Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Những cánh hoa sen cho mùa Vu Lan 2010

Thursday, 19/08/2010 - 07:30:35

SANTA ANA - Ngày Chủ Nhật 22-8 tới đây, Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật sẽ tổ chức trao giải Hoa Sen trong lễ mãn khóa nhiếp ảnh nghệ thuật 1.10 ...

Thanh Phong/Viễn Đông

w-hoasen1-Giai-Mhat.jpg

“Lotus” - Giải Nhất, của Dan Khai Minh


SANTA ANA - Ngày Chủ Nhật 22-8 tới đây, Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật sẽ tổ chức trao giải Hoa Sen trong lễ mãn khóa nhiếp ảnh nghệ thuật 1.10 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang.
Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung, sáng lập Nhóm Việt Ảnh cho phóng viên Viễn Đông biết, mục đích Hội tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh, là để có dịp tạo mối dây liên kết giữa những người có cùng một sở thích nhiếp ảnh ở khắp nơi; hai là qua cuộc thi giúp nhiều nhiếp ảnh gia có cơ hội “trình làng” tác phẩm ưng ý nhất của mình, đồng thời giúp các học viên khóa nhiếp ảnh khám phá những đường nét mới trong nghệ thuật nhiếp ảnh, dù chỉ với một đề tài duy nhất là ảnh “Hoa Sen”. Nhưng tại sao lại chọn chủ đề Hoa Sen cho cuộc thi, một đề tài đã được nhiều hội Ảnh, và ngay cả Hội Việt Ảnh cũng đã làm rồi?
Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung trả lời: Sở dĩ Hội chọn  đề tài Hoa Sen trong dịp này, vì buổi lễ mãn khóa diễn ra trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Hoa Sen, một biểu tượng của Phật giáo. Hoa Sen cũng được ví như  người cha, như người mẹ, suốt đời tận tụy lo lắng, nuôi dạy con nên người, mà không cầu con đền ơn đáp nghĩa. Trong gia đình, không có ai cao quý hơn cha mẹ. Trong đầm bùn lầy, không có hoa nào đẹp bằng Hoa Sen. Vì thế, Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật chọn đề tài Hoa Sen trong cuộc thi lần này, với tâm nguyện là mỗi tác phẩm Hoa Sen là một tấm lòng hiếu thảo kính dâng chư Phật và là món quà trao đến  các bậc song thân hiện tiền cũng như quá vãng.
Cô Anna Phạm hiện giữ vai trò Tổng Thư Ký Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật cho Viễn Đông biết, cuộc thi ảnh Hoa Sen được các người yêu nhiếp ảnh khắp nơi hưởng ứng nồng nhiệt với 166 tác phẩm dự thi. Tuy chỉ là Hoa Sen, nhưng lại rất đa dạng trong cách nhìn và cảm nhận của từng người cộng với nghệ thuật cầm máy.
Các nhiếp ảnh gia Thái Minh Trung, Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Thái Truyền, Dân Quốc Hàng, Trịnh Phong là những vị Giám khảo cuộc thi. Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung trong vai trò giám sát. Tất cả các vị trên đã chấm điểm công khai trước sự hồi hộp theo dõi của học viên và hội viên Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật. Sau 2 giờ  chấm thi, kết quả làm hài lòng mọi người với:
- Giải Nhất: NAG. Dan Khai Minh qua tác phẩm “Lotus”. Phần thưởng gồm 500 Mỹ kim tiền mặt và một Trophy.
- Giải Nhì: NAG. Lê Tấn Quý với tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió”. Phần thưởng gồm 300 Mỹ kim tiền mặt và một Trophy.
- Giải Ba: NAG. Lâm Thành với tác phẩm “Two Generations”. Phần thưởng gồm 200 Mỹ kim tiền mặt và một Trophy.
- Giải Khuyến Khích: NAG. Phạm Brandon với tác phẩm “Lotus 2”. Phần thưởng gồm 100 Mỹ kim tiền mặt và một Trophy.
Ngoài ra, cô Tổng Thư Ký Anna Phạm cũng cho biết. Trong buổi chấm thi cuối khóa cho các học viên khóa 1.10, kết quả có 5 giải: Nhất, Nhì và 2 giải Tưởng Lệ, được trao cho các học viên theo thứ tự: Brendan Nguyễn, Đỗ Thanh Lâm, Thân Trọng Nhân, Nguyễn Vân, và Nguyễn Cơ.
Buổi lễ mãn khóa, trao giải Hoa Sen và triển lãm ảnh sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, số 3010 West Harvard St., Santa Ana, CA 92704. Trong dịp này, Hội Việt Ảnh cũng sẽ nhậïn đơn ghi danh tham dự Khóa Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật 2.10. Liên lạc: TTK Anna Phạm (714) 719-9675.


w-hoasen2-Giai-Nhi.jpg

“Cuốn Theo Chiều Gió” - Giải Nhì, của Lê Tấn Quý


w-hoasen3-Giai-Ba.jpg

“Two Generations” - Giải Ba, của Lâm Thành

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT