Hoa Kỳ

Nổ súng trên khu trục hạm Hải Quân, 2 người chết

Tuesday, 25/03/2014 - 10:53:16

Vào tối thứ Hai, một thường dân đã leo lên một khu trục hạm của Hải Quân Hoa Kỳ, vốn đang đậu tại căn cứ hải quân lớn nhất thế giới. Người này đã cướp súng của một lính gác, và dùng khẩu súng này bắn chết một thủy thủ, trước khi bị nhân viên an ninh bắn thiệt mạng.



Khu trục hạm USS Mahan tại căn cứ ở Virginia.
 
NORFOLK, Virginia – Vào tối thứ Hai, một thường dân đã leo lên một khu trục hạm của Hải Quân Hoa Kỳ, vốn đang đậu tại căn cứ hải quân lớn nhất thế giới. Người này đã cướp súng của một lính gác, và dùng khẩu súng này bắn chết một thủy thủ, trước khi bị nhân viên an ninh bắn thiệt mạng. Vụ nổ súng xảy ra lúc 11:20, trên khu trục hạm USS Mahan, đang đậu tại cầu cảng số 1, trong căn cứ Norfolk tại Virginia.

Người đàn ông gây ra vụ nổ súng có giấy phép để vào căn cứ và lên cầu cảng, vì đã từng làm một số công việc lắp ráp tại đây. Tuy nhiên, giấy phép này không cho phép ông ta tiến lên tàu. Hiện các nhân viên điều tra đang xác định xem, liệu người này có đang thực hiện công việc gì tại căn cứ hay không.

Danh tính của những người liên quan đến vụ nổ súng vẫn chưa được tiết lộ. Hải Quân hiện đang cố gắng báo tin cho gia đình của người thủy thủ bị bắn chết.

Người đàn ông này đang đến gần khu vực văn phòng thì bị một lính gác chận lại xét hỏi. Trong quá trình vật lộn, người đàn ông đã cướp được vũ khí của người lính gác. Ông ta đã dùng khẩu súng này để bắn chết một thủy thủ khác, khi người này đang chạy đến để giúp đỡ. Lực lượng an ninh Hải Quân sau đó đã bắn chết nghi can. Ngoài khẩu súng cướp được, nghi can không còn vũ khí nào khác khi tiến vào căn cứ.

Hoạt động đã trở lại bình thường tại căn cứ Norfolk, nhưng vào sáng Thứ Ba, đa số các thủy thủ trên khu trục hạm USS Mahan đều không phải trình diện để nhận nhiệm vụ. Các thủy thủ tập trung để tham dự một buổi huấn luyện – không liên quan đến vụ nổ súng – và bắt đầu với một phút mặc niệm dành cho người đồng đội của họ. “Chúng ta sẽ tìm hiểu những gì đã xảy ra, và chúng ta sẽ ngăn không cho điều đó xảy ra thêm một lần nữa”, đô đốc Bill Gortney, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Các Lực Lượng Hạm Đội Mỹ, nói với các quân nhân.

Vụ nổ súng trên tàu USS Mahan xảy ra cách chừng một tháng, sau khi Hải Quân tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố và bảo vệ lực lượng tại các căn cứ trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả một cuộc tập luyện đối phó với những tay súng đang hoạt động.

Để vào được căn cứ Norfolk, những người thường dân phải được hộ tống hoặc có giấy phép. Các thường dân được cho phép có thể bao gồm các nhân viên Bộ Quốc Phòng, các nhà thầu và các thành viên gia đình binh sỹ. Mỗi lối vào căn cứ đều được canh gác, và những người lái xe phải xuất trình giấy tờ. Các cuộc kiểm tra đều hiếm khi xảy ra. Tất cả 13 cầu tàu đều có những lực lượng an ninh bổ sung.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT