Hoa Kỳ

Ngày hội ngộ & tổng khai giảng các lớp Càn Khôn Thập Linh

Saturday, 22/03/2014 - 09:04:26

Sáng Chủ Nhật 16.3.2014, tại Trung Tâm Taichi Tổng Hợp/ITC, 12201 Brookhurst St, Garden Grove, Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập, đã tổ chức buổi Hội Ngộ & Tổng Khai Giảng Các Lớp Càn Khôn Thập Linh và Thể Dục Dưỡng Sinh, qui tụ khoảng trên 200 thành viên cũ và mới

Thanh Phong/Viễn Đông



Hình ảnh trong ngày khai giảng 16-3-2014 tại Trung tâm ITC
 
GARDEN GROVE - Sáng Chủ Nhật 16.3.2014, tại Trung Tâm Taichi Tổng Hợp/ITC, 12201 Brookhurst St, Garden Grove, Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập, đã tổ chức buổi Hội Ngộ & Tổng Khai Giảng Các Lớp Càn Khôn Thập Linh và Thể Dục Dưỡng Sinh, qui tụ khoảng trên 200 thành viên cũ và mới, trong số đó có một ít học viên người bản xứ.

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, bác sĩ Hiển, một huấn luyện viên kỳ cựu của Hội cho biết, “Từ năm 2005 khi chúng tôi chuyển ra địa điểm mới này thì mỗi năm chúng tôi tổ chức 2 lần, mục đích để quy tụ các thành viên cũ trở lại nên gọi là ngày hội ngộ, đồng thời để tiếp nhận những người mới đến học, để cho họ thấy không khí trong này rất dễ chịu, thoải mái và họ được welcome.”

Cô Anh Trâm, cũng là một trong những huấn luyện viên kỳ cựu của Trung Tâm ITC, điều hợp buổi Tổng Khai Giảng. Trước tiên cô mời các huấn luyện viên (mặc đồng phục đen) lên chào các cựu và tân học viên. Các học viên ngồi thẳng hàng phía dưới, mặc áo thung màu trắng hoặc tím có logo của Hội.

Sau khi thầy, trò chào nhau, huấn luyện viên Anh Trâm mời các huấn luyện viên xuống làm cử chỉ ôm các học viên. Những vòng tay thắm thiết được trao cho nhau. Sau vài phút vui vẻ, ồn ào với những tiếng cười, nói rộn ràng, không khí hội trường lắng dịu trở lại, và bác sĩ Hiển cũng như cô Anh Trâm giải thích qua cho những học viên mới biết ý nghĩa của Càn Khôn Thập Linh và hiệu quả tập luyện của môn Thể Dục Tổng Hợp này.

Trước đây, chúng tôi được Thầy Hằng Trường giải thích cho biết: Thập là 10, cũng có nghĩa là vô số vì 10 là con số tròn đầy. Linh có nghĩa là linh tánh, ý chỉ vào những thứ linh thiêng sống động. Như vậy Thập Linh có nghĩa là vô vàn sinh linh, mà cũng có nghĩa là 10 thứ linh thiêng, 10 loại sống động. Giữa trời, đất và vạn vật, vạn sự, là vô vàn sinh linh. Giữa đầu và chân có vô số trung tâm năng lượng, tạo nên mạng lưới sống. Mạng lưới sống này chính là Thập Linh. Thập Linh cũng có nghĩa là 10 thứ sống động nối liền Càn và Khôn, trời và đất. Càn và Khôn là tên của hai quẻ đầu tiên trong kinh Dịch, bộ sách triết học lâu đời nhất của Trung Hoa. Càn là Trời, Khôn là Đất.

Trong thân thể con người, Càn là đỉnh đầu, Khôn là đáy chân. Càn Khôn Thập Linh có nghĩa là 10 tư thế sống động, giúp phát triển mạng lưới năng lượng giăng bủa tử đầu (Càn) tới chân (Khôn).Thầy Hằng Trường đã phổ biến môn Càn Khôn Thập Linh này và biến hóa thành môn Thể Dục Dưỡng Sinh. Nếu tập đúng cách sẽ giảm bớt căng thẳng và phiền não, phục hồi sức khỏe, tăng sinh lực và hạnh phúc. Càn Khôn Thập Linh có 10 Thế: Thế Càn, Thế Cóc, Thế Trâu, Thế Hạc, Thế Rồng, Thế Phượng, Thế Hổ, Thế Bướm, Thế Rùa, Thế Khôn. Mỗi thế có một cách tập luyện khác nhau.

Sau khi giải thích, một số huấn luyện viên đã lên trước mặt học viên biểu diễn các thế vừa nói. Sau đó, mọi người nghỉ dùng cơm trưa và trở lại sinh hoạt tiếp vào buổi chiều.

Chúng tôi phỏng vấn bà Linh Hoàng ở Huntington Beach, bà cho biết, cách nay vài năm bà bị té gãy chân, phải dùng nạng, bà được người bạn giới thiệu đến đây tập, mỗi ngày 2 tiếng, giờ thì bỏ nạng rồi. Có người đề nghị bà làm huấn luyện viên, bà từ chối: “Tôi đến đây tôi tập thì tôi nhớ, về nhà thì quên mất tiêu”. Sư Cô Liên Liên được Ni sư Hằng Lượng giới thiệu đến đây tập. Sư Cô cho Viễn Đông biết, Sư Cô ở trên San Jose, chùa Bảo Ân mới xuống đây, Sư Cô bị đau đầu gối nên đến tập để cho khỏe và ngừa bệnh. Ni Sư Hằng Lượng ở Rosemead đến tập. Ni Sư cho biết, Ni Sư và Thầy Hằng Trường là người đồng tu. Ni Sư nói với Viễn Đông: “Tụi tui là tu sĩ, tới đây là tốt lắm mới tới, tôi không có đi lang bang được. Trước đây Ni Sư đã có tập và bây giờ trở lại, tập rất là tốt.”

Ngoài các lớp Càn Khôn Thập Linh, Trung Tâm ITC còn có chương trình Thiền Tổng Hợp giúp cho cuộc sống an bình vào mỗi sáng thứ Bảy. Lớp học Hạnh Bồ Tát v.v.. Tất cả đều miễn phí.

Mọi thắc mắc, xin liên lạc (714) 625-8966 hay vào Website: http://www.thayhangtruong.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT