Hoa Kỳ

Nhà đầu tư có 2 tuần để quyết định số phận của giàn khung thép trên đường Garden Grove

Wednesday, 25/11/2015 - 09:36:45

Dự án này từ lâu đã bị lún sâu vào những khó khăn tài chính, các cuộc kiện tụng kéo dài nhiều năm, và các kế hoạch phát triển thay đổi liên tục.Cathay Bank, bên cho dự án vay tiền, và nhà phát triển địa ốc Brooks Street, nói rằng họ vẫn muốn tiếp tục phát triển khu thương mại cao tầng trên góc đường Garden Grove và đường Brookhurst. Tuy nhiên, tổ chức Hoag Foundation, chủ sở hữu khu đất, và tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận Boys & Girls Clubs of Garden Grove, nói rằng họ muốn rút khỏi dự án và phá dỡ tòa kiến trúc này.

 

Tòa kiến trúc bằng thép đã rỉ sét trên đường Garden Grove.

 

GARDEN GROVE – Tòa kiến trúc bằng thép cao 90 foot trên đường Garden Grove, còn có biệt danh là “bộ xương rỉ sét”, vốn đã bị bỏ hoang phế trong gần một thập niên sau nhiều kế hoạch thất bại, nay có thể đã sắp bước vào những ngày cuối cùng.

Trong phiên họp chiều thứ Ba, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã ra hạn chót là ngày 8 tháng 12, để ba nhà đầu tư trong dự án, hiện có tên là dự án Lotus Plaza, thảo luận lần cuối về số phận của dự án này. Giàn khung rỉ sét này đã bị bỏ phế từ năm 2009, có thể được nhìn thấy rõ ràng từ xa lộ 22, và bị nhiều cư dân gọi là cái “mụn nhọt trong mắt.”

Dự án này từ lâu đã bị lún sâu vào những khó khăn tài chính, các cuộc kiện tụng kéo dài nhiều năm, và các kế hoạch phát triển thay đổi liên tục.Cathay Bank, bên cho dự án vay tiền, và nhà phát triển địa ốc Brooks Street, nói rằng họ vẫn muốn tiếp tục phát triển khu thương mại cao tầng trên góc đường Garden Grove và đường Brookhurst. Tuy nhiên, tổ chức Hoag Foundation, chủ sở hữu khu đất, và tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận Boys & Girls Clubs of Garden Grove, nói rằng họ muốn rút khỏi dự án và phá dỡ tòa kiến trúc này.

Tuy nhiên, Hội Đồng Thành Phố Garden Groven, không muốn thấy dự án, vốn được chuẩn thuận vào 1 thập niên trước với tên Garden Grove Galleria, bị lãng phí. Hôm thứ Ba, Hội Đồng đã quyết định yêu cầu ban quản trị của Hoag Foundation triệu tập lại trước ngày 8 tháng 12, để cân nhắc lại quyết định rút lui. Nếu Hoag Foundation không thay đổi ý định, các thành viên Hội Đồng Thành Phố sẽ bỏ phiếu để thúc đẩy thực hiện lệnh phá dỡ, vốn đã được ban hành từ năm 2013.

Tuy nhiên, có vẻ như các viên chức của Hoag không còn hứng thú gì với dự án này. Ông William Grant, chủ tịch hội đồng quản trị Hoag Foundation, nói rằng có rất nhiều lý do khiến Hoag không còn muốn hợp tác với Cathay và Brooks. Ông Grant không cho biết các lý do này là gì, ngoại trừ một việc là Cathay vẫn còn nợ $550,000 Mỹ kim tiền phí pháp lý.

Ông Grant đồng ý triệu tập hội đồng quản trị, nhưng tin rằng điều này sẽ không thay đổi được gì.
Nếu như thành phố Garden Grove quyết định phá dỡ tòa kiến trúc bằng thép, ít nhất phải 6 tháng, công việc này mới có thể bắt đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT