Người Việt Khắp Nơi

NS Lou Correa vinh danh 28 vị cao niên gốc Việt

Wednesday, 14/05/2014 - 10:00:40

Sáng Thứ Tư ngày 14 tháng 5, Nghị Sĩ Tiểu Bang California Lou Correa đã tổ chức buổi vinh danh các vị cao niên tiêu biểu thuộc nhiều sắc dân khác nhau, trong đó có 28 vị gốc Việt. Buổi vinh danh được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng tại hội trường thành phố Garden Grove, 11300 Stanford Ave, Garden Grove, California.

Thanh Phong/Viễn Đông



Một số vị cao niên VN được vinh danh chụp ảnh với NS Lou Correa và các vị dân cử.
 
GARDEN GROVE - Sáng Thứ Tư ngày 14 tháng 5, Nghị Sĩ Tiểu Bang California Lou Correa đã tổ chức buổi vinh danh các vị cao niên tiêu biểu thuộc nhiều sắc dân khác nhau, trong đó có 28 vị gốc Việt. Buổi vinh danh được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng tại hội trường thành phố Garden Grove, 11300 Stanford Ave, Garden Grove, California.

Quan khách tham dự có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, cựu Dân Biểu Solorio, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Michael Võ, bà Eileen Moore, Chánh Án tòa án Santa Ana; Luật sư Nguyễn Quốc Lân (Phó Chủ Tịch Học Khu Gareden Grove), các Nghị viên Chris Phan (Garden Grove), Diana Carey và Sergio Contreras (Westminster).

Sau khi mọi người dùng điểm tâm với cà phê, bánh ngọt và trái cây, chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 30. Nghị sĩ Lou Correa ngỏ lời chào mừng mọi người, cám ơn các nhà bảo trợ và cho biết, trong số các vị cao niên được vinh danh hôm nay có một số vị từng là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Sau cuộc chiến trở về, nhiều người đã bị ảnh hưởng về tâm thần, ông kêu gọi mọi người thông cảm và cầu nguyện cho họ, và ghi nhận những đóng góp to lớn của họ cho tổ quốc.

Sau đó, ông Lou Correa mời mọi người đứng lên đón chào lá quốc kỳ Hoa Kỳ, được toán hầu kỳ danh dự của Sở Cảnh Sát Garden Grove phụ trách tiến ra trước khán đài. Một thiếu nữ Việt Nam hát bản quốc ca Hoa Kỳ. Tiếp theo, nghị sĩ Lou Correa mời bà Chánh Án Eileen Moore đọc lời cầu nguyện. Sau lời cầu nguyện, bà cho biết, bà từng là y tá tham dự cuộc chiến tại Việt Nam nhiều năm. Sau khi trở về lại Hoa Kỳ, bà đã cố gắng tiếp tục học và nay đang là chánh án tòa án ở Santa Ana, bà cũng được Nghị sĩ Lou Correa vinh danh hôm Thứ Tư, và bà cũng chúc mừng những người được vinh danh như bà.

Tiếp tục chương trình, một số cụ cao niên Hàn Quốc mặc đồng phục xanh lên biểu diễn môn thể dục Tai Chi. Sau đó, các vị dân cử được mời lên khán đài để cùng chúc mừng các cụ cao niên đã có những đóng góp cho cộng đồng về nhiều phương diện như truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, y tế xã hội, thiện nguyện viên v.v... Lần lượt mỗi vị được xướng danh, lược qua một chút tiểu sử và thành tích. Thượng Nghị Sĩ Lou Correa bắt tay từng người một và trao tặng Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California. Sau đó, các dân cử lần lượt bắt tay từng người được vinh danh và nhân viên văn phòng TNS Lou Correa trao tặng mỗi vị một túi quà.

Các vị cao niên trong cộng đồng VN được vinh danh, sắp xếp theo mẫu tự ABC để lên nhận Bằng Khen của Quốc Hội Tiểu Bang Cali gồm: Ô. Đặng Thanh Long (sĩ quan Hải Quân VNCH) - Ô. Vũ Đình Luân (chuyên dạy vũ dân tộc và múa ba lê, Giám Đốc Hội Cao Niên Á Mỹ) – Ô. Đinh Quang Truật (cựu sĩ quan Hải Quân, thành viên LHCCS) - DS Đỗ Kim Toàn (Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương) - Ô. Đỗ Quang Sơn (Cựu Sĩ quan CSQG/VNCH, tích cực hoạt động trong đội quân danh dự của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ)

- Ô. Đỗ Việt Long (ban lãnh đạo Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn) – Ô. Hồ Đắc Huân (cựu Thiếu Tá QL/VNCH, cùng với cựu Đại tá Trần Ngọc Thống và cố Đại úy Lê Đình Thụy viết và xuất bản cuốn Lược Sử QL/VNCH được đánh giá rất cao về mặt quân sử) - Chị Mai Thanh Liễu (thành viên Ban Tù Ca Xuân Điềm, hy sinh rất nhiều thì giờ giúp ban tù ca ngày càng phát triển) - Ô. Nguyễn Cửu Lâm (Trưởng Hướng Đạo xuất sắc từ 20 năm qua, thành viên lãnh đạo Gia Đình Hướng Đạo Bách Hợp)

- Ô. Tony Nguyễn Đoàn ( Sáng lập Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn, cống hiến nhiều thời gian cho việc duy trì văn hóa Việt Nam) - Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (rất tích cực trong việc giúp Liên Hội Cựu Chiến Sĩ hoạt động, giúp phát triển truyền thống văn hóa Việt) - Ô. Nguyễn Văn Linh (kỹ sư hồi hưu, đồng sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học) - Bà Lê Minh (giáo viên tình nguyện dạy tiếng Việt hơn 11 năm tại TTVH Hồng Bàng) - Bà Lê Phạm Kim Lê (Phó Chủ tịch Ngoại Vụ Hội Cao Niên Á Mỹ, dành nhiều thì giờ phục vụ các cụ cao niên) - Nhạc sĩ Xuân Điềm (cựu sĩ quan QL/VNCH, sáng lập và điều hành ban tù ca mang tên ông, tích cực hỗ trợ các công tác đấu tranh chống Việt Cộng và Tàu Cộng)

- Cựu ĐT Lê Khắc Lý (Chủ tịch Lâm Thời CĐVN Nam Cali) - Cô Lisa Thủy Randolph (Giám Đốc phụ trách Giao Tế công cộng của Hội Cao Niên Á Mỹ, rất tích cực tìm kiếm nguồn bảo trợ cho các lễ hội văn hóa cổ truyền) - Cô Lý Ánh Tuyết (phục vụ tại TT Y Tế Nhân Hòa và Cộng Đồng Người Việt Quận Cam , chăm sóc chồng bị heart attack nhiều lần trong 43 năm qua) - Thầy Mai Hiếu Trực (Giám Đốc Điều Hành TTVH Hồng Bàng, góp nhiều công lao cho việc phát triển và duy trì tiếng Việt) - Ô. Phan Đại Nam (thành viên ban tù ca Xuân Điềm, xướng ngôn viên đài truyền hình SBTN và phóng viên truyền hình SET, rất tích cực trong công việc và được cảm tình của mọi giới)

- Ô. Tony Hoài (nhà hoạt động cộng đồng và đấu tranh cho VN trước và sau 1975, cống hiến thời gian, công sức và khả năng, mang đến những giá trị văn hóa và kỹ năng lãnh đạo) - Ô. Trần Anh Việt (giáo viên tình nguyện xuất sắc của TTVH Hồng Bàng hơn 9 năm qua) - Cô Trần Liên Chi (tình nguyện làm việc thiện nguyện cho Hội Ung Thư Việt Mỹ từ 2013, có sự hiểu biết về chuyên môn và khả năng nối kết nhiều nhóm khác nhau) - Cựu ĐT Trần Ngọc Thống (đồng tác giả cuốn Lược Sử QL/VNCH, một cựu sĩ quan QL/VNCH đã đóng góp tích cực cho việc lưu giữ hình ảnh, tài liệu trong QL/VNCH như một cuốn Quân Sử thật giá trị) - Bà Vũ Bội Tú (Sáng lập Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, thành viên Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quận Cam)

- Bà Vũ Tuyết Yên (cựu chủ tịch Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương từ 1994 và là một dược sĩ có những đóng góp cho cộng đồng về phương diện giáo dục và y khoa) - Cụ Bà Anh Trang (cựu chủ tịch Hội Cao Niên Á Mỹ, cựu Chánh Tế Nữ Quan trong các lễ hội Quốc Tổ Hùng Vương. Phu quân là cụ ông Nguyễn Phú Ninh, Chánh Tế Đền Thờ Quốc Tổ, cả hai vị là những nhân sĩ đáng kính trong cộng đồng).

Viễn Đông đã phỏng vấn một số đông các vị được vinh danh nói trên, tất cả đều có một cảm nghĩ giống nhau rằng: “Rất vui, đây không chỉ là vinh dự cho riêng cá nhân, nhưng là một vinh dự chung cho cộng đồng Việt Nam chúng ta so với các cộng đồng bạn. Chúng tôi cám ơn TNS Lou Correa đã nghĩ đến những việc làm của cộng đồng Việt Nam chúng tôi để hôm nay có buổi vinh danh đặc biệt này.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT