Hoa Kỳ

Ngày làm việc đầu tiên tại Hoa Kỳ: Đức Giáo Hoàng Francis gặp gỡ TT Obama và phong thánh cho Linh Mục Serra

Wednesday, 23/09/2015 - 07:59:25

Khoảng 25,000 vé cho sự kiện này đã được bán ra, và vài ngàn vé trong số này được dành riêng cho những sắc dân nói tiếng Tây Ban Nha. Lễ phong thánh diễn ra tại Vương cung thánh đường quốc gia, kéo dài từ xế trưa đến chiều tối.

WASHINGTON, DC - Đức Giáo Hoàng Francis chủ trì lễ phong thánh tại cổng phía Đông của Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia (The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) vào ngày thứ Tư, 23 tháng 9, tại thủ đô Washington, DC. Linh mục Junipero Serra là tu sĩ Tây Ban Nha dòng Franciscan, sống vào thế kỷ 18. Ngài đã thành lập một tu viện tại Baja, California để truyền bá tín ngưỡng Thiên Chúa giáo cho người dân bản địa. Đây là lễ phong thánh đầu tiên được chủ trì bởi 1 vị giáo hoàng diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. (Hình: Rob Carr/Getty Images)

 

WASHINGTON, D.C. - Đức Giáo Hoàng Francis đã mở đầu ngày thứ Tư bằng cuộc nói chuyện với Tổng Thống Barack Obama về các vấn đề biến đổi khí hậu, người di cư, và bất bình đẳng, trong một tín hiệu cho thấy vị giáo hoàng nổi tiếng sẽ không né tránh các vấn đề “gai góc”, vốn đã gây chia rẽ sâu sắc trong dân chúng Mỹ trong một khoảng thời gian dài.

Trong ngày hoạt động đầu tiên tại Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng cũng đã gặp gỡ 450 vị giám mục - mà nhiều người trong số này đang cố gắng thích nghi với hướng dẫn mới về công bằng xã hội đối với giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha đã hối thúc các giám mục nên từ bỏ “những ngôn từ nặng nề và gây chia rẽ,” đồng thời cũng khen ngợi họ đã “dũng cảm” khi đối mặt với vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trong giáo hội xảy ra gần đây.

Đức Thánh Cha Francis đã bày tỏ sự chân thành khi nói về chương trình chống biến đổi khí hậu của Tổng Thống Obama, và đặc biệt ca ngợi tổng thống Hoa Kỳ vì đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm giảm ô nhiễm không khí. Trong một thông điệp nghiêm túc dành cho những người còn nghi ngờ vấn đề biến đổi khí hậu, Đức Thánh Cha nói rằng hành tinh đang nóng dần lên này “đòi hỏi chúng ta phải có một nhận thức nghiêm túc và có trách nhiệm,” đối với những gì mà chúng ta sẽ để lại cho con em mình trong tương lai.

Vị giáo hoàng 78 tuổi đã có một ngày bận rộn ở Washington. Đám đông khoảng 11,000 người đã xếp hàng dài ở các con đường gần Tòa Bạch Ốc để được tận mắt nhìn thấy Đức Thánh Cha Francis, khi Ngài đi ngang trên chiếc xe mui trần “popemobile”. Đức Giáo Hoàng rất vui khi vẫy tay chào đám đông, và các nhân viên an ninh của Ngài đã bế các em bé đến để Ngài hôn và ban phước lành.

Vào chiều ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha Francis - vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ - đã phong thánh cho Linh mục Junipero Serra, tu sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng vào thế kỷ 18, người đã có công đưa đức tin Thiên Chúa giáo đến vùng California. Đây là lễ phong thánh đầu tiên từng được tổ chức trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Khoảng 25,000 vé cho sự kiện này đã được bán ra, và vài ngàn vé trong số này được dành riêng cho những sắc dân nói tiếng Tây Ban Nha. Lễ phong thánh diễn ra tại Vương cung thánh đường quốc gia, kéo dài từ xế trưa đến chiều tối.

Vào ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ có bài nói chuyện trước Quốc Hội Hoa Kỳ, và sẽ gặp gỡ các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, để thảo luận về các vấn đề mà Ngài đã từng nhắc đến tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT