Hoa Kỳ

Nhiều người phạm tội tình dục bị giết trong tù California

Friday, 27/02/2015 - 11:00:40

Cứ 78 tù nhân phạm tội tình dục, thì có 23 người bị giết. Những cái chết này vẫn xảy ra, mặc dù cách đây mười năm, tiểu bang lập ra những đơn vị cư trí đặc biệt. Những đơn vị này được thiết kế để bảo vệ những tù nhân dễ bị tổn thương nhất. Trong số này có các tội phạm tình dục, vốn là những nam tù nhân bị để ý riêng trong nhà tù, vì bản chất của loại tội mà họ đã phạm.


SACRAMENTO – Các tù nhân bị giam trong nhà tù của tiểu bang California bị giết chết, với một tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình của quốc gia. Các can phạm tình dục chiếm một số lượng không cân xứng trong tổng số các nạn nhân, theo một cuộc phân tích của hãng tin Associated Press (AP) về những hồ sơ cải huấn cho biết.
Những người đàn ông phạm tội tình dục chiếm khoảng 15 phần trăm trong tổng số tù nhân, nhưng chiếm gần 30 phần trăm trong tổng số các nạn nhân bị giết chết. AP đã tìm thấy như vậy, trong danh sách liệt kê tất cả 78 vụ giết người, mà các viên chức nhà tù báo cáo từ năm 2007. Đó là năm khi họ bắt đầu công bố danh tánh và các loại tội phạm của những tù nhân bị sát hại.
Cứ 78 tù nhân phạm tội tình dục, thì có 23 người bị giết. Những cái chết này vẫn xảy ra, mặc dù cách đây mười năm, tiểu bang lập ra những đơn vị cư trí đặc biệt. Những đơn vị này được thiết kế để bảo vệ những tù nhân dễ bị tổn thương nhất. Trong số này có các tội phạm tình dục, vốn là những nam tù nhân bị để ý riêng trong nhà tù, vì bản chất của loại tội mà họ đã phạm.
Trong một số trường hợp, họ đã bị giết ở giữa các tù nhân nói chung. Trong những trường hợp khác, họ bị giết trong các đơn vị đặc biệt bởi những người có xu hướng bạo lực, ở chung buồng giam với họ. Các giới chức cải huấn thừa nhận rằng những đơn vị ấy đã tạo ra các băng đảng của mình. Trong các đơn vị ấy, cũng có những tù nhân cố gắng từ bỏ băng đảng.
Theo các viên chức nhà tù cho biết, nguyên nhân gây ra mức gia tăng không cân xứng của tỷ lệ tù nhân bị giết chính là một cuộc sửa đổi lớn nhằm làm giảm bớt con số quá đông tù nhân. Như một phần của nỗ lực ấy, trong năm 2011 tiểu bang bắt đầu giam giữ những người phạm tội ở mức thấp trong các nhà tù quận hạt. Điều này làm cho các nhà tù có mức tỷ lệ cao hơn của những người phạm tội tình dục và những thành viên băng đảng bạo lực.
Tính chung, từ năm 2001 tới năm 2012, có 162 tù nhân California đã bị giết chết, tức là cứ 100,000 tù nhân thì có 8 người bị sát hại. Đây là mức tăng gấp đôi ao với mức trung bình toàn quốc, trong cùng một khoảng thời gian, và cao hơn nhiều so với các tiểu bang lớn khác. Trong số này có Texas, New York và Illinois, theo số liệu thống kê liên bang cho biết.
Tại California, từ 2012 tới 2013, tức là những năm gần đây nhất mà các dữ liệu liên quan có sẵn, tỷ lệ ấy tăng lên tới 15 trên 100,000 tù nhân. Một bản báo cáo do một người nhận của tòa án liên bang cho biết như vậy. Tuy nhiên, các giới chức cải huấn nói rằng số người chết đã giảm bớt trong năm ngoái.
Đây là vấn đề là nghiêm trọng nhất với các tội phạm tình dục. Trong mùa thu năm ngoái, tổng thanh tra của Nha Cải Huấn báo cáo rằng rất nhiều vụ giết người đã xảy ra trong những đơn vị cư trú đặc biệt “càng ngày càng trở nên bạo lực.” Những đơn vị này chứa các tù nhân dễ bị tổn thương. Các vụ giết người xảy xa quá nhiều, đến nỗi Nha Cải Huấn không còn có thể giả định rằng các tù nhân có thể cùng sống chung hòa bình với nhau được.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT