Hoa Kỳ

Obama đổi ý, không thể kết thúc cuộc chiến Afghanistan như từng mong đợi

Thursday, 15/10/2015 - 08:49:13

Một giới chức nói, “Đó là những cuộc thảo luận rộng rãi, sâu sắc, những các cuộc thảo luận bao gồm sự cam kết cá nhân của tổng thống, và một số câu hỏi rất chi tiết từ tổng thống về lập trường của chúng ta.”

Các quân nhân Mỹ tại căn cứ ở huyện Khogyani, Afghanistan trong tháng Tám. (Wakil Kohsar /Getty Images


HOA THỊNH ĐỐN – Cuộc xung đột tại Afghanistan đã trở thành cuộc chiến lâu nhất của người Mỹ, dài đến 14 năm. Thế nhưng rút hết quân ra khỏi nơi đây để sớm chấm dứt chiến tranh sẽ là một quyết định sai lầm, các chuyên gia từng đưa ra nhận xét như vậy. Và nay Tổng Thống Barack Obama đã đồng ý với nhận xét này.

Trong một cuộc họp báo ngày thứ Năm, ông Obama thông báo sự đổi ý của ông trong kết hoạch rút quân ra khỏi Afghanistan để chấm dứt cuộc chiến ở nơi đây mà ông từng chia sẻ với người dân vào năm ngoái. Cuộc chiến này đã gây thiệt mạng cho hơn 2,300 người Mỹ, gây thương tích cho hơn 20,000 người khác, và gây tốn kém $110 tỉ Mỹ kim kể từ khi bắt đầu vào năm 2001.

“Tôi không muốn đưa người Mỹ vào nơi nguy hiểm mà không suy nghĩ chín chắn. Đây là một quyết định nghiêm trọng nhất mà tôi từng phải đưa ra,” Tổng Thống Obama nói trong lúc thông báo về kế hoạch thay vì chỉ duy trì 1,000 quân nhân bảo vệ Tòa Đại Sứ Mỹ tại thủ đô Kabul, thì ông sẽ giữ 9,800 quân nhân đang có mặt tại Afghanistan cho đến hết năm 2016. Sau đó quân số mới giảm xuống 5,500 người.
Sự thay đổi kế hoạch 180 độ này đã được các chuyên gia hoan nghênh.

“Tình trạng nguy hiểm có nguy cơ gia tăng đáng kể và mau chóng tại quốc gia này nếu Hoa Kỳ vẫn duy trì kế hoạch như lúc trước,” Đại Sứ James Dobbins cho biết. Ông từng là đặc sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan, và cũng là một thành viên cao cấp tại RAND Corporation

Ông Obama từng dự tính rút hết quân, chỉ để lại một lực lượng nhỏ ở Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, trước khi ông rời khỏi chức vụ tổng thống vào tháng Giêng 2017.

Theo kế hoạch mới, quân số sẽ được giảm bớt còn 5,500 người, bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong năm 2017. Họ sẽ trú đóng tại bốn địa điểm là Kabul, Bagram, Jalalabad và Kandaha.
Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng thảo luận giữa ông Obama, các nhà lãnh đạo Afghanistan, các viên chức Ngũ Giác Đài, các tư lệnh chiến trường, và các cố vấn Tòa Bạch Ốc. Họ đã cân nhắc về cách thức tốt nhất để tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan, theo các giới chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết.

Một giới chức nói, “Đó là những cuộc thảo luận rộng rãi, sâu sắc, những các cuộc thảo luận bao gồm sự cam kết cá nhân của tổng thống, và một số câu hỏi rất chi tiết từ tổng thống về lập trường của chúng ta.”

Các binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan. Họ cũng sẽ tập trung vào việc bảo đảm rằng mọi tàn dư của Al Qaeda đều bị ngăn chặn, để không đặt ra một mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan đã kết thúc sứ mạng chiến đấu của họ sau 13 năm chiến tranh, vào cuối năm 2014. Từ đó, quân đội Afghanistan đảm trách việc bảo vệ nền an ninh của nước này, với sự giúp đỡ từ quân đội Mỹ và NATO.

Nhưng gần đây các lực lượng Afghanistan đã phải vất vả đối phó với những cuộc tấn công từ các chiến binh Taliban. Nhóm này đã chiếm giữ thành phố Kunduz ở miền bắc trong một thời gian ngắn.
Việc giữ lại 5,500 quân tại bốn địa điểm sẽ gây tốn kém khoảng $14.6 tỷ mỗi năm, tăng lên từ mức chi phí ước tính khoảng $10 tỷ để giữ một lực lượng hợp nhất tại tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, theo giới chức ấy cho biết.

Các đồng minh NATO cũng đã cho thấy dấu hiệu họ muốn duy trì quân số hiện nay tại Afghanistan.
Hơn 6,000 binh sĩ không phải là người Mỹ hiện đang tham gia vào sứ mạng Resolute Support (Hỗ Trợ Quyết Liệt) ở Afghanistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT