Hoa Kỳ

Nhiều gia đình không thể cho con em theo lớp học online của trường

Friday, 01/05/2020 - 06:21:26

Nhiều gia đình đã bắt đầu cho con em bỏ các lớp học online vì nhiều trở ngại và không hiệu quả.


Uthman Haqqani, 9 tuổi, học sinh lớp 4 tại trường tư Al-Huda Academy, đang học tại nhà ở Bartlett, tiểu bang Illinois ngày 1 tháng 5, 2020. (Scott Olson/ Getty Images)

 

NEW YORK CITY - Trong lúc các trường học tại Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa vì Covid-19, nhiều gia đình đã bắt đầu cho con em bỏ các lớp học online vì nhiều trở ngại và không hiệu quả. Một số phụ huynh nói họ không thể dạy con học trong lúc vẫn phải tiếp tục làm việc tại nhà. Một số phụ huynh khác lại muốn thử phương pháp dạy học khác với giáo trình của trường. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn phụ huynh đều bận rộn với việc làm, việc nhà, nên việc trông giữ và giáo dục con cái khiến họ càng thêm mệt mỏi.

Nhiều phụ huynh nói rằng họ biết ơn các giáo viên vì đã cố gắng để chuyển sang dạy học online. Tuy nhiên, việc học qua mạng không hiệu quả đối với trẻ em, do các em học tập chủ yếu dựa vào việc thảo luận trực tiếp với thầy cô và động lực đến từ các bạn bè xung quanh.

Một người mẹ tại New York nói rằng cô đã phải la hét để buộc con gái 6 tuổi chú tâm vào việc học, và một bài luận văn dự trù viết trong 1 giờ có thể kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ.

Một số gia đình đã tự quyết định giảm bớt các giờ học online và bài tập về nhà của con em, nói rằng điều quan trọng đối với họ hiện nay là sự bình yên trong gia đình hơn là việc học. Trong khi đó, các nhà giáo dục lại lo ngại rằng, việc giảm học tập quá mức sẽ ảnh hưởng đến học lực của trẻ em sau này.

Một tổ chức giáo dục ước tính, một học sinh đến trường vào mùa thu năm nay sẽ chỉ có kiến thức môn đọc hiểu và môn toán bằng khoảng 70% so với khi đi học tại trường như thông thường. 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT