Hoa Kỳ

Obama phải gởi Holder đến hóa giải đụng độ chủng tộc ở Ferguson

Tuesday, 19/08/2014 - 06:31:26

FERGUSON – Bộ Trưởng Tư Pháp Eric H. Holder Jr. sẽ bay đến Ferguson, tiểu bang Missouri vào ngày thứ Tư tuần này. Tổng Thống Obama cho biết như vậy trong lúc ông tiếp tục kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh trong một cộng đồng đang bị căng thẳng bởi những cuộc nổi loạn xảy ra từ lúc Michael Brown bị bắn thiệt mạng.



Cảnh sát bắt một người biểu tình tại Ferguson trong ngày thứ Hai. Trong hơn một tuần, những người biểu tình đã yêu cầu công lý trong vụ bắn chết Michael Brown. (Getty Images)

FERGUSON – Bộ Trưởng Tư Pháp Eric H. Holder Jr. sẽ bay đến Ferguson, tiểu bang Missouri vào ngày thứ Tư tuần này. Tổng Thống Obama cho biết như vậy trong lúc ông tiếp tục kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh trong một cộng đồng đang bị căng thẳng bởi những cuộc nổi loạn xảy ra từ lúc Michael Brown bị bắn thiệt mạng. Michael là một thiếu niên da đen, 18 tuổi, không có vũ khí; cảnh sát là một người da trắng.

Trong thời gian có mặt tại Missouri, Bộ Trưởng Holder sẽ gặp các điều tra viên, các viên chức FBI và các biện lý địa phương để tìm hiểu các chi tiết. Sự việc ông Holder đến vùng ngoại ô Ferguson được xem như sự can thiệp sâu rộng hơn của chính phủ liên bang vào tình hình ở địa phương Ferguson.

Theo một kết quả giảo nghiệm của một chuyên gia làm việc cho gia đình của Michael Brown, thiếu niên 18 tuổi này đã bị bắn một phát đạn vào cánh tay phải. Chuyên gia được thuê bởi gia đình nói rằng điều đó có thể cho thấy Michael đã đưa tay lên cao, như trong trường hợp đầu hàng, hoặc quay lưng lại phía cảnh sát viên đã nổ súng.

Tuy nhiên, chuyên gia giảo nghiệm này không thể biết chắc chắn Michael đã bị bắn như thế nào. Theo các luật sư và chuyên via làm việc cho gia đình, một cuộc giảo nghiệm độc lập cho thấy Michael Brown đã bị bắn ít nhất sáu phát đạn, kể cả ít nhất hai phát vào đầu.

Các nhân chứng từng nói rằng Michael đã đưa cả hai tay lên trên đầu khi anh ta bị bắn bởi một cảnh sát viên vào đêm 9 tháng Tám.

“Hãy chữa lành vết thương thay vì gây thương tích cho nhau,” ông Obama nói tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai.”

Ông chỉ trích một tình trạng mà ông gọi là “khoảng cách không tin tưởng” giữa người dân với cảnh sát đã “xảy ra tại quá nhiều địa phương” trên nước Mỹ.

Tổng Thống Obama cũng bày tỏ sự quan tâm trước sự việc lực lượng cảnh sát đã được trang bị với nhiều dụng cụ của quân đội. Ông nói rằng chính quyền liên bang cần phải xét lại việc trang bị vũ khí cho cảnh sát. Nhiều viên chức cấp liên bang cũng như tiểu bang đã nói rằng sự việc cảnh sát tại Ferguson đã phô trương vũ khí của quân đội trên đường phố trong những ngày đầu tiên xảy ra nổi loạn đã khiến cho cuộc khủng hoảng càng tệ hơn, vì dư luận càng chống đối dữ dội hơn.

Từ trước đến nay, quân đội Hoa Kỳ và cảnh sát luôn có một lằn ranh tách biệt. Tổng Thống Obama nói như vậy và cho biết “chúng ta không muốn lằn ranh đó bị xóa mờ.”

Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố 11 tháng Chín, 2001, chính quyền ở các cấp đã tìm cách trang bị thêm vũ khí cho cảnh sát. Tổng Thống Obama nói rằng nỗ lực đó đã được thực hiện với ý tốt, nhưng nay chính quyền cần xét lại chính sách tăng cường cảnh sát với vũ khí của quân đội.

Ông Obama nói rằng Bộ Tư Pháp sẽ cẩn thận theo dõi tình hình tại Ferguson, một cộng đồng nằm ở ngoại ô thành phố St. Louis. Tổng thống cũng bày tỏ sự e ngại về việc sử dụng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia để tuần tra trong thành phố. Các viên chức cấp tiểu bang Missouri đã ban lệnh dùng Vệ Binh Quốc Gia để duy trì an ninh tại Ferguson.

Nhiều người địa phương nói rằng họ không muốn thấy quân xa của Vệ Binh Quốc Gia chạy trong thành phố, như từng xuất hiện vài lần trong tuần qua. Họ cũng than phiền rằng một số người các nơi khác đã kéo về Ferguson để dự biểu tình và có thể gây rối thêm.

Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, chính quyền địa phương đã ban lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Vào đêm thứ Hai thì lệnh này được hủy bỏ. Tuy nhiên, nhà chức trách đã đóng một số con đường trong lúc các quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia đến duy trì an ninh theo chỉ thị của Thống Đốc Jay Nixon.

Trong hai đêm có lệnh giới nghiêm, nhiều thường dân đã không tuân lệnh, đưa đến đụng độ với cảnh sát. Nhà chức trách đã dùng khói cay để giải tán đám đông. Có ít nhất hai người bị bắn vào đêm Chủ Nhật. Cũng có người bắn về hướng cảnh sát nhưng không có ai bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT