Hoa Kỳ

Những vụ nổi giận trên máy bay đang tăng lên

Wednesday, 28/09/2016 - 08:29:06

Các hãng hàng không đã đưa ra những hướng dẫn chặt chẽ, và huấn luyện phi hành đoàn về “việc cung cấp rượu một cách có trách nhiệm”, theo hiệp hội cho biết.

Một vụ ẩu đả trên máy bay do hành khách Trung Quốc gây ra.

WASHINGTON DC – Những vụ nổi giận của những hành khách ngang ngược trên máy bay đang tăng lên, và cần phải có những biện pháp răn đe hữu hiệu hơn để giải quyết vấn đề này, theo một nhóm hàng không thương mại toàn cầu cho biết hôm thứ Tư.

Có 10,854 vụ nổi giận trên máy bay được các hãng hàng không trên khắp thế giới cho biết trong năm ngoái, tăng từ số lượng 9,316 vụ trong năm 2014, theo Hiệp Hội Vận Chuyển Hàng Không Quốc Tế cho hay. Tính ra cứ 1,205 chuyến bay thì có một vụ như thế xảy ra, tăng lên từ mức cứ 1,282 chuyến bay thì có một vụ nổi giận xảy ra trong năm trước đó.

Phần lớn những vụ ấy đều liên quan đến việc mắng chửi, không tuân theo hướng dẫn của phi hành đoàn, và những hành vi chống xã hội khác. Mười một phần trăm bao gồm những vụ hung bạo đối với hành khách, phi hành đoàn, hoặc gây thiệt hại cho máy bay. Rượu hoặc ma túy là một yếu tố gây 23 phần trăm trong số những vụ như vậy. Trong hầu hết những vụ ấy, ma túy hoặc rượu được tiêu thụ trước khi lên máy bay, hoặc được dùng lén trên máy bay, theo hiệp hội cho biết.

Việc huấn luyện cho các nhân viên trong các quán bar và các tiệm bán hàng miễn thuế ở phi trường, để họ bán rượu một cách có trách nhiệm, bao gồm việc tránh những đề nghị khuyến khích việc uống rượu say sưa, có thể làm giảm bớt một nửa trong tổng số những vụ giận dữ. Hiệp hội ấy cho biết như vậy, đan cử một sáng kiến ​​của hãng hàng không Monarch Airlines tại phi trường Gatwick ở London.

Các hãng hàng không đã đưa ra những hướng dẫn chặt chẽ, và huấn luyện phi hành đoàn về “việc cung cấp rượu một cách có trách nhiệm”, theo hiệp hội cho biết.

Trong tháng Sáu, một phụ nữ ở nước Anh đã nhận tội tấn công một phi công của hãng EasyJet. Theo các công tố viên cho biết, bà đã đấm vào mặt viên phi công, sau khi ông nghĩ rằng bà quá say nên đừng lên máy bay. Trong một trường hợp khác, một ông hành khách đái vào những hành khách cùng đi máy bay EasyJet, giữa lúc họ đang chờ ra khỏi máy bay sau khi hạ cánh ở Edinburgh.

Sáu người đàn ông dính líu vào một cuộc ẩu đả vì say rượu, trong một chuyến bay của hãng Jetstar, từ Sydney đến Thái Lan trong tháng Bảy. Họ được lệnh ra khỏi máy bay, sau khi phi cơ chuyển hướng bay đến Nam Dương.

Một phi công của hãng American Airlines đè một hành khách xuống sàn máy bay, sau khi ông này tìm cách bước ra khỏi phi cơ, khi nó đang chạy chậm đến cổng ở Charlotte, North Carolina. Trên một đoạn video do một hành khách khác quay, người ta có thể nghe tiếng phi công la to, “Ông không được chụp lấy một tiếp viên hàng không của tôi!” Hành khách ngang bướng ấy đã bị bắt, bị buộc tội say rượu và phá rối.

Trong số những vụ khác xảy ra mới đây, có một chuyến bay đi Los Angeles của hãng Delta Air Lines đã chuyển hướng bay tới Tucson, Arizona, được hộ tống bởi hai chiếc phi cơ chiến đấu của Không Quân, sau khi một hành khách không chịu trở lại chỗ ngồi của ông. Trong tháng kế tiếp, cơ quan FBI và các cảnh sát trưởng tiểu bang Hawaii đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi. Ông này cắn một tiếp viên hàng không, trên chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines, từ Pago Pago ở Samoa thuộc Mỹ bay tới Honolulu.

Các hãng hàng không cũng muốn có thêm nhiều nước phê chuẩn một hiệp ước năm 2014, trám lại những lỗ hổng trong luật pháp, để đối phó với những hành khách ngang tàng. Cho đến nay, chỉ có sáu quốc gia, là Bahrain, Congo, Cộng Hòa Dominican, Gabon, Guyana và Jordan, đã phê chuẩn hiệp ước này.
Alexandre de Juniac, tổng giám đốc của Hiệp Hội Vận Chuyển Hàng Không Quốc Tế, nói, “Cần phải có thêm nhiều thứ nữa, để có được một lối tiếp cận toàn cầu nhất quán cho vấn đề này.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT