệnh tăng thuế được công bố vào giai đoạn khá khó khăn đối với ngành sản xuất xe hơi. Với việc doanh thu sụt giảm và khách hàng thay đổi thị hiếu, các hãng như Ford và GM đang phải ngừng sản xuất một số mẫu xe và cắt giảm hàng ngàn nhân viên. Thuế nhập cảng đánh lên Mexico dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn cho mạng lưới cung cấp phụ tùng cho các hãng Ford, GM, và Fiat Chrysler, 3 hãng sản xuất xe hơi lớn nhất tại Detroit, tiểu bang Michigan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT