Thế Giới

Ông cụ qua đời sau 33 năm được ghép tim

Friday, 12/02/2016 - 11:58:41

Vượt ngoài mong đợi, ông tiếp tục sống trong hơn 3 thập kỷ qua với trái tim mới. Năm 2013 ông được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là bệnh nhân ghép tim sống sót lâu nhất thế giới. Kỷ lục thế giới được xác lập trước đó là 30 năm, 11 tháng và 10 ngày.

Ông McCafferty và vợ khi chính thức được công nhận bởi Guinness World Records vào năm 2013 là người ghép tim sống sót lâu nhất thế giới.

 

ANH - Bệnh nhân ghép tim sống sót lâu nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 73 vì nhiễm trùng huyết và suy thận. Ông John McCafferty được phẫu thuật ghép tim tại Bệnh viện Harefield ở Anh vào tháng 10 năm 1982. Vào thời điểm đó, Harefield là một trong 2 bệnh viện duy nhất có thể ghép tim trong nước Anh. Ca mổ được ước đoán là chỉ có thể giúp ông McCafferty kéo dài thêm 5 năm sự sống.

Vượt ngoài mong đợi, ông tiếp tục sống trong hơn 3 thập kỷ qua với trái tim mới. Năm 2013 ông được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là bệnh nhân ghép tim sống sót lâu nhất thế giới. Kỷ lục thế giới được xác lập trước đó là 30 năm, 11 tháng và 10 ngày.

Ca ghép tim còn giúp vợ chồng ông đủ sức khỏe để thực hiện được mong ước đi du lịch thế giới cùng nhau. "Chúng tôi đi khắp thế giới, tới Úc 2 lần, đến Disneyland ở Florida và Đức để thăm bạn bè", người vợ kể lại. Ở tuổi 73, ông John qua đời ngày 9 tháng 2 vì bệnh nhiễm trùng huyết và suy thận chứ không phải bệnh tim. Ông nhận được quả tim hiến tặng từ một người đàn ông trẻ đã chết trong một tai nạn xe.

Ca ghép tim đầu tiên của Anh được thực hiện thành công vào tháng 5 năm 1968 tại Bệnh viện Tim mạch Quốc gia ở Marylebone, Luân Đôn. Ca mổ kéo dài 7 tiếng được thực hiện trên một nam bệnh nhân 45 tuổi. Đó cũng là ca ghép tim thứ 10 trên toàn thế giới. Chỉ có thêm 6 ca ghép được thực hiện ở Anh trong thập kỷ tiếp theo. Trong những năm 1980, ghép tim đã trở nên phổ biến hơn và ông McCafferty là người thứ 41 được ghép tim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT