Thế Giới

Người Anh chọn rút ra khỏi khối Âu Châu

Thursday, 23/06/2016 - 08:42:18

Với kết quả được kiểm chứng tại 103 trong tổng cộng 382 địa hạt cử trị trên toàn Vương Quốc Anh, kể cả Bắc Ái Nhĩ Lan, phe muốn ở lại khối Âu Châu đã có tỉ lệ phiếu là 50.6 phần trăm, trong khi phe muốn rời EU được 49.4 phần trăm.

Các nhân viên kiểm phiếu đang làm việc tại trường Gibraltar University vào đêm thứ Năm. (Sean Gallup/ Getty Images)

 

LONDON – Cuộc tranh chấp giữa hai khuynh hướng nên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu hay tách ra khỏi liên hiệp này đã có số phiếu ngang ngửa nhau, rất khó biết chắc dựa theo các kết quả sơ khởi được ghi nhận vào sáng sớm thứ Sáu. Thế nhưng phe chống Âu Châu đã có chiều hướng thắng thế.

Trong ngày thứ Năm, hàng triệu người Anh đã tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về “Brexit,” một danh từ được giới truyền thông đặt ra để nói tắt về sự lựa chọn nên hay không nên rời Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Kết quả sơ khởi cho thấy người Anh đang có sự chia rẽ rất trầm trọng về “Brexit,” vì kết quả sơ khởi cho thấy hai bên chống việc rời EU và ủng hộ rút ra khỏi khối Âu Châu đã có số phiếu tương đương nhau. Sự giằng co mà chưa có kết quả chắc chắn này đã được xem là thuận lợi cho phe muốn tách rời EU, nhưng đồng thời lại rất bất lợi cho Anh trên các thị trường tài chánh. Vào sáng thứ Sáu, trị giá của đồng Bảng Anh (pound) đã bị sụt giá trên các thị trường tài chánh ở Âu Châu.

Giới quan sát cho rằng hai phe chống và ủng hộ đang có sự ủng hộ gần bằng nhau, tức là rất khó quyết định bên thắng bên thua. Ban đầu cuộc đếm phiếu cho thấy phe muốn tách rời đã dẫn trước, nhưng đến khi có kết quả từ Glasgow ở miền bắc và London thì phe muốn ở lại Âu Châu lại tăng lên dần, khiến người Anh rất hồi hộp trong lúc theo dõi kết quả suốt đêm thứ Năm kéo dài qua ngày thứ Sáu.

Với kết quả được kiểm chứng tại 103 trong tổng cộng 382 địa hạt cử trị trên toàn Vương Quốc Anh, kể cả Bắc Ái Nhĩ Lan, phe muốn ở lại khối Âu Châu đã có tỉ lệ phiếu là 50.6 phần trăm, trong khi phe muốn rời EU được 49.4 phần trăm.

Nếu phe rời Âu Châu thắng phiếu, điều đó có thể đưa đến sự bất ổn trong mậu dịch và đầu tư giữa Anh với Âu Châu, chưa kể thái độ chống khối EU sẽ lan qua các nước khác tại Âu Châu, đưa đến xung đột trong nội bộ các quốc gia.

Kết quả sơ khởi cho thấy tỉ lệ phiếu dành cho phe muốn tách rời EU đã cao hơn sự dự đoán từng được ghi nhận qua các thống kê thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử.

Tại vài nơi như Hartlepool ở đông bắc nước Anh và Basildon gần thủ đô Luân Đôn, tỉ lệ cử tri chống ở lại trong khối Âu Châu đã lên tới 70 phần trăm.

Vào sáng sớm thứ Sáu, người ta chưa biết khối cử tri thân Âu Châu tại thủ đô Luân Đôn có dồn đủ phiếu để mang lại sự thăng bằng trước sự thắng thế của khối chống gia nhập Âu Châu.

Các phân tích gia cho biết nhiều người Anh đang bất mãn trước tình trạng kinh tế hiện nay, và họ trút sự bất mãn ấy vào lá phiếu chống Âu Châu, muốn tách ra khỏi khối EU để cho Anh được quyền tự lập trước nền kinh tế chung của khối này. Họ bỏ phiếu chống EU cho dù các lãnh tụ chính trị đã lo ngại Anh sẽ phải trả giá cho sự cô lập này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT