Hoa Kỳ

Người Mỹ phản ứng khác nhau trước nạn trẻ em nhập lậu

Tuesday, 22/07/2014 - 02:14:30

Trong khi đó, từ California đến Massachusetts, các cộng đồng đang đề nghị xây dựng hoặc phục hồi những cơ sở tiếp nhận các trẻ em di dân, cho đến khi các em nối kết được với người thân, những trường hợp xin tỵ nạn, hoặc giao cho các nhà giám hộ chăm sóc. Bộ Y Tế có trách nhiệm bảo đảm một trong ba kết quả ấy, trước khi trục xuất bất kỳ trẻ vị thành niên nào.

Một phụ nữ tham gia chống đưa di dân lậu vào một trung tâm tạm trú ở Arizona hôm 15 tháng Bảy. (Getty Images)


DALLAS – Trong lúc hàng ngàn trẻ em đổ xô qua biên giới Mỹ vào miền nam Texas một cách bất hợp pháp, mà không có người lớn đi theo, các nhà lãnh đạo cộng đồng từ Dallas, Los Angeles tới Syracuse, New York, đã đề nghị lập những nơi tạm trú, để làm giảm bớt gánh nặng cho các căn cứ quân đội, các nhà giam, và những kho hàng được chuyển đổi thành nơi giữ người trong vùng biên giới.
Những đề nghị này trái ngược hẳn với những nơi khác trên khắp nước Mỹ. Ở những nơi đó, một số người phản đối chuyện có những người nhập cư từ Trung Mỹ đến các thành phố của họ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn cố gắng tìm những giải pháp cho vấn đề di trú bất hợp lệ.
Tại Dallas, chính quyền cấp quận đã đề nghị cung cấp ba tòa nhà có thể chứa cùng một lúc khoảng 2,000 trẻ em.
Hơn 57,000 trẻ em không có người lớn đi kèm đã bị bắt giữ từ tháng 10 năm ngoái đến nay, theo lực lượng Tuần Tra Biên Giới cho biết. Trong số đó, có ba phần tư đến từ Honduras, Guatemala và El Salvador, và nói rằng các em đang chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng hoành hành, cũng như khỏi cảnh nghèo bần cùng thê thảm. Cho đến khi vào được miền nam Texas, các em đã sống sót sau một cuộc hành trình đầy nguy hiểm băng qua Mễ Tây Cơ, một quốc gia bị cuộc chiến ma túy tàn phá.
Tổng Thống Obama đã yêu cầu Quốc Hội cho phép sử dụng $3.7 tỷ Mỹ kim trong chi tiêu khẩn cấp, để tăng cường thực thi công lực tại biên giới, xây dựng thêm các cơ sở để tạm thời làm nơi trú ngụ cho các em vị thành niên không có người lớn đi kèm, và tăng cường hỗ trợ pháp lý. Phát ngôn viên Tòa bạch Ốc nói rằng chính phủ sẽ cho phép những thủ tục thích hợp, nhưng sẽ không bảo đảm một “sự mở rộng vòng tay hoan nghênh đến đất nước này.”
Trong khi đó, từ California đến Massachusetts, các cộng đồng đang đề nghị xây dựng hoặc phục hồi những cơ sở tiếp nhận các trẻ em di dân, cho đến khi các em nối kết được với người thân, những trường hợp xin tỵ nạn, hoặc giao cho các nhà giám hộ chăm sóc. Bộ Y Tế có trách nhiệm bảo đảm một trong ba kết quả ấy, trước khi trục xuất bất kỳ trẻ vị thành niên nào.
Tại Murrieta, Nam California, những người biểu tình được báo chí toàn quốc đưa tin lớn sau khi họ kịch liệt phản đối các trẻ em di dân. Mặc dù những người biểu tình gây thất vọng cho những nỗ lực để giải quyết các gia đình nhập cư ở đó, thì các cộng đồng khác ở California đã khuyến khích các cơ quan xây dựng những nơi tạm cư, và bắt đầu các chương trình nhằm hỗ trợ cho các em, không có người lớn đi kèm, đã bị bắt khi vượt qua biên giới.
Thị trưởng Eric Garcetti của Los Angeles đã làm việc với các giới chức liên bang và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, để cố gắng cung cấp nơi tạm trú và đại diện pháp lý cho các em. Ông lưu ý rằng có lẽ có nhiều em đang dự định đoàn tụ với thân nhân của mình. Ở San Francisco, các giới chức quận hạt cũng đang tìm cách để giúp cung cấp các dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần, giáo dục và pháp lý, khi các em được thả khỏi nhà giam liên bang.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT