Thế Giới

Nhật, Hàn hợp tác quân sự, giúp Mỹ đối phó Trung Cộng

Monday, 28/12/2015 - 08:51:01

Thủ Tướng Abe nói rằng thỏa thuận là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương Nhật - Hàn, đồng thời mở đường cho việc ký kết các thỏa thuận khác giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận chia sẻ các thông tin quân sự nhạy cảm.

Nhật Bản và Nam Hàn đã đạt được một thỏa thuận quan trọng, giúp giải quyết một vấn đề từng gây tranh cãi quá lâu giữa hai nước, và từ thỏa thuận này, hai quốc gia sẽ hợp tác trong hai lãnh vực kinh tế và quân sự, đồng thời trợ giúp Mỹ trong nỗ lực đối phó thế lực đang lên của Trung Quốc cũng như mối đe dọa vũ khí hạt nhân của cộng sản Bắc Hàn.


Trong ngày thứ Hai, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã hoan nghênh một thỏa thuận lịch sử vừa đạt được giữa Nhật Bản và Nam Hàn. Hai nước đều nói t hỏa thuận này được ký kết “tối hậu và không thể quay trở ngược” nhằm đưa đến việc giải quyết vấn đề phụ nữ Đại Hàn từng bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời Đệ Nhị Thế Chiến hơn 70 năm trước. Đây là một vấn đề đã gây căng thẳng, tranh cãi, thù hằn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong nhiều năm.

Những người biểu tình ngồi chung quanh bức tượng của một thiếu nữ trong y phục truyền thống Đại Hàn, tại nơi được gọi là “tượng đài hòa bình” và gần tòa đại sứ Nhật ở thủ đô Hán Thành. Họ đến đây mỗi tuần để yêu cầu chính phủ Nhật phải xin lỗi và bồi thường cho những phụ nữ Đại Hàn từng bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến. (Getty Images)



Thủ Tướng Abe nói rằng thỏa thuận là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương Nhật - Hàn, đồng thời mở đường cho việc ký kết các thỏa thuận khác giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận chia sẻ các thông tin quân sự nhạy cảm.

“Từ thời điểm này trở đi, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Tôi hy vọng, thỏa thuận vừa đạt được giữa hai nước sẽ được xem như một dấu ấn để Nhật Bản và Hàn Quốc có thể bắt tay nhau và cùng nhau mở ra một kỷ nguyên mới,” ông Abe tuyên bố.

Thỏa thuận được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Seoul giữa Ngoại Trưởng Nam Hàn Yun Byung-se và Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida.

Theo đó, chính phủ Đông Kinh đã ngỏ lời xin lỗi và nhìn nhận trách nhiệm về vấn đề phụ nữ Đại Hàn bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong thời chiến tranh. Nhật đồng ý dành hơn $8.3 triệu Mỹ kim trích từ ngân sách chính phủ góp vào một quỹ được lập ra để hỗ trợ các nạn nhân.

Ước tính có hơn 200,000 phụ nữ, phần đông là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản. Việc giải quyết vấn đề này đang trở nên cấp bách do nhiều nạn nhân đã qua đời. Trong năm 2007, ở Nam Hàn có hơn 120 nạn nhân còn sống nhưng đến nay đã giảm xuống chỉ còn 46 người với độ tuổi trung bình là 90.

Từ Hoa Thịnh Đốn, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice nói, “Chúng tôi ủng hộ thỏa ước này và sự thực thi hoàn toàn thỏa ước. Chúng tôi tin rằng giải pháp toàn diện này là một hành động quan trọng đối với việc chữa lành vết thương và hòa giải đượcđón nhận bởi cả thế giới.”

Bà Rice nói thêm rằng thỏa ước sẽ giúp cho “sự hợp tác an ninh giữa ba quốc gia” sẽ tiến tới chặt chẽ hơn trước.

Hoa Kỳ đang có hơn 75,000 quân nhân trú đóng tại Nhật Bản cũng như Nam Hàn. Lực lượng này cần thiết để bảo vệ an ninh cho hai nước đồng minh Á Châu của Mỹ trước sự bành trướng của quân đội Trung Quốc hiện nay.

Trong mấy tháng gần đây, quân đội Hoa Kỳ đã gia tăng sự hiện diện tại Biển Đông của Việt Nam và mong đợi sự hỗ trợ của các nước đồng minh.

Nam Hàn và Nhật Bản cũng cần Mỹ hỗ trợ trong kế hoạch đối phó sự khiêu khích từ Bắc Hàn, nơi mà hỏa tiễn có thể bắn ra và bay đến tận cả hai nước Nhật và Nam Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT