Hoa Kỳ

Người dân California cùng Washington và Oregon sắp được phép dần dần sinh hoạt trở lại

Monday, 13/04/2020 - 06:10:04

Vào ngày thứ Ba, chính quyền California sẽ công bố kế hoạch nới lỏng lệnh “ở yên tại nhà” và tái khởi động nền kinh tế tiểu bang

Một trạm xăng cạnh xa lộ 5 Freeway hoàn toàn vắng xe ở Los Angeles vì đại dịch coronavirus Covid-19 ngày thứ Hai, 13 tháng 4, 2020. Trong ngày thứ Ba, Thống Đốc Gavin Newsom sẽ thông báo kế hoạch cho người dân từ từ sinh hoạt trở lại cùng với hai tiểu bang Washington và Oregon sau bốn tuần cách ly xã hội. (Robyn Beck/ AFP Getty Images)

 

Vào ngày thứ Ba, chính quyền California sẽ công bố kế hoạch nới lỏng lệnh “ở yên tại nhà” và tái khởi động nền kinh tế tiểu bang, theo Thống Đốc Gavin Newsom cho biết trong cuộc họp báo thường ngày hôm thứ Hai. Thống đốc không cho biết chi tiết về kế hoạch, nhưng nói rằng các quyết định của ông sẽ dựa trên các số liệu thống kê mới. Lệnh “ở yên tại nhà” tại California được ban hành từ ngày 19 tháng 3, tức là gần một tháng trước

“Các tiểu bang Washington, Oregon, và California đều có chung ý kiến về việc mở cửa lại nền kinh tế,” ông Newsom nói. “Do đó, việc này sẽ không chỉ thực hiện trong nội bộ tiểu bang, mà sẽ rộng hơn trong toàn khu vực.”
Tuy nhiên, thống đốc vẫn khẳng định rằng người dân California cần tiếp tục thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội. Lệnh “ở yên tại nhà” đã đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại California. Các cơ sở còn hoạt động hiện nay gồm trạm xăng, hiệu thuốc, chợ, và ngân hàng.

Trong khi đó số tử vong và ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng từ Quận Cam đến khắp thế giới. Tính đến chiều thứ Hai, ngày 13 tháng Tư, số tử vong vì coronavirus Covid-19 tại Quận Cam vẫn là 19 người, không thay đổi so với hôm trước, Hạt Los Angeles 326 người, và toàn nước Mỹ là 23,621 người. Con số mới cho thấy chỉ trong vòng 24 giờ, Hoa Kỳ đã có thêm hơn 1,500 người chết vì đại dịch Covid-19. Dưới đây là những dữ kiện mới nhất do các cơ quan chính phủ cung cấp, liên quan đến trận dịch coronavirus tính từ gần đến xa, từ Little Saigon, Westminster.


Quận Cam

Số liệu của Orange County Health Care Agency cho thấy Quận Cam đã có 1,283 ca nhiễm, 19 tử vong. Hai con số này cho thấy trong 24 giờ Quận Cam đã có thêm 9 người bị nhiễm Covid-19. Chính quyền không cho biết chi tiết về 19 người thiệt mạng, họ từng sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, chủng tộc, v.v..
Quận Cam có 34 thành phố, và Anaheim đang là nơi có nhiều ca nhiễm nhất với 148 người; Santa Ana xếp hạng nhì với 114 người. Irvine ở hạng ba với 100 người, và Huntington Beach vẫn 87 người. Bốn thành phố này cũng là bốn khu vực thành thị có mật độ dân số cao nhất tại Quận Cam.
Trong khi đó, chung quanh khu phố Little Saigon thì Westminster đã có 21 người bị nhiễm dịch, tăng thêm 1 người so với Chủ Nhật; Garden Grove 37 người, và Fountain Valley vẫn 20 người, tương đối thấp so với các thành phố khác. Trên toàn Orange County thì Seal Beach, Villa Park, Stanton, và Coto de Caza có số ca nhiễm thấp nhất, mỗi nơi chỉ có 5 người.

Los Angeles County

Hạt Los Angeles là nơi đang bị dịch tàn phá nặng nhất so với toàn California. Thông báo của chính quyền cho thấy Hạt đã có thêm 26 người mới chết trong vòng một ngày, nâng tổng số tử vong là 326 người, với 9,480 người bị nhiễm dịch.
Theo phân tích của chính quyền, đa số người bị nhiễm cũng như người chết vì Covid-19 tại Los Angeles là người gốc Latino, kế đó là da trắng, sau mới đến Á Châu, và người gốc Phi Châu có con số thấp nhất.

California

Tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ đã có 24,139 ca nhiễm, tức là tăng hơn 800 so với hôm trước, và có 727 người thiệt mạng, tăng 46 người trong vòng một ngày.
Los Angeles dẫn đầu và bỏ xa các hạt khác trên toàn California với tổng cộng 326 người chết và 9,480 ca nhiễm.
Santa Clara đứng hạng hai với 60 tử vong và 1,666 ca nhiễm;
Riverside hạng ba với 50 người chết, 1,751 người nhiễm;
San Diego với 45 tử vong và 1,804 ca nhiễm, không thay đổi so với hôm trước.
San Bernardino 31 và 887;
Sacramento 27 và 739;
Alameda 23 và 888;
San Mateo 21 và 701;
Orange County 19 và 1,283;
San Francisco 15 và 957.

Hoa Kỳ

Tính đến đêm thứ Hai, 13 tháng 4, Hoa Kỳ đã có gần 587,000 ca nhiễm và 23,640 ca tử vong.
New York dẫn đầu các tiểu bang với 195,655 người bị nhiễm và 10,056 người chết.
New Jersey kế tiếp với 2,443 người chết;
Michigan 1,602 người chết;
Louisiana 884 người;
Massachusetts 844;
Illinois 794 người;
California 727 người;
Connecticut 602 người;
Pennsylvania 590 người;
Washington 523 người;
Florida 499 người;
Georgia 480 người.
Tất cả các tiểu bang đều có ca tử vong vì Covid-19. Sau nhiều ngày không có tử vong, hôm thứ Hai Wyoming đã có nạn nhân đầu tiên.

Thế giới

Toàn cầu đã có gần 2 triệu người bị nhiễm và 119,654 người chết.
Hoa Kỳ dẫn đầu với 586,941 ca nhiễm và 23,640 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ Hoa Kỳ đã có hơn 1,500 người mới thiệt mạng.
Ý Đại Lợi đã có 20,465 người chết;
Tây Ban Nha 17,756 người
Pháp 14,967
Anh 11,329
Iran 4,585
Trung Quốc 3,341
Tại Đông Nam Á, Việt Nam, Lào, và Cam Bốt vẫn chưa có một ai chết vì Covid-19.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT