Người Việt Khắp Nơi

Những người ngưỡng mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 15/07/2012 - 08:13:58

Đồ ARVN sau expo là cho vô thùng kín trốn nắng cho khỏi bay màu, chắc không anh nào thích Hollywood đem ra cho lội nước hoặc phơi nắng dầm mưa”.

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - "Số một. Ai ở Cali mà không đi coi VNAFMAC show rất uổng!Tui ước chi tui trúng số, mua một cái permanent site để làm gallery thường xuyên trưng bày tác phẩm mấy huynh.Hổng phải virtual website huynh ơi cái đó dễ rồi. Tui ước có một cái nhà brick and mortar đàng hoàng làm gallery để mấy huynh đến trưng cho bà con coi thường xuyên và để khách phương xa như tui đến Cali là được coi show liền" - Đó là lời nhà thưởng lãm có biệt danh "Yankee-Caribou" nhắn với nhà tổ chức triển lãm "DuongTien" trên trang mạng VNAFMAC của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Cũng trên trang mạng, một người khác với biệt danh “Airsearails” nhận xét: "Sưu tập của Slick66 trông rất neat đấy chứ, cái presentation của những món sưu tập nói lên sự trân quý thật sự của Slick66 đối với QLVNCH, từ tấm lòng trông có khác...".
Còn người có biệt danh “Fly_vnaf” ghi nhận: “Bên Mỹ thì rất đông sư phụ vì hoàn cảnh rất thuận tiện cho collection ARVN.Bên Pháp muốn sưu tầm đồ ARVN cũng trầy vi tróc vẩy vì phải import từ Mỹ và Nhựt... Đồ ARVN sau expo là cho vô thùng kín trốn nắng cho khỏi bay màu, chắc không anh nào thích Hollywood đem ra cho lội nước hoặc phơi nắng dầm mưa”.


Những chiếc máy bay mô hình - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Năm nay tại Little Saigon, ở hội trường Văn Lang trên phố báo Moran cuối tuần đầu tháng 7-2012, nơi chỉ cách địa điểm đang xảy ra một sự kiện, trong đó chính Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải gởi thư phản kháng đến báo Người Việt,đã có một cuộc triển lãm đặc biệt. Trong cuộc triển lãm này, không chỉ máy bay mà cả tàu thủy, chiến xa... đủ cả Hải Lục Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và có cả những người bạn đồng minh Hoa Kỳ, Phi Luật Tân... cùng tham dự, trong đó có nhật báo Viễn Đông bảo trợ. Người mang biệt danh “Arvncollector” trên mạng, tên thật là Darwin, người Mỹ trắng, trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông cho biết anh say mê sưu tầm những mô hình đã đưa danh thiếp có in hình Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam và còn có cả trang nhà riêng chuyên về quân chương, quântrang, quân phục... Việt Nam Cộng Hòa.


Chiến hạm - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Những nhà tổ chức cho biết, mô hình triển lãm có sẵn ở Mỹ, ngay cả có thể mua trên eBay, nhưng họ phải kỳ công sơn vẽ màu sắc huy hiệu bên ngoài cho phù hợp hay đúng theo kiểu của Việt Nam Cộng Hòa. Những quân cụ mô hình này cũng có thể di chuyển được trên đất liền, sông nước, hay bay trên bầu trời Cali dẫu bằngdụng cụ điều khiển từ xa.
Các hội thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày đại hội của mình tại địa phương hoặc khi hội ngộtoàn thế giới cũng thường có triển lãm liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa của hội mình, vànhư Hội Thiết Giáp trong đại hội năm nay còn có cả người trưng bày triển lãm ngay tại nhà mình cho anh em quan khách cùng tiếp tục đến xem sau đại hội, những món trưng bày không chỉ thuộc thếhệ cha ông trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà ngay cả của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng bạn bè Việt-Mỹ thực hiện.


Một khung trưng bày - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Quốc ngoại Việt Nam với đồng bào tỵ nạn cộng sản với hành trang là tình yêu Việt Nam Cộng Hòa cũng đang hợp tác với đồng bào quốc nội Việt Nam trong những công cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do tại quê nhà.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT