Hoa Kỳ

Nhà tù Texas sập mái, 19 người bị thương

Monday, 21/07/2014 - 08:14:31

Trần nhà của một nhà tù tại tiểu bang Texas đã bị sập vào hôm Thứ Bảy vừa qua, làm bị thương 19 tù nhân. Một người trong số này bị thương nặng và được trực thăng đưa đến một bệnh viện tại Houston. Trần nhà tại một khu vực sinh hoạt chung đã đổ ập lên người các tù nhân tại nhà tù Diboll Correctional Center, tại thành phố Diboill

Bé 5 tuổi bị kẻ bắt cóc bắn thiệt mạng

KANSAS – Vào tối Thứ Sáu trước, một bé gái 5 tuổi đã bị bắt cóc, và khi cảnh sát tiến đến gần, người đàn ông bắt cóc bé đã nổ súng giết chết em. Người đàn ông, được xác định là Marcus McGowan, sau đó đã nổ súng bắn về phía cảnh sát, và bị cảnh sát bắn trọng thương.

Vụ nổ súng xảy ra lúc 7:30 tối, nhưng bi kịch đã bắt đầu từ trước đó, khi McGowan, 30 tuổi, bắt cóc bé gái khỏi nhà tại Atchison, Kansas. McGowan sau đó đã bị cảnh sát rượt đuổi 1 đoạn đường dài từ Kansas sang Missouri, rồi sau đó quay lại Kansas, khi anh ta lọt vào vòng vây ở thành phố Leavenworth.

Theo lời cảnh sát và nhân chứng, chính vào lúc này, McGowan đã bắn chết bé gái, sau đó anh ta bắn khoảng 6 phát đạn về phía cảnh sát, và rồi bị cảnh sát bắn trọng thương. Người này đã bị bắt và đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Kansas City.

Mối quan hệ giữa McGowan và bé gái hiện chưa được rõ, nhưng các thành viên gia đình nói rằng, McGowan không phải là cha ruột của em bé. Anh ta đang hẹn hò với người mẹ của em bé, và cả hai mẹ con đang sống cùng với gia đình của McGowan. Cảnh sát thành phố Leavenworth cho biết nạn nhân là bé 5 tuổi Cadence Harris.

Nhà tù Texas sập mái, 19 người bị thương

TEXAS – Trần nhà của một nhà tù tại tiểu bang Texas đã bị sập vào hôm Thứ Bảy vừa qua, làm bị thương 19 tù nhân. Một người trong số này bị thương nặng và được trực thăng đưa đến một bệnh viện tại Houston. Trần nhà tại một khu vực sinh hoạt chung đã đổ ập lên người các tù nhân tại nhà tù Diboll Correctional Center, tại thành phố Diboill, Texas.

Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện. Một số bị thương nặng, và những người khác chỉ bị trầy xước và vài vết bầm. Công ty Management & Training Corp của thành phố Centerville, Utah, quản lý nhà tù này, và đại diện công ty cho biết có 86 tù nhân đang ở trong khu vực phòng giam. Nguyên nhân vụ sập nhà vẫn đang được điều tra.

1,900 gia đình bị cúp điện vì hư trạm biến áp

FULLERTON – Một trạm biến áp điện tại thành phố Fullerton đã bị hư vào sáng Thứ Bảy vừa qua, khiến gần 1,900 gia đình bị cúp điện. Vụ cúp điện được báo cáo lần đầu tiên lúc 9 giờ sáng. Đến 11:45 trưa cùng ngày, nhân viên công ty điện Southern California Edison đã khôi phục lại nguồn điện cho gần như toàn bộ khách hàng, trừ 12 gia đình.

Đường điện tại các gia đình này bị hư nhiều hơn, và cho đến chiều Thứ Bảy, công ty SCE vẫn chưa chắc là họ có thể khôi phục lại nguồn điện cho các gia đình này hay không.

Một cư dân OC muốn gia nhập phiến quân ISIS

ORANGE COUNTY – Một người đàn ông sống tại Orange County đã bị viên chức liên bang cáo buộc rằng, anh ta đang cố tìm đường ra nước ngoài để gia nhập một nhóm khủng bố, và người này đã bị truy tố tội nói dối khi xin passport. Adam Dandach bị nhân viên FBI chận lại tại phi trường John Wayne vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, khi đang muốn lên máy bay đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong hồ sơ tòa án, nhà chức trách nói rằng, Adam Dandach, còn được gọi là Fadi Fadi Dandach, đã thú nhận rằng anh ta đang tìm đường đến Syria để gia nhập nhóm ISIS, một nhóm khủng bố đang hoạt động mạnh tại Iraq và Syria. Cảnh sát cáo buộc rằng, Dandach tuyên bố anh ta sẵn sàng hỗ trợ ISIS mọi thứ mà nhóm này yêu cầu, và anh ta tin rằng, việc giết một quân nhân Hoa Kỳ là “một vụ giết người hợp lý.”

Theo cáo trạng, vào ngày 17 tháng 6, Dandach nộp đơn xin passport Hoa Kỳ, với lý do rằng anh ta lỡ làm mất passport cũ khi dọn dẹp tủ. Dandach cũng nói lý do này với các nhân viên FBI thẩm vấn. Tuy nhiên, trên thực tế, chính người mẹ của Dandach đã giấu passport và số tiền để dành của anh ta, sau khi nghe Dandach kể về ý định ra nước ngoài, và sau đó bà đã đưa passport này cho cảnh sát.
Nhà chức trách hiện đang cáo buộc Dandach tội nói láo khi xin passport và anh ta có thể sẽ phải đối mặt với các tội hình sự.

Kẻ lạm dụng trẻ em nhận án chung thân

SANTA ANA – Một tên tội phạm tình dục, bị cáo buộc đã tấn công tình dục 1 cậu bé 13 tuổi sau khi dụ cậu bé này vào toilet tại một thư viện ở Tustin, đã bị kết án từ 15 năm tù đến chung thân vào Thứ Sáu vừa qua. Robert H. Claudio, 25 tuổi, ngồi im lặng khi nghe bản án từ Quan Tòa Patrick Donahue.

Mẹ của nạn nhân cho biết, sự việc đã khiến con trai bà luôn bị trầm cảm, sợ hãi, và căng thẳng. Cậu bé này từng phải vào bệnh viện, sau khi đã tự làm mình bị thương để cố xóa đi các ký ức kinh hoàng. Người mẹ không xuất hiện tại tòa, nhưng đã viết một lời nhắn cho Claudio rằng: Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ phải chịu đau khổ như chúng tôi đã chịu. Cầu Chúa tha thứ cho anh, vì chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Ngay từ trước khi bị bắt, Claudio đã từng có một danh sách dài về các tội tình dục. Khi 15 tuổi, Claudio từng bị cáo buộc đã sờ mó một bé trai 8 tuổi khi cả hai đứng ở hậu trường của một sân khấu trong trường học. Sau đó, kẻ này còn bị cáo buộc đã sàm sỡ nhiều thiếu niên tại những khu sinh hoạt chung khác.

Claudio từng bị cảnh sát Tustin ra lệnh tránh xa thư viện, vì hắn ta là một tội phạm tình dục có ghi danh. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 9, 2012, hắn đã tự đến thư viện và dụ dỗ nạn nhân vào toilet. Sau sự việc, cậu bé chạy đến báo với cảnh sát Tustin, trong khi đó, Claudio cũng tìm một cảnh sát và tự thú.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT