Hoa Kỳ

Nhiều nghiên cứu hài hước được trao giải Ig Nobel 2016

Friday, 23/09/2016 - 08:41:33

Hai nhà nghiên cứu của Nhật, Atsuki Higashiyama và Kohei Adachi đoạt giải Nobel Ig Nhận thức, với báo cáo về sự khác biệt của các vật thể, khi một người cúi gập người và nhìn các vật thể qua hai chân.

Ông Thwaite đeo chân giả lên nhận giải Ig Nobel Sinh học.

 

MASSACHUSETTS – Vào tối thứ Năm vừa qua, lễ trao giải Ig Nobel lần thứ 26 diễn ra tại Đại học Harvard ở Cambridge, tiểu bang Massachusetts. Hội đồng giám khảo, bao gồm các học giả đoạt giải Nobel, đã lựa chọn những nghiên cứu khoa học hài hước nhất trong năm để tôn vinh.

Nhà niệu học người Ai Cập Ahmed Shafik đoạt giải Nobel Ig Sinh sản. Sau khi mặc những chiếc quần tí hon cho chuột, ông Shafik phát hiện ra rằng loại quần được may từ vải nhân tạo có thể làm giảm sút mức độ hoạt động tình dục ở loài chuột. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu đến từ Anh và New Zealand, gồm các nhà khoa học Mark Avis, Sarah Forbes và Shelagh Ferguson nhận giải ở hạng mục Kinh tế với nghiên cứu về tính cách của các viên đá.

Nhà khoa học Anh Thomas Thwaite được trao giải Sinh học, với thí nghiệm sử dụng chân giả để sống cùng những con dê. Thwaite dành 3 ngày gặm cỏ và kêu be be với đàn dê trên dãy Alps ở Thụy Sỹ, khi thực hiện nghiên cứu cho cuốn sách Người Dê của anh. Thwaite nhận chung giải thưởng ở hạng mục Sinh học cùng với một nhà khoa học cũng đến từ Anh khác là Charles Foster, người thử sống giống một con chồn hôi, rái cá, cáo và hươu đực để ghi lại kinh nghiệm trong cuốn sách Being a Beast.

Hai nhà nghiên cứu của Nhật, Atsuki Higashiyama và Kohei Adachi đoạt giải Nobel Ig Nhận thức, với báo cáo về sự khác biệt của các vật thể, khi một người cúi gập người và nhìn các vật thể qua hai chân.

Tuy nhiên, cũng có những giải thưởng hoàn toàn không hài hước chút nào. Giải Ig Nobel Hóa học thuộc về hãng sản xuất xe hơi Volkswagen, vì đã "giải quyết vấn đề khí thải bằng cách tạo ra ít khí thải hơn một cách tự động, với sự hỗ trợ của công cụ điện tử, mỗi khi chiếc xe được kiểm tra.” Volkswagen đang bị tai tiếng gian lận, khi dùng chương trình điện tử để điều chỉnh lượng khí thải của các xe hơi của mình.

Tuy có vẻ hài hước, nhưng giải Ig Nobel thực chất không phải để trêu chọc các nhà nghiên cứu, mà để trao cho những khám phá “khiến mọi người bật cười, nhưng sau đó phải suy nghĩ lại.” Tạp chí hài khoa học Annals of Improbable Research của Hoa Kỳ là nơi tổ chức và tài trợ cho giải Nobel Ig hàng năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT