Hoa Kỳ

Obama cấm nghe lén các lãnh đạo đồng minh, cắt giảm chương trình NSA

Friday, 17/01/2014 - 08:45:14

Tổng Thống Barack Obama đã loan báo một lệnh cấm Mỹ nghe lén để theo dõi các nhà lãnh đạo của các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, và đồng thời siết chặt biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ sưu tập dữ liệu điện thoại rất lớn của người Mỹ



Ông Barack Obama nói về NSA tại Bộ Tư Pháp hôm thứ Sáu. (Getty Images)
 
HOA THỊNH ĐỐN - Tổng Thống Barack Obama đã loan báo một lệnh cấm Mỹ nghe lén để theo dõi các nhà lãnh đạo của các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, và đồng thời siết chặt biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ sưu tập dữ liệu điện thoại rất lớn của người Mỹ được thu thập trong nhiều năm qua. Lệnh của ông Obama nằm trong một loạt cải cách được chính quyền đưa ra nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của người Mỹ cũng như từ các quốc gia xuất phát từ việc anh Edward Snowden tiết lộ tin mật vào năm ngoái.

Trong một bài diễn văn quan trọng được đọc tại Bộ Tư Pháp hôm thứ Sáu, ông Obama đã thông báo những biện pháp nhằm trấn an người Mỹ cũng như người ngoại quốc rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét những mối quan ngại về quyền riêng tư, xuất hiện sau khi Edward Snowden, một cựu nhân viên làm việc theo hợp đồng cho tình báo Mỹ, tiết lộ những tin tức mật gây ra thiệt hại, về các hoạt động giám sát đại quy mô của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA).

Tổng Thống Obama cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không nghe trộm điện thoại của các nhà lãnh đạo quốc gia hoặc chính phủ của các nước bạn bè và đồng minh của Mỹ. Một giới chức cao cấp cho biết lệnh này sẽ được áp dụng cho hàng chục nhà lãnh đạo.

Biện pháp này được đưa ra để khai thông những mối quan hệ bị trắc trở, chẳng hạn, giữa Hoa Kỳ và Đức, sau khi tin tức nổi lên trong năm ngoái nói rằng NSA đã theo dõi điện thoại di động của nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel.

Trong danh sách những mục cải cách, ông Obama kêu gọi Quốc Hội thiết lập một ủy ban độc lập gồm những người bênh vực ủng hộ quyền riêng tư, để ủy ban có thể làm việc với Tòa Án Giám Sát Tình Báo bí mật trong việc xem xét những vụ án liên quan tới khủng bố.

Mặc dù bài diễn văn được sắp đặt để giải quyết các mối lo ngại rằng việc theo dõi do thám của Mỹ đã đi quá xa, nhưng các biện pháp của Tổng Thống Obama vẫn còn bị hạn chế.

Một trong những điều thay đổi lớn nhất sẽ là một sự tu chỉnh cách thức chính phủ giải quyết một số lượng rất lớn của “siêu dữ liệu” điện thoại.

Nhằm cho thấy sự đồng ý với những người ủng hộ quyền riêng tư, ông Obama đã quyết định rằng chính phủ sẽ không lưu giữ các siêu dữ liệu điện thoại đồ sộ ấy nữa, và đây là một quyết định có thể gây thất vọng cho một số giới chức tình báo.

Ngoài ra, ông ra lệnh rằng ngay lập tức và một cách hữu hiệu, chính phủ Mỹ sẽ thực hiện những biện pháp nhằm sửa đổi chương trình ấy, để một điều phát giác của tòa án là cần thiết phải có, trước khi kho dữ liệu được truy vấn.

Tổng Thống Obama cũng quyết định rằng các nhà cung cấp truyền thông liên lạc sẽ được phép chia sẻ thêm thông tin với công chúng trên mức yêu cầu của chính phủ đối với các dữ liệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT