Người Việt Khắp Nơi

Ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ được hỏa táng ở Mã Lai, tro cốt đưa về Hoa Kỳ

Monday, 25/07/2011 - 12:57:55

Theo cáo phó của gia đình, do một thân hữu vừa chuyển đến cho Viễn Đông, thi hài của ông Kỳ sẽ được hỏa thiêu tại Kuala Lumpur. Linh cữu sẽ được ...

KUALA LUMPUR, Mã Lai - Như Viễn Đông đã đưa tin, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Tư Lệnh Không Quân, nguyên Thủ Tướng, nguyên Phó Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Mã Lai, lúc 3 giờ sáng giờ địa phương ngày 23-7-2011, hưởng thọ 81 tuổi.



Theo cáo phó của gia đình, do một thân hữu vừa chuyển đến cho Viễn Đông, thi hài của ông Kỳ sẽ được hỏa thiêu tại Kuala Lumpur. Linh cữu sẽ được quàn tại Nirvana Memorial Centre ở Kuala Lumpur.

Lễ phát tang vào ngày Thứ Hai, 25-7, và lễ hỏa táng sẽ vào ngày Thứ Sáu, 29-7. Sau đó, cũng theo cáo phó này, tro cốt của ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ được gia đình đem về Hoa Kỳ thờ.

Cáo phó không hề nhắc gì đến việc mai táng tại Việt Nam như một số cơ quan truyền thông đã loan tin ngay sau khi có tin ông Kỳ qua đời.

Ông Nguyễn Cao Kỳ là một vị tướng lãnh, thủ lãnh chính trị được xem là có tư tưởng chống Cộng Sản mạnh dạn, cương quyết trước năm 1975. Ông sinh ngày 8-9-1930 tại Sơn Tây. Qua Hoa Kỳ định cư một thời gian khi có biến cố 1975, ông Kỳ quay lại Việt Nam, làm cầu nối cho những vụ làm ăn với nhà nước CSVN, khiến cho dư luận hải ngoại chỉ trích nặng nề. Ông Nguyễn Cao Kỳ có 3 đời vợ với 6 người con trai, gái cùng các cháu nội, ngoại.

Theo một nguồn tin thân cận với gia đình, ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam 6 tháng trước. Khoảng 3 tuần trước đây, ông than mệt và khó thở nên đã đi qua Mã Lai chữa bệnh. Bệnh viện cho biết ông bị sưng phổi và có nước trong phổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT